Hội Cựu chiến binh TP. Châu Đốc - Dấu ấn một nhiệm kỳ

03/08/2022 - 06:58

 - Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp hội cựu chiến binh TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành các mục tiêu đề ra, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP. Châu Đốc Nguyễn Văn Lập cho biết, công tác vận động các thế hệ cựu chiến binh phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ XHCN và khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác của hội. Đồng thời, tích cực tham gia ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là đối với các nghị quyết, chủ trương của cấp ủy Đảng, chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được các cấp hội xác định là công việc cốt lõi, then chốt và thường xuyên, gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, xây dựng đội ngũ cán bộ và hội viên nâng cao nhận thức trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, gương mẫu trong đạo đức, lối sống.

Hội Cựu chiến binh TP. Châu Đốc phối hợp các đoàn thể thực hiện phong trào “Tết trồng cây nhớ Bác”

Trong lao động sản xuất, các cấp hội, cán bộ, hội viên cựu chiến binh luôn nêu cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, thực hiện hiệu quả phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Qua đó, hội đã huy động hội viên tham gia góp vốn nội bộ trên 724 triệu đồng, giúp 287 lượt hội viên vay theo hình thức xoay vòng không tính lãi để làm kinh tế. Phối hợp tổ chức 36 lớp dạy nghề, có 699 lượt hội viên và con em hội viên cựu chiến binh dự. Cất mới 51 căn nhà cho hội viên để xóa nhà xiêu vẹo với tổng số tiền gần 2,2 tỷ đồng; sửa chữa 27 căn nhà cho hội viên với tổng số tiền 487 triệu đồng.

Hội còn phối hợp ngành chức năng tổ chức 75 lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật về khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công, bồi dưỡng kinh nghiệm và kiến thức làm kinh tế… Có 708 lượt hội viên và con em hội viên cựu chiến binh dự. Giới thiệu việc làm cho 506 lượt hội viên và con em hội viên cựu chiến binh. Nhiều tổ chức hội cơ sở xây dựng mô hình “Góp vốn xoay vòng giúp nhau làm kinh tế hiệu quả”; vận động hội viên chủ động chuyển dịch cơ cấu sản xuất - kinh doanh, cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, làm mô hình VAC...

Đến nay, hội có 202 hộ sản xuất - kinh doanh và làm dịch vụ, 3 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 1 hợp tác xã, 2 tổ hợp tác, 1 gia trại (hay kinh tế trang trại. Đây là hình thức tổ chức sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp, nông thôn, chủ yếu dựa vào hộ gia đình) do cựu chiến binh làm chủ, tạo việc làm cho 158 lao động là con em hội viên và hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân.

Bên cạnh đó, trong phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, các cấp hội đã quán triệt và thực hiện tốt phương châm “Cựu chiến binh nêu gương sáng, hiến kế, hiến công xây dựng quê hương đất nước”. 5 năm qua, các cấp hội đã tham gia thực hiện 108 mô hình và 58 việc làm hiệu quả trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân đóng góp nguồn lực xây dựng đường giao thông nông thôn tổng chiều dài hơn 12km với kinh phí 1,8 tỷ đồng.

Xây mới 2 cầu bê-tông bắc qua kênh rạch với tổng kinh phí 112 triệu đồng, hội viên cựu chiến binh tham gia 460 ngày công lao động. Có 4/7 hội cơ sở phường, xã thành lập Câu lạc bộ Cựu chiến binh bảo vệ môi trường với 163 thành viên tham gia; đã tổ chức 15 đợt ra quân thu gom trên 14 tấn rác thải các loại, khai thông cống rãnh thoát nước, phát quang bụi rậm.

 “Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2022-2027, các cấp Hội Cựu chiến binh TP. Châu Đốc tập trung giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống. Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, nâng chất tổ chức và hiệu quả hoạt động. Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng trong cựu chiến binh, cựu quân nhân. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện. Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN. Đẩy mạnh các phong trào cựu chiến binh thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới nâng cao. Phối hợp giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của cựu chiến binh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương” - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP. Châu Đốc Nguyễn Văn Lập cho biết.

TRỌNG TÍN