Hướng đến các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch

22/04/2019 - 08:07

 - Từ nay đến giữa năm 2019, ngành văn hóa - thể thao và du lịch tập trung tổ chức tốt nhiều hoạt động chào mừng các sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước như: 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4), ngày Quốc tế lao động (1-5), 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5), 65 năm chiến thắng chiến dịch Điện Biên Phủ (7-5), ngày Gia đình Việt Nam (28-6)...

Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Phạm Thế Triều cho biết, sẽ phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng dự án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Hội đua bò Bảy Núi, kế hoạch trùng tu di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh thực hiện mẫu tranh cổ động, khẩu hiệu, tài liệu tuyên truyền, biểu diễn văn nghệ, chiếu phim lưu động, khai thác các mặt hàng văn hóa phẩm, tranh ảnh nghệ thuật, quà lưu niệm, phát hành sách kỷ niệm các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, lễ hội truyền thống của địa phương. Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh, Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng mở cửa phục vụ tốt nhu cầu tham quan của du khách. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, sự kiện của tỉnh và địa phương.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển du lịch

Bảo tàng tỉnh hỗ trợ Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thoại Sơn thực hiện trưng bày phòng truyền thống của 17 xã, thị trấn. Triển lãm bộ ảnh “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện Tịnh Biên và Tri Tôn. Thực hiện khảo sát hiện trạng các di tích lịch sử văn hóa đã xếp hạng cấp tỉnh phục vụ việc xây dựng đề án trùng tu tôn tạo di tích lịch sử văn hóa giai đoạn 2020-2030 và những năm tiếp theo. Thư viện tỉnh phối hợp các địa phương tổ chức tọa đàm giao lưu bạn đọc, gameshow chuyên đề, giới thiệu sách, triển lãm sách nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Tổ chức sân chơi mùa hè, giao lưu sinh hoạt với thiếu nhi nhân dịp hè. Tiếp tục phục vụ xe thư viện lưu động đa phương tiện “Ánh sáng tri thức” cho các em thiếu nhi trong tỉnh, đặc biệt tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc.

Hấp dẫn các hoạt động thể dục - thể thao

Theo ông Triều, tỉnh sẽ tổ chức các giải thể thao quần chúng như: Hội thao đoàn viên tỉnh An Giang năm 2019, Giải cầu lông học sinh tỉnh An Giang, Giải taekwondo học sinh tỉnh An Giang, Giải quần vợt các nhóm tuổi, Giải bóng đá học sinh tiểu học, Giải vovinam học sinh, Hội thi bơi lặn cứu đuối tỉnh An Giang... Các đội thể thao thành tích cao của An Giang tiếp tục tham dự các giải thể thao trong hệ thống thi đấu quốc gia và các giải khu vực, quốc tế năm 2019. Đội tuyển bóng đá An Giang tham dự giải bóng đá hạng Nhất quốc gia năm 2019. Đội tuyển bóng đá U.15 An Giang tham dự giải bóng đá U.15 quốc gia năm 2019.

Sôi nổi các hoạt đôg văn hóa- văn nghệ

Ông Triều cho biết thêm, sở sẽ tổ chức 5 lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ phục vụ buồng, chế biến món ăn, nghiệp vụ lễ tân, tập huấn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch. Đồng thời, tổ chức biên soạn và in ấn sách tiếng Anh giao tiếp cho hướng dẫn viên du lịch tại điểm và lễ tân khách sạn. Triển khai kế hoạch phối hợp phát triển du lịch 3 tỉnh An Giang - TP. Cần Thơ - Bạc Liêu. Tiếp tục Phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, Báo An Giang tuyên truyền phát triển du lịch. Xây dựng ứng dụng thương mại điện tử marketing online để quảng bá du lịch An Giang.

3 tháng đầu năm 2019, An Giang đón hơn 3,2 triệu lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng du lịch (tăng 10,34% so cùng kỳ năm 2018, ước đạt 34,78% kế hoạch năm). Năm 2019, ngành du lịch tỉnh đặt chỉ tiêu đón 9,2 triệu lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng, với tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 5.500 tỷ đồng. Ông Triều cho biết, để đạt được chỉ tiêu trên, ngành du lịch tỉnh tăng cường thu hút nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng dịch vụ du lịch tại các điểm đến du lịch trọng điểm; tăng cường liên kết phát triển du lịch phía tây ĐBSCL giữa An Giang với các tỉnh: Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu, Hậu Giang, Sóc Trăng và TP. Cần Thơ để xây dựng mới sản phẩm du lịch, tạo điểm đến hấp dẫn với khách du lịch. Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch An Giang trong và ngoài nước; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng các mô hình du lịch văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí... tạo nhiều sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn du khách đến với An Giang.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU