Hợp tác Philippines xây dựng thị trường xuất khẩu gạo lâu dài

15/07/2024 - 06:41

 - Với tốc độ tăng dân số tự nhiên 1,5%, mỗi năm Philippines có thêm khoảng 1,2 triệu người, kéo theo nhu cầu tiêu dùng và nhập khẩu gạo tăng mạnh, tạo cơ hội lớn cho các tỉnh sản xuất lúa gạo hàng đầu ở vùng ĐBSCL (Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp...). Khi hợp tác bền vững với thị trường tiêu thụ gạo lớn như Philippines, doanh nghiệp và nông dân yên tâm đầu ra để tập trung nâng cao chất lượng, giá trị ngành hàng lúa gạo.

Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp Philippines thăm Nhà máy gạo Hạnh Phúc

Tận dụng “thời gian vàng”

Qua nỗ lực mời gọi đầu tư của An Giang, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long (Tập đoàn Tân Long) đã triển khai đầu tư Nhà máy gạo Hạnh Phúc tại xã Lương An Trà (huyện Tri Tôn). An Giang  là vùng sản xuất lúa trọng điểm của Tứ giác Long Xuyên, với sản lượng trên 4,2 triệu tấn/năm, chiếm 10% sản lượng lúa cả nước.

Nếu tính vùng nguyên liệu lúa của 3 tỉnh tiếp giáp nhau là An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp và TP. Cần Thơ, tổng sản lượng đạt 13,3 triệu tấn/năm, diện tích chiếm 61,3% của vùng Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030”.

Theo phương châm thực hành sản xuất “tốt từ đầu”, Nhà máy gạo Hạnh Phúc được đầu tư dây chuyền và các thiết bị sấy - trữ - xay xát tối ưu, công nghệ hiện đại. Năng lực vận hành tối đa tại nhà máy hiện đạt công suất sấy 4.000 tấn/ngày, công suất xay xát 3.200 tấn lúa khô/ngày, công suất đóng gói 2.000 tấn/ngày; với 80 silo, công suất trữ đạt 240.000 tấn. Đây được xem là một trong những nhà máy lúa gạo có quy mô lớn và hiện đại bậc nhất cả nước hiện nay.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Tân Long Trương Sỹ Bá cho biết, việc đầu tư mạnh vào hạ tầng sau thu hoạch nhằm giải quyết thách thức lớn của nông nghiệp Việt Nam hiện nay là tỷ lệ thất thoát sau thu hoạch còn cao. “Vào thời điểm thu hoạch rộ, do thiếu năng lực logistics, hệ thống sấy nên lúa chưa được sấy kịp thời vào “thời gian vàng” (từ 8 - 10 giờ sau thu hoạch). Nếu sấy được thời gian này và lưu trữ đúng cách, gạo sẽ giữ được phẩm chất thơm, ngon như ban đầu dù lưu trữ trên 1 năm” - ông Bá phân tích.

Kế hoạch đến năm 2032, Tập đoàn Tân Long phấn đấu xây dựng 4 nhà máy quy mô lớn, công nghệ hiện đại tương tự như ở xã Lương An Trà, hướng đến mục tiêu xây dựng hạ tầng sấy - trữ 5 triệu tấn lúa/năm. Đồng thời, triển khai các chính sách hỗ trợ vật tư đầu vào, tăng cường hợp tác với hợp tác xã, tổ chức nông dân để xây dựng vùng nguyên liệu lớn, ổn định lâu dài.

Nhà máy gạo Hạnh Phúc với quy mô hiện đại

Sẵn sàng hợp tác

Trong khuôn khổ chương trình thăm và làm việc tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippines Francisco P. Tiu Laurel, Jr. đã dẫn đầu đoàn lãnh đạo Bộ Nông nghiệp Philippines đến thăm Nhà máy gạo Hạnh Phúc và làm việc với tỉnh An Giang về tình hình sản xuất - kinh doanh, xuất khẩu gạo.

Bộ trưởng Francisco đặc biệt ấn tượng với quy mô hiện đại của Nhà máy gạo Hạnh Phúc và sự phát triển của ngành hàng lúa gạo An Giang; mong muốn Tập đoàn Tân Long cũng như các doanh nghiệp lúa gạo của Việt Nam nghiên cứu đầu tư tại Philippines.

