Hội nghị giao ban, tổng kết công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2023

26/12/2023 - 13:28

 - Ngày 26/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang phối hợp Huyện ủy An Phú tổ chức Hội nghị giao ban, tổng kết công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2023.

Quang cảnh hội nghị

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Hữu Thịnh; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy An Phú Phùng Minh Tân (phụ trách Đảng bộ huyện);  Trường Chính trị Tôn Đức Thắng; Trường Đại học An Giang; đại diện Ban Tuyên giáo các Huyện, Thị, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và Trung tâm Chính trị cấp huyện… đến dự.

Năm 2023, các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu đã tập trung lãnh, chỉ đạo làm tốt việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn kết chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kết quả, công tác giáo dục lý luận chính trị cấp huyện, toàn tỉnh đã mở được 770 lớp, với 75.846 học viên tham dự.

Đại biểu dự hội nghị

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Đồng thời, nối điểm cầu đến cấp huyện và cấp cơ sở trong toàn tỉnh với 269 điểm cầu, có 15.330 đại biểu tham dự; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới…

Toàn tỉnh có 40 công trình đã xuất bản. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức nghiên cứu, biên soạn và hoàn thiện Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa VIII (nhiệm kỳ 2005 - 2010) và khóa IX (nhiệm kỳ 2010 - 2015). Có 11/11 huyện, thị xã, thành phố đã xuất bản lịch sử Đảng bộ, đạt tỷ lệ 100% và 10/11 huyện, thị xã, thành phố tái bản lịch sử Đảng bộ; 129/156 xã, phường, thị trấn đã xuất bản lịch sử Đảng bộ, đạt tỷ lệ 83,69%. Dự kiến, năm 2025 biên soạn Lịch sử Đảng bộ tỉnh An Giang tập IV (2005 - 2025)… 

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Hữu Thịnh phát biểu kết luận hội nghị

Đánh giá cao kết quả đạt được trong năm 2023, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Hữu Thịnh chia sẻ những khó khăn của ban tuyên giáo, trung tâm chính trị các địa phương. Qua đó, yêu cầu các trung tâm chính trị cấp huyện trong thực hiện các chương trình, mở lớp cần vận dụng phù hợp, linh hoạt, coi trọng chất lượng và không trái quy định; triển khai tốt công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2024. Trong đó đặc biệt lưu ý cán bộ tuyên giáo, giảng viên các trung tâm chính trị phải kiên định lập trường tư tưởng, quan điểm, không dao động, cần nói đúng theo chủ trương, những vấn đề đã được kết luận của cơ quan thẩm quyền...

HỮU HUYNH