Hơn 3.500 đại biểu dự hội nghị tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền viên

07/09/2023 - 14:02

 - Sáng 7/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2023 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh với hơn 3.500 báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên của cấp ủy Đảng cơ sở tham dự.

Đại biểu dự hội nghị

PGS, TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo chuyên đề “Kỹ năng tuyên truyền miệng”

Báo cáo viên, tuyên truyền viên đặt câu hỏi liên quan nội dung tuyên truyền miệng

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Lâm Thành Sĩ... đã đến dự. 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe PGS. TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo chuyên đề “Kỹ năng tuyên truyền miệng” và giải đáp các nội dung liên quan.

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền miệng trong thời gian tới, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Lâm Thành Sĩ yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục quan tâm triển khai, tập huấn giúp đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn tỉnh phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức thông tin…

Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI vào cuộc sống. Cùng với đó, tuyên truyền Quy định 85-QĐ/TW, ngày 7/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiếp lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; công tác nắm bắt định hướng dư luận xã hội.

Tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại, biển, đảo, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới đất liền. Tuyên truyền nêu bật vai trò lãnh đạo cấp ủy, chính quyền trong điều hành hoạt động của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội; tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án lớn trên địa bàn tỉnh; công tác phòng, chống dịch bệnh, vấn đề biến đổi khí hậu, thiên tai, sạt lở, qua đó nâng cao ý thức cảnh giác của người dân. Tuyên truyền “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục”, năm học mới 2023 - 2024 nhằm tăng cường trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội cùng chăm lo sự nghiệp giáo dục, đào tạo… và tuyên truyền các ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng.   

“Đồng thời, tuyên truyền Nghị quyết 01-NQ/TU, ngày 22/8/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy An Giang về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án 06 của Chính phủ phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”- đồng chí Lâm Thành Sĩ nhấn mạnh.

HỮU HUYNH