Hội Nam y An Giang nỗ lực chăm sóc sức khỏe cộng đồng

04/05/2022 - 07:25

 - Hội Nam y tỉnh An Giang đang từng bước hoàn thiện cơ cấu, tổ chức bộ máy đóng góp tích cực vào công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, giúp bảo tồn, phát triển vùng dược liệu, góp phần giữ gìn những bài thuốc nam quý giá.

Ban Chấp hành Chi hội Nam y An Giang

Lương y Nguyễn Văn Tư cho biết: “Với tư cách là Trưởng ban vận động thành lập và Chủ tịch lâm thời Chi hội Nam y, tôi đã chủ động kêu gọi các lương y và anh em chuyên sưu tầm thuốc nam (dược liệu) tập hợp lại để triển khai mục đích, ý nghĩa thành lập Hội Nam y. Đó là nhằm đoàn kết, tập hợp hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động hiệu quả, giữ gìn, bảo tồn những bài thuốc nam quý giá, góp phần xây dựng nền y học Việt Nam ngày càng phát triển. Qua đó, đã có 51 hội viên được kết nạp và sinh hoạt thường xuyên tại chi hội. Sau gần 2 năm hoạt động, Chi hội Nam y An Giang tổ chức đại hội lần đầu tiên. Đại hội nhất trí bầu 13 ủy viên ban chấp hành chi hội, bầu 4 phó chủ tịch và chủ tịch”.

Ông Nguyễn Văn Tư chia sẻ thêm: “Vùng Thất Sơn đã ban tặng rất nhiều cây dược liệu quý. Nơi đây được các nhà khoa học tìm đến nghiên cứu, soạn thảo sách cây thuốc quý An Giang. Đây là thế mạnh để phát triển Chi hội Nam y An Giang. Bên cạnh đó, thời gian qua, đội ngũ lương y gia truyền và các cơ sở địa phương đã hết lòng phục vụ, bảo vệ sức khỏe cộng đồng bằng phương châm “Nam dược trị nam nhân”. Hoạt động sưu tầm thuốc nam được nhiều anh em tích cực tham gia. Họ không ngại khó khăn, gian khổ, tốn kém chi phí để đi sưu tầm về cung cấp cho các cơ sở chữa bệnh từ thiện bằng thuốc nam. Từ đó, tạo tiền đề tốt đẹp, tạo động lực cho hội viên tiếp tục thực hiện mục tiêu chính của chi hội, đó là chăm sóc sức khỏe cộng đồng, an sinh xã hội, bảo tồn và phát triển dược liệu”.

Tích cực tham gia Chi hội Nam y An Giang từ những ngày đầu thành lập, Phó Chủ tịch Chi hội Nam y Nguyễn Văn Ninh (phụ trách đào tạo bồi dưỡng chuyên môn) chia sẻ: “Tôi thấy việc thành lập chi hội rất ý nghĩa, tạo điều kiện để anh em có chung niềm đam mê, chí hướng cùng nhau phát triển, hướng đến chăm lo sức khỏe cộng đồng. Kế thừa truyền thống của gia đình ở miền Bắc, ngay từ nhỏ tôi đã có niềm đam mê và được truyền thụ kiến thức chữa bệnh bằng các loại thuốc nam. Khi rời quân ngũ, tôi luôn giữ niềm đam mê và tâm huyết chữa bệnh cho người dân. Nhờ liên tục học các lớp sơ cấp, trung cấp về đông y, tôi đã có thêm nhiều kiến thức mới. Hiện nay, tôi đang công tác tại Khoa Đông y (Trung tâm Y tế huyện An Phú), nên có điều kiện ứng dụng những phương pháp, kiến thức chuyên môn để chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương”.

Phát huy những thuận lợi cơ bản, thành quả năm 2021, Ban Chấp hành Chi hội Nam y An Giang xây dựng phương hướng, kế hoạch của chi hội (nhiệm kỳ 2022-2026). Đó là thường xuyên kiện toàn bộ máy ban chấp hành cùng các ban chuyên môn đông về số lượng, vững mạnh về chất lượng. Phát triển hội viên mới đều khắp trong địa bàn tỉnh, phấn đấu đạt chỉ tiêu 250 hội viên mới. Chuẩn bị hình thành trung tâm chăm sóc sức khỏe thí điểm với nhiều phương pháp điều trị bệnh tại xã An Hảo (huyện Tịnh Biên) gắn liền khu trung tâm nghiên cứu phát triển dược liệu Thất Sơn An Giang. Qua đó, tạo điều kiện khám, chữa bệnh bằng dược liệu cho người dân kết hợp các phương pháp xoa bóp, bấm huyệt, tập vật lý trị liệu...

Hình thành hợp tác xã dược liệu nuôi trồng, thu mua dược liệu, bảo quản nguồn dược liệu trong thiên nhiên, tiến tới sản xuất thuốc nam bằng công nghệ hiện đại và giới thiệu những sản phẩm chế biến bằng thảo dược để được trải nghiệm lâm sàng. Cùng với đó là đẩy mạnh chương trình mổ mắt từ thiện và khám bệnh từ thiện miễn phí; tiến hành công tác sở hữu trí tuệ, thống kê những lương y gia truyền, phương pháp gia truyền cùng bài thuốc hay điều trị bệnh có kết quả được xã hội thừa nhận, kết hợp phương pháp y học cổ truyền và gia truyền có hiệu quả trong điều trị bệnh.

Về an sinh xã hội, thường xuyên tổ chức chương trình giúp đỡ người nghèo bị thiên tai, dịch bệnh trong và ngoài tỉnh, giúp đỡ bệnh nhân bị bệnh mãn tính nghèo khó, không đủ khả năng điều trị bệnh; trao tặng nhà Tình thương, hướng nghiệp tình thương; tổ chức nhóm thiện nguyện tham gia những chương trình phúc lợi của địa phương, như: Xây dựng cầu, đường, trạm xá, trường học...

NGỌC GIANG