Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Phú hướng đến nhiệm kỳ mới

07/06/2021 - 05:13

 - Xác định đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) đã chỉ đạo Hội LHPN 13 xã, thị trấn và Hội Phụ nữ Công an huyện tổ chức thành công đại hội phụ nữ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2021-2026 và đang tập trung chuẩn bị các điều kiện hướng đến Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Châu Phú lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh, Huyện ủy, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Châu Phú đã chủ động xây dựng và ban hành các kế hoạch, hướng dẫn về tổ chức đại hội phụ nữ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Châu Phú lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, việc tổ chức đại hội phụ nữ cấp cơ sở được các địa phương chuẩn bị chu đáo, bám sát hướng dẫn, quy định và chỉ đạo của cấp trên. Đại hội diễn ra chặt chẽ, đảm bảo nội dung và hình thức, việc bầu nhân sự đúng quy trình, tiến độ.

Đến ngày 31-5, đã có 14/14 hội cơ sở tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2021-2026, trên cơ sở đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Kết quả đã bầu 140/141 đồng chí vào ban chấp hành, 43/43 đồng chí vào ban thường vụ, 14/14 đồng chí giữ chức vụ chủ tịch hội có trình độ chuyên môn đại học và trung cấp lý luận chính trị; 14/14 đồng chí giữ chức vụ phó chủ tịch hội có trình độ chuyên môn đại học, 5/14 đồng chí trung cấp lý luận chính trị và 9/14 đồng chí sơ cấp lý luận chính trị.

Thực hiện các công trình, phần việc chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp huyện Châu Phú, nhiệm kỳ 2021-2026

Chủ tịch Hội LHPN huyện Châu Phú Nguyễn Xuân Nhã cho biết, thực hiện công trình chào mừng đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Châu Phú lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã phát động mỗi hội cơ sở đăng ký thực hiện công trình, phần việc chào mừng đại hội đại biểu phụ nữ các cấp.

Theo đó, Hội LHPN các xã, thị trấn và Hội Phụ nữ Công an huyện đã đăng ký và hoàn thành cất mới 7 Mái ấm tình thương cho 7 hội viên nghèo, khó khăn về nhà ở, với số tiền 325 triệu đồng; thực hiện 6 đoạn đường sạch nở hoa, với chiều dài trên 3,3km; 2 đoạn đường thắp sáng đèn năng lượng mặt trời, với chiều dài 1km; 1 đoạn đường cột cờ thẳng tắp, với chiều dài 350m.

Đồng thời, vận động thành lập 7 tổ phụ nữ may gia công, phân loại chất thải rắn tại hộ gia đình và phụ nữ đi chợ với giỏ xách nhựa, với 110 thành viên tham gia. Riêng Hội LHPN huyện đã vận động kính phí cất mới 2 Mái ấm tình thương cho hội viên khó khăn về nhà ở tại 2 xã Mỹ Phú, Mỹ Đức, với số tiền 98 triệu đồng và thực hiện đoạn đường sạch nở hoa dài 300m tại ấp Cầu Dây (xã Thạnh Mỹ Tây), với kinh phí trên 15 triệu đồng.

Ban Thường vụ Hội LHPN huyện và các hội cơ sở chủ động thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền với các nội dung được hướng dẫn đến từng cán bộ, hội viên phụ nữ thông qua hệ thống loa truyền thanh và 147 cuộc thông qua các buổi sinh hoạt tổ, nhóm phụ nữ, các tổ mô hình, câu lạc bộ, các trang mạng xã hội… với gần 4.000 hội viên, phụ nữ tham dự.

Để chuẩn bị tốt Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Châu Phú lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện chủ động xây dựng dự thảo các văn bản theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, gồm: báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội LHPN huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 trình Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội LHPN huyện, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời, tổ chức lấy ý kiến tại đại hội cấp cơ sở và các đối tượng theo hướng dẫn.

Mặt khác, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện cũng đang hoàn chỉnh các văn bản có liên quan phục vụ công tác tổ chức đại hội. Về công tác nhân sự Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Châu Phú lần thứ XII, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã chủ động tham mưu và được cấp ủy Đảng, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh thống nhất về dự kiến giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Hội LHPN huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 đúng quy trình và hướng dẫn của Hội LHPN tỉnh.

MỸ LINH