Học Bác từ những điều giản dị

16/04/2026 - 05:00

 - Ở xã Vĩnh Phong, chuyện học và làm theo Bác không còn là phong trào, mà dần trở thành nếp nghĩ, nếp sống trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân. Học Bác, mỗi người sống trách nhiệm hơn và hết lòng vì lợi ích chung.

Chi hội Cựu chiến binh ấp Đập Đá 2 trao vốn xoay vòng cho hội viên. Ảnh: PHẠM HIẾU

Gần dân, lo việc dân

Quá trưa, tại trụ sở ấp Vĩnh Đông 1, xã Vĩnh Phong vẫn lạch cạch tiếng máy vi tính và cuộc trao đổi về vấn đề dân sinh với người dân địa phương. Phong cách chững chạc, nữ Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Nguyễn Kiều Oanh tiếp tục đến thăm bà Lê Kiều Ngoan, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vừa được địa phương hỗ trợ nhà đại đoàn kết. Bà Ngoan cho biết, vợ chồng bà bệnh tật, không làm được việc nặng. Gia đình không có đất sản xuất, căn nhà cũ xập xệ nhưng chưa có điều kiện sửa chữa. “Chúng tôi may mắn được chính quyền địa phương, nhất là ban lãnh đạo ấp quan tâm, vận động hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết kinh phí 60 triệu đồng. Nhờ đó gia đình tôi an tâm hơn trong mùa mưa bão”, bà Ngoan nói.

Một trong những câu chuyện khiến người dân ấp nhắc nhiều đến chị Oanh là việc dự án đường Hồ Chí Minh đi qua địa bàn, ảnh hưởng hơn 30 hộ dân. Ban đầu, không ít hộ dân còn chần chừ, lo lắng khi phải giao đất, dời hàng rào, cây trồng... Có người sợ mất sinh kế, có người tiếc phần đất gắn bó bao năm. Trước tình hình đó, chị Oanh không nóng vội. Chị cùng Chi bộ ấp đến từng nhà, kiên nhẫn giải thích chủ trương, phân tích lợi ích lâu dài của tuyến đường đối với phát triển kinh tế, đi lại và đời sống người dân. Những buổi tối, ánh đèn nhà dân vẫn sáng, chị ngồi cùng bà con, lắng nghe băn khoăn, tháo gỡ khúc mắc.

Nhờ uy tín và sự chân thành ấy, từ chỗ còn do dự, người dân dần hiểu và ủng hộ. Kết quả, 100% hộ dân trong ấp đồng thuận giao mặt bằng, tạo điều kiện để công trình triển khai đúng tiến độ. “Mình chỉ cần nói thật, làm thật để dân tin. Đây cũng là một trong những đức tính mà tôi học từ Bác Hồ để hình thành phương châm làm việc: Sống có trách nhiệm với dân. Việc gì có lợi cho dân, tôi đều kiên trì thuyết phục, làm đến nơi đến chốn”, chị Oanh chia sẻ.

Mỗi người một việc tốt

Tại Chi hội Cựu chiến binh ấp Đập Đá 2, những người lính năm xưa nay trở về đời thường, tiếp tục có những việc làm thiết thực, trở thành điểm sáng trong học và làm theo Bác. Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp Đập Đá 2 Huỳnh Văn Kỳ cho biết, chi hội học Bác từ những điều giản dị, cụ thể nhất. Theo đó, chi hội duy trì quỹ xoay vòng giúp hội viên khó khăn có thêm vốn sản xuất, xây dựng nhà ở. Mỗi người góp một ít, tích lũy dần, hỗ trợ nhau không lãi suất, nhiều hội viên vươn lên thoát nghèo. Như trường hợp ông Lê Bá Phước, từng chật vật với mấy công đất lúa kém hiệu quả, nay chuyển sang mô hình tôm - lúa, đồng thời, nhờ đồng vốn hỗ trợ của chi hội để cải tạo đất, tích cực sản xuất nên thu nhập ổn định, vươn lên thoát cận nghèo. “Nhờ anh em trong chi hội giúp đỡ, giờ kinh tế khá lên, tôi lại tiếp tục góp quỹ để giúp người khác”, ông Phước nói.

Theo ông Kỳ, nhờ mô hình hỗ trợ vốn xoay vòng, chi hội không còn hội viên nghèo, cận nghèo, nhất là tỷ lệ hội viên khá, giàu chiếm gần 90%. Nhiều hội viên là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Không chỉ hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, hầu hết hội viên tham gia công tác an sinh xã hội như: Tặng gạo, nhu yếu phẩm, tập sách cho bà con khó khăn, học sinh hiếu học; tham gia sinh hoạt, nói chuyện cùng đoàn viên, thanh thiếu niên, giúp các cháu hiểu hơn về lịch sử hào hùng, quý trọng độc lập, tự do, làm theo Bác từ những việc làm thiết thực. Từ đó, hình thành nên nhân cách tốt, lối sống đẹp, sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội…

Bà Mai Thị Kim Quyến - Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Vĩnh Phong cho biết, học Bác bắt đầu từ những việc làm cụ thể như: Giúp nhau vốn liếng làm ăn, hướng dẫn sản xuất, chung tay xây dựng xóm làng, giáo dục con cháu nên người… Chính những điều giản dị ấy đã tạo nên sự thay đổi rõ rệt trong đời sống người dân. Những mái nhà vững chãi hơn, những con đường sạch đẹp hơn và trên hết là niềm tin của người dân vào tổ chức đảng ngày càng được vun đắp.

Theo bà Quyến, địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả; kịp thời biểu dương, khen thưởng, tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác. Xã sẽ phổ biến kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả để cán bộ, đảng viên, Nhân dân cùng nghiên cứu, học tập và nhân rộng.

PHẠM HIẾU