Bộ sưu tập tem và tranh tem là thành quả hưởng ứng Cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2025, do Hội đồng Đội Trung ương chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển thiếu nhi Việt Nam phối hợp Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Hội Tem Việt Nam tổ chức. Liên đội Trường THCS thị trấn Núi Sập phát động, quy tụ được hơn 500 đội viên tham gia. Các em sưu tập tem, vẽ tem theo chủ đề “50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước qua con tem bưu chính”. Thầy Trịnh Văn Thu (Chủ nhiệm Câu lạc bộ tem) cho biết, hoạt động nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi, từ đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn sâu sắc của các em đối với thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, thống nhất đất nước.

Theo đánh giá, chất lượng tác phẩm khá đồng đều, thể hiện sự hiểu biết của các em với lịch sử một cách trân trọng, tự hào, có đầu tư tìm hiểu kiến thức để theo đúng chủ đề. Hướng về ngày hội non sông cùng đất nước, những ngày qua, câu lạc bộ còn tổ chức sinh hoạt chủ đề “Việt Nam dân tộc anh hùng”, tìm hiểu tiểu sử anh hùng, người có công qua hình ảnh con tem, như: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, anh hùng Võ Thị Sáu, anh hùng Mạc Thị Bưởi… Các em còn vẽ tranh Bác Hồ với thiếu nhi, tập hợp tác phẩm trưng bày, triển lãm tem phục vụ Giỗ tổ Hùng Vương, đền thần Thoại Ngọc Hầu tại địa phương. Trước bộ tem 30/4, câu lạc bộ còn thực hiện bộ sưu tập về kênh Vĩnh Tế.
Câu lạc bộ Tem Trường THCS thị trấn Núi Sập được thành lập từ năm 2006, sinh hoạt vào chiều thứ 7 hàng tuần. Thầy Thu là giáo viên có nhiều tâm huyết truyền đạt kiến thức về lịch sử, đồng thời là thành viên chơi tem của Hội tem tỉnh An Giang. Thời gian qua, câu lạc bộ duy trì đều đặn, chất lượng còn nhờ sự cố vấn của ông Trần Hữu Huệ - người được mệnh danh là “vua tem” ở miền Tây. Ngoài ra, còn có sự hỗ trợ của Ban Giám hiệu Trường THCS thị trấn Núi Sập, sự đồng tình của phụ huynh và niềm yêu thích, đam mê của học sinh.

Nguyễn Hoài Anh (lớp 7A4) cho biết, trước khi tham gia vào câu lạc bộ, em “ké” thú vui chơi tem từ 2 anh trai. Ngoài cách tự sưu tập, địa chỉ quen thuộc các em thường tìm đến để trao đổi là nhà ông Trần Hữu Huệ để được tặng hoặc mua. “Chơi tem giúp em rèn luyện tính ngăn nắp, kiên nhẫn, có mối quan hệ rộng, giao lưu với nhiều bạn bè và mở rộng kiến thức, nhất là kiến thức lịch sử” - Hoài Anh chia sẻ. Cùng tham gia sân chơi này, em Trương Gia Hân (lớp 7A1) luôn tìm thấy niềm vui đặc biệt trong mỗi buổi sinh hoạt với câu lạc bộ.
Buổi sinh hoạt diễn ra theo trình tự: Ông Huệ, thầy Thu giới thiệu kiến thức về tem, ý nghĩa các ngày lịch sử, sau đó đến phần đố vui trả lời câu hỏi. Phần thưởng cho mỗi câu trả lời đúng là 1 con tem - món quà mà tất cả đều chờ đợi sở hữu. Bằng cách này, tiếp cận chủ đề khó như về ngày 30/4, các vị lãnh tụ… học sinh vẫn có thể tìm được con tem theo mong muốn khi tham gia sinh hoạt đều đặn.

Buổi sinh hoạt của câu lạc bộ tem
Các em duy trì niềm đam mê của mình song hành với nhiệm vụ học tập. Niềm vui cùng những con tem tiếp thêm động lực để các em yêu thích đến trường, yêu thích môn Lịch sử. Đến nay, em nào cũng có bộ sưu tập tem của riêng mình, với số lượng khác nhau, từ vài chục đến cả trăm. Ngoài hình thức sinh hoạt ở câu lạc bộ để “săn tem”, học sinh còn sưu tập qua bao thư cũ từ người thân, ông bà.
Ban đầu, các em sưu tập theo điều kiện, khả năng, khi số lượng đủ lớn bắt đầu chọn chủ đề, hoặc tổng hợp về động vật, thiên nhiên, phong cảnh, côn trùng, Bác Hồ… Câu lạc bộ tem tại Trường THCS Núi Sập duy trì sân chơi để những con tem mang trên mình dấu ấn của lịch sử và thời đại được lưu truyền bởi 2 “tiền bối” tâm huyết, các em nhỏ là tương lai tiếp nối. Nhiều em đã chuyển trường, ra đời làm việc vẫn giữ thú vui lành mạnh này.
MỸ HẠNH