Hội thảo khoa học "Nhân vật lịch sử Lê Triệu Kiết (1893-1942) - Bí thư đầu tiên làng Kiến An"

26/08/2022 - 13:16

 - Sáng 26/8, tại Hội trường Huyện ủy Chợ Mới, Hội Khoa học lịch sử tỉnh An Giang phối hợp Huyện ủy, UBND huyện Chợ Mới tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Nhân vật lịch sử Lê Triệu Kiết (1893-1942) - Bí thư đầu tiên làng Kiến An".

Đại biểu chủ trì hội thảo khoa học

Quang cảnh hội thảo khoa học

Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, gia đình thân nhân đồng chí Lê Triệt Kiết tham dự hội thảo

Hội thảo đã nhận được 52 bài tham luận và chùm bài thơ xướng họa về Lê Triệu Kiết của hơn 60 nhà nghiên cứu, nhà khoa học trong và ngoài tỉnh. Trong đó có 36 bài được chọn in kỷ yếu. Qua các bài tham luận, các tác giả đã tập trung làm rõ thân thế và sự nghiệp của Lê Triệu Kiết; sự kiện ông Lê Triệu Kiết tham gia Xứ ủy viên Xứ ủy Nam kỳ năm 1937 và đánh giá những công lao đóng góp của Lê Triệu Kiết trong lịch sử.

Theo đó, các tác giả đều thống nhất, nhà cách mạng Lê Triệu Kiết, sinh năm 1893, tại ấp Long Thượng, làng Kiến An, tổng Định Hòa, hạt Long Xuyên (nay xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) trong một gia đình hương chủ giàu có.

Năm 1929, ông được kết nạp vào hội viên Việt Nam Thanh niên cách mạng, phụ trách Chi hội làng Kiến An. Đầu tháng 3/1930, Chi bộ Đảng Cộng sản quận Chợ Mới được thành lập tại làng Long Điền; Chi bộ Đảng làng Kiến An thành lập cuối tháng 4/1930, ông Lê Triệu Kiết làm Bí thư. Trong trình tham gia cách mạng, bị bắt giam, ông hy sinh ngày 31/7/1942, tại nhà tù Côn Đảo. 

Những đóng góp của đồng chí Lê Triệu Kiết cho phong trào cách mạng thời kỳ đầu ở huyện Chợ Mới là rất lớn. Chính vì vậy, ngày nay tại nội ô TP. Long Xuyên có con đường mang tên Lê Triệu Kiết; ở xã Kiến An có Trường THCS Lê Triệu Kiết…

         

HẠNH CHÂU