Hơn thua nhau, kẻ ngồi tù, người bị thương tật

29/07/2022 - 07:00

 - Do không kiềm chế được bản thân, cùng với thiếu suy nghĩ, Dương Văn Pháp (sinh năm 1996) và Huỳnh Quốc Vẽ (sinh năm 1994, cùng ngụ phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) hẹn đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn cùng Đặng Quốc Lợi (sinh năm 1998, ngụ phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ). Hậu quả, kẻ ngồi tù, người mang thương tật suốt đời vì thích hơn thua.

Đều là những thanh niên có sức khỏe, trong độ tuổi trưởng thành, nhưng các đối tượng không chịu cố gắng lao động để nuôi sống bản thân, chăm lo xây dựng cuộc sống gia đình. Ngược lại, cả nhóm thích tụ tập bạn bè ăn chơi, đến chuyện đáng tiếc xảy ra thì mới tỉnh ngộ. Khoảng đầu năm 2021, Vẽ và Pháp xảy ra mâu thuẫn với Lợi.

Lúc 20 giờ ngày 7/4/2021 sau khi nhậu xong, Pháp nhớ lại chuyện cũ nên điều khiển xe gắn máy đến nhà của Lợi ở khu vực Thới Hòa 1 (phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ), tìm gặp để nói chuyện “phải quấy”. Vẽ nhìn thấy, điều khiển xe gắn máy theo Pháp. Hai bên gặp nhau, tiếp tục lời qua tiếng lại, dẫn đến thách thức, hẹn đánh nhau tại khu vực cầu Cái Sắn (phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên).

Bị cáo Đặng Quốc Lợi nghe tuyên án

Khoảng 1 giờ sau đó, 2 bên gặp tại điểm hẹn. Trục đường Quốc lộ 91 nhiều phương tiện qua lại nên Lợi kêu Pháp xuống dưới chân cầu để nói chuyện. Pháp lấy con dao dài khoảng 30cm, lưỡi dao bằng kim loại tại xe đẩy bán dừa gần đó. Cùng lúc này, Vẽ cũng cầm cây dao tự chế đi theo Pháp. Thấy nhóm của Lợi khoảng 10 người, nên Vẽ gọi điện thoại cho bạn là Lê Ngọc Vũ (sinh năm 1996). Vũ rủ Nguyễn Tấn Lợi (sinh năm 1992, cùng ngụ phường Mỹ Thạnh) đến để tiếp can ngăn.

Tại đây, Pháp tiếp tục cãi nhau rồi dùng dao xông vào chém Lợi. Tránh né, Lợi bị vấp ngã, Pháp tiếp tục tấn công, Lợi đưa tay phải lên đỡ làm rớt dao của Pháp. Ngay lúc này, Lợi nhanh tay nhặt cây dao, chém ngược lại Pháp nhiều nhát trúng vào tay gây thương tích. Vẽ đứng cạnh Pháp cũng bị Lợi chém trúng vào vai, lưng, mông và chân. Sau đó, nhóm của Lợi xông vào tấn công. Biết không thể chống lại nên Pháp, Vũ và Tấn Lợi bỏ chạy thoát thân. Sau khi thấy nhóm của Lợi bỏ đi thì Vũ và Tấn Lợi quay lại đưa Vẽ đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu, điều trị đến ngày 2/5/2022 ra viện.

Căn cứ kết luận giám định pháp y đối với Vẽ, xác định tổn thương cơ thể do thương tích là 58%. Trong đó, đứt gân duỗi ngón II, III, IV, V và đứt gân duỗi cổ tay trụ phải 11%; gãy mỏm trên lồi cầu ngoài cánh tay trái 21%; đứt gân cơ chày trước, duỗi chung các ngón cái phải 6%; gãy hở xương mác phải 8%; gãy mắt cá ngoài phải; đứt gân gót phải; đứt gân gấp các ngón, bó mạch thần kinh chày sau, gân mác dài, mác ngắn là 24%... Đối với Pháp, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 33%.

Ngày 10/3/2022, Lợi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Quá trình điều tra, Pháp và Vẽ chỉ yêu cầu bồi thường chi phí điều trị, có đơn rút yêu cầu khởi tố vụ án hình sự. Riêng Lợi khai nhận, đã thực hiện hành vi dùng dao chém Pháp và Vẽ gây thương tích như nêu trên, sau đó ném bỏ con dao trên đường đến bệnh viện. Lợi đã tác động gia đình đến xin lỗi, bồi thường cho Vẽ và Pháp.

Nhằm ngăn chặn, phòng ngừa thanh, thiếu niên tụ tập đánh nhau làm mất an ninh trật tự địa phương, gây bức xúc trong nhân dân, đồng thời răn đe loại tội phạm này, Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên quyết định đưa Lợi ra xét xử sơ thẩm lưu động. Trong quá trình thẩm vấn công khai, bị cáo Lợi thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, phù hợp với các căn cứ chứng minh, lời khai của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, kết luận giám định thương tật của Trung tâm Pháp y tỉnh.

Sau khi nhận định và phân tích các tình tiết phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Đặng Quốc Lợi 8 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại Điểm đ, Khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự. Đối với các đối tượng khác có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên sẽ tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý sau.

NGUYỄN HƯNG