Hội Cựu chiến binh huyện Châu Phú phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

18/08/2022 - 07:17

 - Là những người lính trưởng thành từ quân ngũ, khi trở về cuộc sống đời thường, các cán bộ, hội viên cựu chiến binh huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động, hăng hái thi đua phát triển kinh tế, tích cực đóng góp xây dựng quê hương.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Châu Phú Lâm Văn Năm cho biết, thời gian qua, hội thường xuyên quan tâm quán triệt cho cán bộ, hội viên gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là đối với các nghị quyết, chủ trương của cấp ủy Đảng và chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Bên cạnh đó, các cấp hội còn thường xuyên phối hợp với UBMTTQVN và các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Phòng, chống tội phạm mua bán phụ nữ và trẻ em”, xây dựng địa bàn “An toàn về an ninh, trật tự xã hội”...

Các hội viên còn tích cực thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Kết luận 01-KL/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực. Qua đó, có nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu của tập thể và cá nhân được biểu dương, khen thưởng, nhất là những gương thương binh, cựu chiến binh chuyển đổi mô hình sản xuất, hội viên vượt khó, nâng cao thu nhập; tham gia công tác xã hội và phòng, chống dịch COVID-19…

Hội Cựu chiến binh xã Bình Phú phối hợp tuần tra giữ gìn an ninh trật tự

Cựu chiến binh tham gia tổ cất nhà từ thiện; vận động nhân dân đóng góp mua cát, đá sửa chữa 5,5km đường nông thôn, vận động làm đèn đường với chiều dài 9km; vận động quỹ giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn; đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; đóng góp giúp đỡ đồng bào gặp thiên tai, lũ lụt... Thành lập các câu lạc bộ bảo vệ môi trường ở 7 xã, thị trấn vừa thực hiện thu gom rác thải nhựa vừa tuyên truyền nâng cao ý thức người dân. Ngoài ra hàng năm, hội cơ sở đều đăng ký thực hiện có hiệu quả từ 1-3 mô hình “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”.

Thực hiện phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, nâng cao đời sống, hội luôn tích cực vận động cán bộ, hội viên phát huy tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, “Tương thân tương ái”, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau.

Đồng thời, tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, UBMTTQVN, các đoàn thể, tổ chức và cá nhân thực hiện các chỉ tiêu giảm nghèo; thi đua phát triển kinh tế, ngày càng có nhiều hội viên có cuộc sống ổn định và làm kinh tế giỏi. Kết quả đã giảm 15/17 hội viên nghèo (2 hộ còn lại do bệnh tật đang hưởng trợ cấp xã hội), giảm 32/37 hội viên cận nghèo (tính đến cuối năm 2021). Số hội viên qua khảo sát có mức sống trung bình là 458, mức sống khá là 406 và mức sống giàu là 101 hội viên.

Hàng năm, toàn huyện có khoảng 221 hội viên cựu chiến binh được vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với dư nợ gần 3,7 tỷ đồng để phát triển chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp và mua bán nhỏ. Hội còn tích cực vận động hội viên xây dựng Quỹ Phát triển sản xuất - kinh doanh. Đến nay, tất cả 100 chi hội tham gia với tổng số tiền hơn 603 triệu đồng giúp đỡ cho hội viên cần vốn làm ăn với hình thức cho vay xoay vòng không tính lãi, đạt hiệu quả thiết thực, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Cùng với đó, được sự quan tâm sự hỗ trợ của các cấp, ngành, đoàn thể, đồng thời phát huy nội lực, động viên cán bộ, hội viên cựu chiến binh đóng góp xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với gia đình hội viên nghèo, cận nghèo, khó khăn. Kết quả, trong giai đoạn 2017-2022 đã cất mới 13 căn, sửa chữa 17 căn, tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Trong đó, hội vận động đóng góp giúp nhau cất mới 5 căn nhà, sửa chữa 5 căn, với tổng số tiền 290 triệu đồng. Tổ chức hội còn xây dựng Quỹ Nghĩa tình đồng đội trên cơ sở tự nguyện do các cấp Hội Cựu chiến binh huyện đóng góp 63,3 triệu đồng thăm hỏi khi ốm đau, từ trần và thăm dịp lễ, Tết…

“Thời gian tới, tất cả cán bộ, hội viên cựu chiến binh huyện Châu Phú tiếp tục nêu cao ý chí tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế nâng cao đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Tích cực tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào của tỉnh, địa phương.

Đồng thời, luôn đổi mới phương thức hoạt động, nội dung sinh hoạt hội chất lượng và hiệu quả cao. Thực hiện tốt công tác giám sát nhằm bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của cựu chiến binh. Xây dựng Hội Cựu chiến binh cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới” - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Châu Phú Lâm Văn Năm cho biết.             

Với nhiều hoạt động thiết thực, Hội Cựu chiến binh huyện Châu Phú đã khẳng định vai trò là tổ chức chính trị - xã hội nòng cốt tại địa phương. Tiếp nối và phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, dù ở vị trí công tác nào cũng luôn là lực lượng tiên phong, gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

TRỌNG TÍN