Hội Nông dân xã Lê Chánh chung tay phát triển quê hương

29/06/2023 - 06:23

 - Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Hội Nông dân xã Lê Chánh (TX. Tân Châu, tỉnh An Giang) đã khẳng định vai trò nòng cốt trong việc hỗ trợ phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (NTM). Từ đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện.

Hội viên, nông dân xã Lê Chánh chung tay xây dựng nông thôn mới

Bệ đỡ phát triển kinh tế

Thời gian qua, việc chăm lo đời sống hội viên, tập trung phát triển kinh tế luôn là nhiệm vụ trọng tâm được Hội Nông dân xã Lê Chánh triển khai xuyên suốt. Bằng nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực, Hội Nông dân xã từng bước hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc. Chủ tịch Hội Nông dân xã Lê Chánh Trần Thanh Trung cho biết, bám sát chỉ đạo của cấp ủy Đảng và Hội Nông dân TX. Tân Châu, Hội Nông dân xã Lê Chánh chủ động xây dựng chương trình hoạt động toàn nhiệm kỳ. Hàng năm, bám sát nội dung, chương trình để tổ chức thực hiện, đánh giá, rà soát chỉ tiêu. Từ đó, thống nhất điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu cho phù hợp điều kiện thực tế và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trên cơ sở đó, Hội Nông dân xã từng bước đổi mới, nâng chất phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Thông qua phong trào, hội viên, nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ sản xuất mới; nhiều mô hình SXKD hiệu quả được áp dụng và nhân rộng.

Từ đó, góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, cơ cấu ngành nghề, phát triển kinh tế trang trại ở khu vực nông thôn. Đến nay, đã tổ chức xét chọn cho hơn 1.400 lượt nông dân, 3 tập thể đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp và 2 mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu. Đồng thời, giúp đỡ 6 hộ nông dân vượt khó, vươn lên thoát nghèo với tổng kinh phí hỗ trợ 120 triệu đồng.

Hội Nông dân xã còn tích cực xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả; các hình thức liên kết trong sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Ngoài ra, các hoạt động hỗ trợ vốn cho nông dân được tổ chức hội triển khai hiệu quả.

Theo ông Trung, từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân đã giải ngân cho 3 tổ hợp tác với tổng số tiền 170 triệu đồng, giúp nông dân có thêm nguồn vốn để đầu tư vào sản xuất. Hội Nông dân xã đồng thời quản lý 5 tổ tiết kiệm vay vốn thuộc các chương trình tín dụng chính sách, hỗ trợ 244 hộ vay vốn với tổng số tiền 6,2 tỷ đồng.

Song song với việc hỗ trợ các nguồn vốn vay, công tác đào tạo nghề cho nông dân được quan tâm thực hiện thường xuyên. Trên cơ sở đó, Hội Nông dân xã đã phối hợp Trung tâm Hỗ trợ nông dân, Trường Trung cấp nghề mở 6 lớp dạy nghề cho 180 nông dân, tỷ lệ nông dân có việc làm đạt trên 90%. Đồng thời, giới thiệu cho 5 con em hội viên tham gia xuất khẩu lao động sang thị trường Nhật Bản.

Chung tay xây dựng nông thôn mới

Cùng với việc hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, Hội Nông dân xã Lê Chánh còn vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng NTM. Ông Trung cho biết, với vai trò là thành viên trong Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Hội Nông dân xã được phân công phối hợp các ngành, đoàn thể thực hiện 10 chỉ tiêu.

Để thực hiện các chỉ tiêu được giao, Hội Nông dân xã Lê Chánh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân về ý nghĩa Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và nhận được sự đồng thuận cao. Ngoài ra, hội còn phối hợp UBMTTQVN xã và các tổ chức đoàn thể thực hiện các mô hình dân vận khéo trong xây dựng NTM. Điển hình, như: Xây dựng các tuyến đường xanh - sạch - đẹp; vận động nông dân hiến đất làm đường cộ bê-tông... Đặc biệt, đầu năm 2023, Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ địa phương lắp bóng đèn năng lượng mặt trời, tổng trị giá 50 triệu đồng.

Hội Nông dân xã Lê Chánh trực tiếp và phối hợp vận động trên 3,2 tỷ đồng để hỗ trợ quà cho hộ nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; cất mới và sửa chữa nhà Tình thương, nhà Đại đoàn kết… tạo điều kiện cho người dân ổn định cuộc sống. “Đến nay, tổ chức hội đã phối hợp thực hiện đạt 8/10 chỉ tiêu được giao. Còn chỉ tiêu 13.3 và 17.7 đang tiếp tục triển khai thực hiện, phấn đấu đến cuối năm 2023 sẽ hoàn thành” - Chủ tịch Hội Nông dân xã Lê Chánh Trần Thanh Trung khẳng định.

Trên cơ sở những mặt đạt được, thời gian tới, Hội Nông dân xã Lê Chánh sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, nhằm thực hiện hiệu quả phong trào “Cả nước chung tay xây dựng NTM”. Thực hiện các hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất… góp phần tăng thu nhập, giảm nghèo, cải thiện đời sống nông dân.

Hội Nông dân xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng NTM; vận động tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn. Tổ chức các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa; tham gia bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan nông thôn; xây dựng hệ thống chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh. Đồng thời, tham gia có trách nhiệm về chủ trương, quy hoạch, đề án xây dựng NTM; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương và các công trình xây dựng khác có huy động đóng góp của người dân.

ĐỨC TOÀN