Hướng đến kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

08/08/2023 - 06:37

 - Không chỉ là niềm tự hào của quê hương An Giang, Chủ tịch Tôn Đức Thắng còn được cả nước trân trọng, quý mến. Kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Người (20/8/1888 - 20/8/2023) là dịp thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, sự tôn kính, lòng biết ơn vô hạn của đất nước đối với Bác Tôn.

Khơi gợi niềm tự hào

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư, việc tổ chức lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật chào mừng 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng đạo đức, phong cách, cống hiến to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung, với Đảng bộ, nhân dân tỉnh An Giang nói riêng.

Các sự kiện góp phần bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, tạo khí thế cách mạng, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước; tạo tinh thần thi đua sôi nổi trong toàn Đảng và xã hội, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, học tập, lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Do vậy, công tác tổ chức lễ kỷ niệm phải đảm bảo tính trang trọng, chu đáo, thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí. Các sở, ngành, đơn vị, địa phương phải phối hợp chặt chẽ, đồng bộ; thực hiện đúng quy định của Đảng, nhà nước về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc.

UBND tỉnh yêu cầu thực hiện cổ động trực quan nội ô TP. Long Xuyên và Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên) bằng nhiều hình thức: Pa-nô, áp-phích, băng-rôn, bảng điện tử, tranh cổ động; treo cờ Tổ quốc, cờ phướn, cờ màu các loại… tập trung ở trục lộ chính, khu trung tâm và khu vực đông dân cư. Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Mỹ Long), thực hiện bộ ảnh triển lãm “Bác Hồ với Bác Tôn” để du khách, nhân dân tìm hiểu.

Nhiều hoạt động hướng đến kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng được tổ chức trên quê hương Bác Tôn

Trang trọng, chu đáo

Dự kiến, ngày 19/8/2023 (thứ bảy), UBND tỉnh chủ trì tổ chức lễ dâng hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng, lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật chào mừng 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Trong đó, lễ dâng hương diễn ra sáng 19/8  tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Khoảng 100 đại biểu gồm: Lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo các cơ quan Trung ương; Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo sở, ngành, cấp huyện; thân tộc Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và tỉnh An Giang… sẽ tham gia nghi thức.

Tối 19/8, tại quảng trường Trưng Nữ Vương (phường Mỹ Long), UBND tỉnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV, dự kiến 90 phút, từ 20 giờ - 21 giờ 30 phút). Chương trình dự kiến có sự tham dự của 450 đại biểu, gồm: Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, cơ quan Trung ương; đại biểu các tỉnh, thành phố; lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ; lãnh đạo sở, ngành, đại biểu cấp huyện và thân tộc Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Phân công trách nhiệm

Để chuẩn bị chu đáo các hoạt động, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, Bảo tàng tỉnh tổ chức tọa đàm khoa học về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được UBND tỉnh giao chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị cơ sở vật chất; thực hiện tuyên truyền, cổ động trực quan, tổ chức nội dung trong lễ dâng hương, chương trình nghệ thuật. Đồng thời, phối hợp sở, ban, ngành tỉnh, UBND TP. Long Xuyên triển khai chặt chẽ công tác tổ chức, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, bố trí điểm giữ xe cho đại biểu và nhân dân; phối hợp Công ty Điện lực An Giang xây dựng phương án đảm bảo nguồn điện phục vụ các hoạt động kỷ niệm.

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh liên hệ đơn vị tổ chức sự kiện hợp đồng thực hiện chương trình nghệ thuật đảm bảo nội dung kịch bản; đạo diễn, tổ chức triển khai chương trình theo quy định. Đồng thời, lắp đặt, trang trí sân khấu; âm thanh, ánh sáng, kỹ xảo, màn hình led sân khấu.

UBND TP. Long Xuyên được UBND tỉnh giao chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, cổ động trực quan; tổng vệ sinh, tạo cảnh quan môi trường thành phố xanh - sạch - đẹp trong những ngày diễn ra lễ kỷ niệm. Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Y tế TP. Long Xuyên bố trí điểm sơ cứu tại vị trí phù hợp (gần khu vực sân khấu, nơi diễn ra chương trình nghệ thuật) để phục vụ khi có trường hợp khẩn cấp xảy ra.

HOÀNG XUÂN