Hướng thiện cho người lầm lỡ

02/09/2022 - 07:23

 - “Giáo dục bằng lao động, dạy nghề sẽ giúp phạm nhân hiểu được giá trị của lao động, hình thành thói quen và tự giác lao động, có trình độ tay nghề nhất định khi trở về xã hội, dễ dàng tái hòa nhập cộng đồng, vươn lên trở thành người có ích cho xã hội” - đại tá Huỳnh Trí Thương (Giám thị Trại giam Định Thành, Bộ Công an) chia sẻ.

Triển khai quyết định về đặc xá năm 2022

Những năm qua, Trại giam Định Thành (đóng tại xã Định Thành, huyện Thoại Sơn) luôn tạo điều kiện thuận lợi cho phạm nhân chấp hành án phạt tù phấn đấu, rèn luyện học tập, lao động để được đặc xá, hưởng sự khoan hồng của pháp luật, sớm trở về với gia đình và cuộc sống đời thường. Hầu hết phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn, trình độ văn hóa thấp, nên việc triển khai chương trình, kế hoạch tổ chức giáo dục chung, giáo dục riêng, giáo dục công dân gặp không ít khó khăn.

Tuy nhiên, với sự quyết tâm và tính nhân văn sâu sắc, Ban Giám thị Trại giam Định Thành đã cảm hóa thành công rất nhiều trường hợp, đề nghị đặc xá cho những trường hợp chấp hành tốt nội quy. Từ đầu năm 2022 đến nay, Trại giam Định Thành giáo dục chung cho hơn 46.500 phạm nhân, giáo dục riêng cho gần 3.000 phạm nhân.

Số phạm nhân sau khi được giáo dục đều chuyển biến tốt về mọi mặt, hiểu biết về chính sách pháp luật, nhận thức được nâng lên, chấp hành tốt nội quy trại giam, tích cực tham gia lao động, học tập. Quan trọng hơn, các phạm nhân đều có ý thức rèn luyện, trở thành người có ích cho xã hội sau khi mãn hạn tù, tái hòa nhập cộng đồng.

“Không chỉ bản thân tôi, mà các phạm nhân nữ luôn có ý thức cố gắng chấp hành tốt nội quy, quy định của trại giam đưa ra. Trong công việc, tất cả hoàn thành tốt chỉ tiêu, định mức được giao, nhằm được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, nhà nước, sớm được trở về gia đình” - phạm nhân Nguyễn Thị Phương Linh bộc bạch.

Bên cạnh đó, Ban Giám thị Trại giam Định Thành kết hợp giáo dục văn hóa với giáo dục bằng lao động, dạy nghề. Từ năm 2011 đến nay, Trại giam Định Thành đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Trường Cao đẳng Nghề An Giang mở 28 lớp dạy nghề dân dụng cho phạm nhân, như: Xây dựng dân dụng, mộc, điện dân dụng, điện công nghiệp, may công nghiệp... qua đó, gần 900 phạm nhân được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề.

Đối với công tác đặc xá, đại tá Huỳnh Trí Thương cho biết: “Đơn vị nhận được quyết định về đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước nhân dịp Quốc khánh 2/9 và hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá, kế hoạch triển khai của Bộ Công an. Theo đó, Ban Giám thị Trại giam Định Thành chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Đồng thời, quán triệt cho tất cả phạm nhân bằng hình thức tổ chức trực tiếp tại nhà học tập, phát qua hệ thống truyền thanh nội bộ, niêm yết quyết định đặc xá của Chủ tịch nước tại nhà giam, khu giam… nơi thuận tiện nhất.

Từ đó, giúp tất cả phạm nhân hiểu về điều kiện, tiêu chuẩn đặc xá; khuyến khích phạm nhân tích cực học tập, lao động, cải tạo để hưởng chính sách khoan hồng. Đây là chính sách khoan hồng đặc biệt của nhà nước thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc đối với người phạm tội bị kết án phạt tù”.

Đợt đặc xá năm 2022, Hội đồng xét đề nghị đặc xá Trại giam Định Thành lập hồ sơ và đưa vào danh sách đề nghị đặc xá đối với 42 phạm nhân; được tổ thẩm định liên ngành của Hội đồng thẩm định đặc xá thống nhất.

Sau đó, Ban Giám thị chỉ đạo tổ chức cho 42 phạm nhân này học tập chương trình tái hòa nhập cộng đồng theo chương trình giáo dục khung do lãnh đạo Cục C10 (Bộ Công an) biên soạn, như: Chương trình giáo dục công dân; Bộ luật dân sự; Luật giao thông đường bộ; Luật cư trú… Đồng thời, ngày công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, người được đặc xá sẽ được cấp quần áo, giày dép, tiền tàu xe, tiền ăn về với quê hương, gia đình theo quy định.

Nét mới trong công tác đặc xá năm nay là phối hợp Công an huyện Thoại Sơn hỗ trợ 42 phạm nhân làm căn cước công dân, đảm bảo sau khi được đặc xá trở về địa phương, họ có đầy đủ giấy tờ, điều kiện sinh hoạt, làm việc, tái hòa nhập cộng đồng... Song song đó, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương đặc xá, để các phạm nhân hiểu được ý nghĩa đặc xá, phấn đấu rèn luyện trở thành người tốt, sớm được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Phát huy những kết quả đạt được, Trại giam Định Thành sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục phạm nhân, tổ chức đào tạo, hướng nghiệp và dạy nghề cho phạm nhân, giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống khi đã chấp hành xong án phạt tù.

KHÁNH HƯNG