“Với tốc độ tăng dân số hơn 1,5%/năm, dân số Philippines mỗi năm tăng thêm khoảng 1,2 triệu người, kéo theo nhu cầu tiêu thụ gạo lớn, trong khi năng lực trong nước chưa đáp ứng kịp, phải tăng cường nhập khẩu. Do đó, Philippines mong muốn và sẵn sàng hợp tác hiệu quả với Tập đoàn Tân Long và tỉnh An Giang nói riêng, với Việt Nam nói chung, nhằm đảm bảo nguồn cung lúa gạo có chất lượng ổn định, lâu dài” - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippines Francisco nhấn mạnh.

Đáp lại đề xuất này, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hồ Thanh Bình cho biết, là tỉnh đầu nguồn ĐBSCL, An Giang có nhiều lợi thế phát triển nông nghiệp. Với 297.000ha đất nông nghiệp, mỗi năm An Giang sản xuất khoảng 4 triệu tấn lúa, hơn 530.000 tấn cá tra, gần 1 triệu tấn rau màu và gần 270.000 tấn trái cây các loại.

Riêng đối với ngành hàng lúa gạo, An Giang sản xuất quanh năm với tổng diện tích canh tác 616.000ha/năm (2 - 3 vụ), năng suất lúa bình quân khoảng 6,6 tấn/ha, trong đó có 80 - 90% là lúa chất lượng cao. Tỉnh đang chuyển đổi sản xuất lúa gạo theo hướng hiện đại, chất lượng cao và thân thiện môi trường, tăng cường cấp mã số vùng trồng lúa để truy xuất nguồn gốc.

Với năng lực sản xuất hơn 4 triệu tấn lúa/năm, An Giang hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu hợp tác lâu dài với Philippines trong xuất khẩu gạo. “Tỉnh đang tập trung triển khai Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030”, góp phần nâng cao giá trị cây lúa, giảm thiểu tác động môi trường, thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về ứng phó với biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh lương thực. Dự kiến, diện tích tham gia đề án của An Giang đến năm 2030 đạt 152.198ha. Tỉnh mong muốn tăng cường hợp tác với Philippines trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là ngành hàng lúa gạo” - ông Hồ Thanh Bình nhấn mạnh.

Xây dựng chuỗi liên kết lúa gạo bền vững tại An Giang

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Tân Long Trương Sỹ Bá cho rằng, việc đón tiếp phái đoàn cấp cao của Bộ Nông nghiệp Philippines đến tham quan Nhà máy gạo Hạnh Phúc là niềm vinh dự lớn, là động lực để Tân Long nỗ lực hơn nữa trong phát triển chuỗi giá trị lúa gạo. Tập đoàn đang đầu tư thêm hạ tầng để tham gia vào Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030”.

Cùng với hệ thống sấy - trữ - xay xát hiện đại, đề án sẽ giúp tạo ra lượng lúa gạo ổn định, đáp ứng yêu cầu phát thải thấp theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần giảm lượng khí thải của ngành lúa gạo, nâng cao khả năng chống chịu trước tác động kinh tế và khí hậu của nền kinh tế Việt Nam, giảm thất thoát sau thu hoạch và tăng thu nhập cho người trồng lúa. “Với nguồn nguyên liệu ổn định và chất lượng, Tân Long sẵn sàng hợp tác xuất khẩu sang thị trường lớn như Philippines” - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Tân Long Trương Sỹ Bá nhấn mạnh.

Năm 2023, An Giang xuất khẩu gần 580.000 tấn gạo, tương đương 339 triệu USD, trong đó xuất khẩu sang thị trường Philippines khoảng 13,3 triệu USD. Tiềm năng xuất khẩu gạo sang Philippines rất lớn khi năm 2024, Philippines dự tính nhập khẩu khoảng 4 triệu tấn gạo. Việt Nam vẫn là đối tác xuất khẩu gạo lớn nhất của Philippines, chiếm gần 73% tổng lượng gạo nhập khẩu của nước này.

NGÔ CHUẨN