Hướng về cơ sở, chăm lo lợi ích của người dân
Niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước là nền tảng chính trị quyết định sự ổn định và phát triển của đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, các cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị luôn khắc ghi lời Bác dạy “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, chú trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
Tại Nghệ An, khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được đẩy mạnh, cụ thể hóa phù hợp điều kiện từng đơn vị. Những thông tin liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân như quy hoạch dự án, bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất, thủ tục hành chính, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội… đều được chính quyền cơ sở công khai trước nhân dân. Công tác tiếp dân, đối thoại của người đứng đầu được duy trì nền nếp, giải quyết kịp thời yêu cầu, kiến nghị chính đáng của người dân.
Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An, thực thi tốt dân chủ ở cơ sở giúp Nghệ An tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong giải phóng mặt bằng, huy động các nguồn lực xã hội vào triển khai các chương trình, dự án trọng điểm. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP Nghệ An đạt 8,44%, xếp thứ 13/34 cả nước, đứng thứ ba tiểu vùng Bắc Trung Bộ. Nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội tại khu vực miền núi, biên giới đã nâng cao đời sống và thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa các vùng trong tỉnh. Cùng với tập trung chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, các cấp ủy địa phương, đơn vị tăng cường đổi mới hoạt động kiểm tra, giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội theo phương châm hướng về cơ sở.
Là xã miền biển của Quảng Trị, từ năm 2025 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Mỹ Thủy đã tiến hành giám sát nhiều nội dung như: Các công trình đầu tư cộng đồng; kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; việc thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; công tác rà soát, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; các chương trình mục tiêu quốc gia triển khai tại các thôn… Năm 2026, Mặt trận Tổ quốc xã triển khai giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, tạo chuyển biến tích cực trong tác phong, nền nếp, tinh thần, thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ. Thông qua giám sát của nhân dân, nhiều cấp ủy đã kịp thời phát hiện, xử lý cán bộ suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, có hành vi tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu nhân dân.
Những nỗ lực này giúp người dân hiểu rõ và tích cực tham gia vào công cuộc đổi mới, xây dựng Đảng và chính quyền. Đã có hơn 2,5 triệu ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có 76.188.970 cử tri cả nước đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,68%.
Thể hiện trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tại Nghệ An, năm 2026, có hơn 3.800 thanh niên lên đường nhập ngũ; trong đó có gần 1.000 lá đơn tình nguyện. Chiến sĩ Lê Quốc Bảo, quê ở xã Quỳ Châu chia sẻ: “Tôi muốn đóng góp sức trẻ lên tuyến đầu, rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc để hậu phương yên tâm xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc”.
Củng cố thế trận lòng dân
Bám sát tư tưởng “gần dân, sát dân”, các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng cụ thể hóa bằng phương châm “3 bám, 4 cùng” (bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương; cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc). Từ đó, triển khai hàng nghìn chương trình, việc làm thiết thực giúp đồng bào xóa đói, giảm nghèo, ổn định sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa mới. Tình quân dân gắn bó, khơi dậy tinh thần hăng hái tham gia phong trào bảo vệ Tổ quốc của đồng bào.
Ở tuổi gần 80, già làng Ksor Bơng, làng Bi, xã biên giới Ia O, tỉnh Gia Lai vẫn bền bỉ tham gia cùng các chiến sĩ biên phòng kiểm tra từng đường biên, cột mốc. Hằng ngày, già Bơng “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, gặp gỡ các hộ dân có nương rẫy gần đường biên giới để tuyên truyền, vận động thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy chế khu vực biên giới đất liền. Học tập già, làng Bi đã thành lập Tổ tự quản đường biên, cột mốc, phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Ia O tổ chức tuần tra định kỳ.
Ở đâu nhân dân có khó khăn, nguy hiểm ở đó có bộ đội trở thành mệnh lệnh hành động của các chiến sĩ quân đội nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc. Giai đoạn 2021-2025, toàn quân đã huy động gần 887.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và gần 42.000 lượt phương tiện có mặt tại những vùng bão, lụt, thiên tai, hỏa hoạn, hiểm nguy thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn nhân dân.
Ở trận tuyến đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn xung kích, đi đầu. Đảng ủy, chỉ huy Bộ Tư lệnh 86 (Bộ Quốc phòng) thường xuyên duy trì hiệu quả cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin với Ban Chỉ đạo 35 các tỉnh ủy, thành ủy để triển khai hoạt động tuyên truyền, lan tỏa thông tin chính thống, tích cực; đồng thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xử lý thông tin xấu, độc. Thông qua phối hợp đồng bộ, hiệu quả, “thế trận lòng dân” trên không gian mạng từng bước được củng cố, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ quốc gia trong tình hình mới.



Đọc nhiều