Hội Nông dân tỉnh An Giang đa dạng cách tuyên truyền, vận động nông dân

16/12/2025 - 21:22

 - Từ những buổi họp ở ấp giản dị đến các mô hình “cầm tay chỉ việc”, từ phong trào thi đua sản xuất đến những cây cầu, con đường được xây bằng lòng dân, công tác tuyên truyền của Hội Nông dân tỉnh An Giang đã và đang tạo nên sức lan tỏa bền bỉ trong cộng đồng.

​Đổi mới tuyên truyền, bám sát đời sống nông dân

An Giang hiện có gần 71% dân số sống ở khu vực nông thôn, với 29 dân tộc cùng sinh sống. Đây là lực lượng nông dân đông đảo, có truyền thống yêu nước, cần cù lao động, từng bước tiếp cận khoa học - công nghệ, chuyển đổi phương thức sản xuất để nâng cao giá trị nông sản.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Cọp cho biết, giai đoạn 2023 - 2025, toàn Hội đã tổ chức hơn 80.971 cuộc tuyên truyền đến 2,13 triệu lượt hội viên, nông dân. Con số này phản ánh rõ sự lan tỏa của công tác tuyên truyền khi được đổi mới về nội dung, hình thức, đi sâu về cơ sở.

Cán bộ Hội Nông dân xã An Minh thăm hỏi, động viên người dân ấp Ngã Bát giữ gìn hàng rào cây xanh, đường quê luôn xanh, sạch, đẹp.

“Chúng tôi xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nền tảng xây dựng giai cấp nông dân trong tình hình mới. Tuyên truyền không thể chung chung mà phải gắn với quyền lợi, sinh kế và những vấn đề người dân đang quan tâm”, ông Nguyễn Văn Cọp nhấn mạnh.

Từ các hội nghị, lớp tập huấn truyền thống, Hội Nông dân các cấp đã linh hoạt kết hợp tuyên truyền trực tiếp với mạng xã hội, nhóm Zalo, các buổi tham quan mô hình thực tế. Cách làm này giúp thông tin đến nhanh hơn, dễ hiểu hơn và tạo được sự tương tác hai chiều với nông dân.

Khi tuyên truyền hóa thành hành động

Hiệu quả rõ nét nhất của công tác vận động chính là sự đồng thuận và tự giác tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Từ tinh thần “làm vì quê, chung tay vì xóm”, nông dân An Giang đã tự nguyện hiến 97.621 m² đất để mở rộng, nâng cấp đường giao thông, chỉnh trang 225,48 km đường nông thôn, sửa chữa 155 cây cầu, đầu tư 25 tuyến đèn đường ở khu dân cư... tổng giá trị đóng góp đạt hơn 45,7 tỷ đồng cùng 683.237 ngày công.

Hội Nông dân tỉnh An Giang giải ngân vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân và vận động nông dân xã Hòa Điền trồng lúa chất lượng cao. 

Những con số ấy không khô khan, mà được kết tinh từ những câu chuyện rất đời thường. Mới đây, cầu giao thông nông thôn Từ Bi số 54, tại ấp Vĩnh Phước A, xã Vĩnh Tuy được khởi công xây dựng dài 30m, tải trọng 3,5 tấn. Công trình do Hội Nông dân tỉnh phối hợp nhóm thiện nguyện Từ Bi Cô Bảy và đoàn bác sĩ Tâm Việt (TP. Hồ Chí Minh) vận động nguồn lực, cùng chính quyền và người dân địa phương chung tay thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Thắng (giữa) trên phần đất trồng khóm được hiến để công trình cầu giao thông được thi công.

Khi đơn vị thi công tiến hành đo đạc, phần dốc cầu vô tình ảnh hưởng đến rẫy khóm của ông Nguyễn Văn Thắng, hộ dân sinh sống ngay đầu cầu. Không chút đắn đo, ông Thắng chỉ cười hiền: “Làm cầu thì lấn nhiêu lấn vô rẫy khóm cũng được. Tôi ở ngay dốc cầu, đi nhiều mà!”. Một câu nói mộc mạc, nhưng chứa đựng tinh thần vì cộng đồng, góp phần mở mặt bằng để cây cầu sớm hoàn thành, mang lại an toàn cho cả xóm.

Trẻ em xã Hòa Điền mừng rỡ khi xóm ấp có được chiếc cầu bê tông kiên cố, an toàn do Hội Nông dân tỉnh An Giang vận động tài trợ.

Theo ông Nguyễn Văn Cọp, chính sự đổi mới trong cách vận động đã tạo nên chuyển biến mạnh mẽ: “Muốn phong trào đi xa thì phải sáng tạo trong cách vận động. Khi người dân thấy rõ lợi ích và được tham gia bàn bạc, họ sẽ tự nguyện góp sức mà không cần phải kêu gọi nhiều”.

Tuyên truyền bằng mô hình thật, việc thật

Không chỉ trong xây dựng hạ tầng, công tác tuyên truyền của Hội còn đi sâu vào sản xuất, sinh kế của nông dân. Tại xã Đông Thái, Hội Nông dân xã đã đổi mới cách làm theo hướng “cầm tay chỉ việc”, lấy mô hình thực tế làm bài học sống động cho hội viên.

Nông dân xã Tân Thạnh được tuyên truyền về cách quản lý môi trường nuôi sò huyết kết hợp tôm sú dưới tán rừng phòng hộ.

Trước mỗi vụ nuôi tôm, Hội phối hợp ngành chuyên môn và doanh nghiệp uy tín tổ chức hội thảo giới thiệu con giống chất lượng, kết hợp tham quan mô hình nuôi hiệu quả. Nông dân được hướng dẫn trực tiếp cách nhận biết con giống khỏe, kỹ thuật ương vèo hai giai đoạn, quản lý môi trường ao nuôi và xử lý tình huống phát sinh.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Thái Võ Thi Nhanh nói: “Chúng tôi không nói lý thuyết chung chung. Mỗi buổi tuyên truyền phải là một buổi học thật sự, để bà con xem tận mắt, hỏi tận nơi và áp dụng ngay”.

Ông Thạch Phê, nông dân ấp Phú Hưởng, cho biết nhờ tham gia các buổi tập huấn, ông biết cách chọn giống tốt, làm đúng quy trình nên tôm khỏe, chi phí giảm, lợi nhuận cao hơn những năm trước.

Từ những cách làm linh hoạt, sáng tạo ấy, công tác tuyên truyền của Hội Nông dân tỉnh An Giang không chỉ dừng lại ở lời nói, mà đã trở thành động lực thúc đẩy hành động, góp phần xây dựng nông thôn An Giang ngày càng văn minh, bền vững.

Bài và ảnh: ĐẶNG LINH