.JPG)
Học viên học lớp pha chế nước giải khát có việc làm ổn định. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU
Sau khi hoàn thành khóa đào tạo nghề pha chế ngắn hạn do địa phương tổ chức, việc kinh doanh quán nước giải khát của chị Lê Thị Diễm My, ngụ ấp Phú Hòa II có nhiều chuyển biến. Nếu như trước đây chị pha chế theo kinh nghiệm, chất lượng thức uống không đồng đều, thì nay mọi công đoạn được thực hiện bài bản hơn. Chị My chia sẻ: “Khi tham gia khóa học, tôi được hướng dẫn cụ thể về công thức, định lượng từng loại thức uống nên chất lượng luôn ổn định. Nhờ vậy khách đến quán đông hơn trước. Ngoài ra, khi có công thức rõ ràng, nhân viên trong quán cũng có thể pha chế thay lúc tôi bận việc”.
(1).JPG)
Anh Võ Phục Quốc có việc làm ổn định tại cơ sở sản xuất mùng mền Nguyễn Thắng. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU
Không riêng chị My, nhiều người lao động nông thôn sau khi học nghề đã tìm được việc làm ổn định ngay tại địa phương. Nhờ tham gia lớp học nghề may công nghiệp do xã tổ chức, chị Nguyễn Thị Ngọc Thùy, ngụ ấp Thạnh Nhơn làm công nhân tại một công ty may mặc trong khu công nghiệp Bình Hòa gần 3 năm nay, thu nhập từ 6 - 8 triệu đồng/tháng. “Có việc làm ổn định nên cuộc sống gia đình tôi đỡ vất vả hơn trước. Tôi không phải đi làm thuê với thu nhập bấp bênh nữa. Làm việc gần nhà còn tiện chăm sóc gia đình”, chị Thùy bộc bạch.
Xác định đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn là giải pháp quan trọng để giảm nghèo bền vững, xã Bình Hòa đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng nghề nghiệp bằng nhiều hình thức phù hợp. Nội dung đào tạo tập trung vào các ngành, nghề phục vụ sản xuất nông nghiệp, nghề truyền thống và những nghề đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Thông qua các lớp đào tạo nghề, người lao động không chỉ nâng cao tay nghề mà còn từng bước tiếp cận tiến bộ khoa học, kỹ thuật, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất và cải thiện đời sống gia đình.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Hòa Nguyễn Viết Thanh cho biết, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã tiến hành khảo sát nhu cầu học nghề của người dân, đồng thời, nắm bắt nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn để xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, xã tổ chức 2 lớp đào tạo nghề cho 63 học viên; giới thiệu việc làm cho 1.200 người lao động, trong đó có 901 người làm việc trong tỉnh, 298 lao động ngoài tỉnh và 4 trường hợp xuất khẩu lao động sang Nhật Bản, Hàn Quốc.
Một trong những cách làm hiệu quả của địa phương là gắn đào tạo nghề với nhu cầu tuyển dụng thực tế của doanh nghiệp, nhất là trong khu công nghiệp Bình Hòa và làng nghề may mùng mền Bình Hòa. Cách làm này giúp người lao động có việc làm ngay sau đào tạo, doanh nghiệp chủ động nguồn nhân lực phù hợp. Ông Nguyễn Viết Thanh cho biết thêm: “Việc liên kết giữa đào tạo nghề và giải quyết việc làm mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp, người lao động và địa phương. Khi có việc làm ổn định ngay tại quê nhà, người dân yên tâm gắn bó lâu dài”.
Nhiều cơ sở sản xuất tại địa phương cũng đang tạo việc làm ổn định cho người lao động nông thôn. Từ một cơ sở sản xuất quy mô hộ gia đình, đến nay cơ sở mùng mền Nguyễn Thắng, ấp Phú Hòa II đã trở thành một trong những cơ sở sản xuất lớn của làng nghề may mùng mền Bình Hòa. Hiện, cơ sở giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 20 người lao động với thu nhập từ 6 - 9 triệu đồng/tháng; khoảng 70 người lao động nhận hàng may gia công tại nhà, thu nhập bình quân từ 4 - 8 triệu đồng/tháng.
Gắn bó với nghề hơn 10 năm, vợ chồng anh Võ Phục Quốc, ngụ ấp Phú Hòa I chuyên cắt vải mùng cho thợ nhận may gia công. Công việc đòi hỏi sự khéo léo và phối hợp nhịp nhàng. “Nhìn thì tưởng đơn giản nhưng để cắt được một cái mùng đúng chuẩn phải rất cẩn thận từ khâu đo, canh kích thước đến cắt từng mảnh vải sao cho đều và thẳng”, anh Quốc chia sẻ. Tranh thủ thời gian nhàn rỗi, người dân nhận hàng về may gia công để tăng thêm thu nhập. Bà Phạm Thị Bảo, ngụ ấp Phú Hòa II cho biết: “Tôi may gia công tại nhà, thu nhập khoảng 120.000 - 150.000 đồng/ngày. Nghề này cần sự tỉ mỉ, đường may phải đẹp thì chủ cơ sở mới giao hàng thường xuyên”.
Xác định đào tạo nghề và giải quyết việc làm là nền tảng quan trọng bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững, thời gian tới xã Bình Hòa tiếp tục triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ dạy nghề, chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Địa phương sẽ nhân rộng mô hình đào tạo nghề hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân nông thôn.
LÊ TRUNG HIẾU