Đầu tháng 8/2025, các hộ nghèo ở xã Vĩnh Tuy vui mừng khi được bàn giao 24 giếng khoan, mỗi giếng kinh phí 6 triệu đồng do Hội Nông dân tỉnh vận động nhà hảo tâm tài trợ. Chị Nguyễn Thị Ngọc Mai, ngụ xã Vĩnh Tuy hồ hởi: “Có giếng nước ngay trước sân nhà, tôi mừng lắm! Trước kia phải hứng nước mưa để nấu ăn, giặt giũ thì tận dụng nước kênh, rạch, nhiều khi mấy đứa nhỏ nổi ghẻ khắp người. Giờ có nước sạch, còn gì quý bằng. Tôi cũng san sẻ với hàng xóm để nhiều gia đình cùng có nguồn nước sạch”.
(5).jpg)
Cầu kênh Đường Ruồng, xã Định Hòa. Ảnh: AN LÂM
Không chỉ dừng lại ở chuyện nước sạch, Hội Nông dân tỉnh còn vận động nhà hảo tâm xây dựng cầu nông thôn. 2 cây cầu vừa được khánh thành gồm cầu Đường Ruồng ở xã Định Hòa và cầu Phước Hòa - Phước Hiệp ở xã Vĩnh Tuy. Mỗi cây cầu dài 27m, rộng 3,5m, kinh phí 300 triệu đồng do doanh nghiệp, nhóm thiện nguyện và người dân góp sức.
Ông Lương Khả Mín (57 tuổi), ngụ ấp Phước Hòa, xã Định Hòa nói: “Cầu cũ nhỏ, không có lan can, tôi chạy xe mấy lần té lộn mèo. Mấy đứa nhỏ đi học cũng trượt té, trễ giờ hoài. Giờ có cầu mới, xe chạy bon bon, bà con buôn bán dễ dàng, con cháu tới trường cũng an toàn hơn”.
(1).JPG)
Gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Mai được hỗ trợ giếng khoan. Ảnh: ĐẶNG LINH
Trong hàng trăm cây cầu được xây dựng trên địa bàn tỉnh từ nguồn xã hội hóa, có không ít cây cầu mang dấu ấn của nhóm thiện nguyện Từ Bi Cô Bảy TP. Hồ Chí Minh. Năm nào nhóm cũng vận động xây từ 5 - 7 cây cầu, góp nhặt từ tấm lòng của nhiều người. Bà Trần Thị Thanh Tuyền - trưởng nhóm bộc bạch: “Chúng tôi chỉ mong góp chút tấm lòng, cùng Hội Nông dân tỉnh xây thêm nhiều cây cầu, căn nhà cho bà con, để quê hương mình thêm khởi sắc”.
Từ đầu năm 2025 đến nay, Hội Nông dân tỉnh đã vận động xây dựng 4 nhà “Mái ấm nông dân”, 13 cây cầu giao thông nông thôn và 66 giếng khoan nước sạch, tổng kinh phí hơn 4,8 tỷ đồng. Những công trình này không chỉ tạo diện mạo mới cho nông thôn mà còn đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong đời sống người dân. Bên cạnh đó, Hội còn triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội như tặng 6.000 quyển tập, gạo, học bổng, xe đạp cho học sinh; hỗ trợ xe lăn, bồn chứa nước cho hộ có hoàn cảnh khó khăn; khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người nghèo… với tổng trị giá hơn 1,3 tỷ đồng.
Từ chiếc giếng khoan giải cơn khát mùa hạn, cây cầu nối liền đôi bờ, đến chiếc xe lăn giúp người khuyết tật di chuyển dễ dàng, đâu đâu cũng thấy bóng dáng những công trình nghĩa tình của Hội Nông dân tỉnh. Mỗi phần việc hoàn thành không chỉ là niềm vui vật chất mà còn là sự động viên tinh thần, gắn kết tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt.
Ông Lâm Quốc Toàn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh cho biết: “Tổng các hoạt động vận động, tài trợ của hội trong 8 tháng qua đạt hơn 6,2 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quý báu giúp bà con cải thiện đời sống. Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục huy động thực hiện nhiều công trình, mô hình thiết thực để nông dân vươn lên thoát nghèo bền vững”.
ĐẶNG LINH