
Các đại biểu tham dự Hội thảo Tiêu chuẩn Halal - dịch vụ thân thiện người Hồi giáo.
Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang Nguyễn Vũ Khắc Huy, Việt Nam đang tăng trưởng khách Hồi giáo, nhưng so với các điểm đến trong khu vực là còn khiêm tốn. Nguyên nhân do còn thiếu cơ sở vật chất và tiêu chuẩn Halal phục vụ khách du lịch là người Hồi giáo (thực phẩm, lưu trú, phòng cầu nguyện, khu vệ sinh…).
Qua hội thảo, giúp các doanh nghiệp, công ty lữ hành địa phương hiểu rõ tiêu chuẩn thân thiện phục vụ Hồi giáo. Từ đó, đào tạo nguồn nhân lực, cấp tiêu chuẩn Halal…, góp phần tăng trưởng lượng khách Hồi giáo đến tỉnh An Giang nói chung và Phú Quốc nói riêng.

Quang cảnh Hội thảo Tiêu chuẩn Halal - dịch vụ thân thiện người Hồi giáo.
Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang Nguyễn Trung Thành, cho biết, sau khi hợp nhất, tỉnh An Giang có tiềm năng rất lớn về du lịch. Tuy nhiên, tỉnh ít tham gia vào chuỗi cung ứng, phục vụ khách du lịch Hồi giáo. Trong khi đó, ở các nước trong khu vực như Singapore, Thái Lan đã vươn lên trở thành những nước hàng đầu về đón lượng khách du lịch Hồi giáo.
Tại hội thảo, ông Nguyễn Trung Thành đề nghị Hiệp hội Du lịch tỉnh và Hiệp hội Đầu bếp tỉnh cần tuyên truyền, vận động các hội viên, doanh nghiệp chủ động, tích cực tìm hiểu, tiếp cận các quy định về chứng nhận Halal; tìm hiểu cách thức tiếp cận thị trường Halal toàn cầu, các tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc biệt là tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực Halal.
Đồng thời, chủ động đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan đến tiêu chuẩn Hala hướng dẫn, hỗ trợ khi có khó khăn vướng mắc trong quá trình tìm hiểu hoặc tiếp cận thị trường Halal một cách chuẩn bị đáo, đầy đủ, chỉnh chu…, nhằm phục vụ tốt nhất khách du lịch là người Hồi giáo, đang có xu hướng tăng trưởng rất tốt trong thời gian tới.
Tin và ảnh: TRUNG HIẾU