Hội Nông dân với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

01/09/2021 - 05:54

 - Dịch bệnh COVID-19 xảy ra làm việc lưu thông, tiêu thụ hàng hóa của các doanh nghiệp (DN) trong nước, trong tỉnh gặp khó khăn. Nông sản làm ra chậm được tiêu thụ, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất, kết quả kinh doanh của nông hộ và DN. Trước tình hình đó, Hội Nông dân tỉnh phát động cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong toàn thể hội viên nông dân.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được chia làm 2 giai đoạn: trước mắt và lâu dài. Ở giai đoạn trước mắt, thông qua cuộc vận động, Hội Nông dân tỉnh tập trung tháo gỡ đầu ra cho nông sản do hội viên sản xuất. Khi địa phương thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bên cạnh việc đề xuất, tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản tạo “luồng xanh” trong vận chuyển, Hội Nông dân tỉnh kêu gọi toàn thể hội viên, các cấp, ngành ưu tiên sử dụng mặt hàng nông sản do bà con quê nhà làm ra. Đó là gạo, nếp, trái cây, rau củ, sản phẩm thiết yếu (như: nước mắm cá linh, nước tương, tương hột, trứng các loại…); khô cá, lạp xưởng, sản phẩm cá nuôi phục vụ các các buổi chợ (như: cá tra, cá mè vinh, điêu hồng, cá lóc, cá nàng hai, ếch, lươn…).

“Trong 10 năm qua, phong trào nuôi lươn xuất khẩu lẫn tiêu thụ nội địa ở xã Tân An phát triển rất mạnh. Bình quân mỗi tháng, nông dân xuất trên 20 tấn lươn cho thương lái lẫn người nuôi ngoài tỉnh. Trước đây, mỗi ngày có từ 3-4 thương lái hỏi mua lươn. Từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, thương lái không đến được địa phương, việc tiêu thụ gặp khó” - ông Nguyễn Tấn Bửu (Hội viên nông dân xã Tân An, TX. Tân Châu, tỉnh An Giang) chia sẻ.

“Chuyến xe nghĩa tình” chở rau, củ, quả và các mặt hàng thiết yếu hỗ trợ cho nhân dân TP. Hồ Chí Minh

Cũng theo ông Bửu, thông qua cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Hội Nông dân tỉnh phát động, đầu ra cho con lươn những ngày qua đã có trở lại, nhưng sức mua yếu. Lươn thịt xuất bồn, nông dân bán được với giá từ 130.000-140.000 đồng/kg. Với giá bán này, nông dân huề vốn. Ngoài mặt hàng lươn thịt của nông dân TX. Tân Châu, huyện Châu Thành và Phú Tân, mặt hàng cá tra của nông dân huyện Châu Phú, Thoại Sơn, Chợ Mới được tiêu thụ trở lại.

“Đa phần thương lái mua tiêu thụ tại các chợ đầu mối trong tỉnh, giá không tăng. Bình quân cá tra quá lứa được thương lái bắt tại hầm từ 19.000-20.000 đồng/kg. Được tiêu thụ hàng hóa là tốt rồi…” - bà Phan Thị Liễu (hội viên nông dân xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) chia sẻ.

Về lâu dài, hội ký kết nhiều chương trình hợp tác với DN sản xuất trong nước, vận động hội viên sử dụng các sản phẩm do DN trong nước sản xuất. Tháng 3-2021, Hội Nông dân tỉnh ký kết chương trình hợp tác, triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đối với Công ty TNHH AQUA Cửu Long, tiêu thụ máy lọc nước do công ty sản xuất. Chương trình sẽ ưu tiên cho xã thực hiện tiêu chí nông thôn mới (NTM), kế đó là xã NTM nâng cao, địa phương có lộ trình thực hiện NTM.

“Chương trình này phối hợp thực hiện trong vòng 1 năm, từ tháng 3-2021 đến 3-2022. Công ty sẽ lắp đặt 171 máy lọc nước miễn phí để nông dân các huyện, thị xã, thành phố sử dụng, kinh phí tài trợ gần 1,2 tỷ đồng. Hai bên sẽ tổ chức 11 cuộc hội thảo tại các địa phương để đẩy mạnh tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, giới thiệu tính năng ưu việt của thiết bị để nhân dân hiểu và sử dụng” - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Nhiên chia sẻ.

Ngoài chương trình hợp tác với Công ty TNHH AQUA Cửu Long, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với nhiều DN khác. Qua đó, góp phần đưa hàng Việt về đến bếp ăn của gia đình người dân trong tỉnh. Đây là việc làm thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc, giúp sản phẩm của các DN trong nước nói chung, nông dân trên địa bàn tỉnh nói riêng tiêu thụ được sản phẩm do mình làm ra, hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro, thua lỗ, góp phần cùng DN vượt qua khó khăn trong đại dịch.

“Với tinh thần “Tương thân tương ái”, Hội Nông dân tỉnh vận động hội viên cùng các tầng lớp nhân dân trên địa bàn có nhiều việc làm thiết thực đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh. Cụ thể, chúng tôi vận động được trên 30 tấn rau, quả, 1.318 chai nước tương, 120 thùng mì gói, hột vịt, gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm khác, trị giá trên 150 triệu đồng để hỗ trợ cho nhân dân TP. Hồ Chí Minh chống dịch” - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Nhiên thông tin thêm.

MINH HIỂN