Huy động các nguồn lực chăm lo đời sống nhân dân

25/04/2022 - 08:32

 - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua, UBMTTQVN tỉnh An Giang đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ, thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước tặng quà hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng cho biết, xác định công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ thường xuyên, cấp ủy Đảng, chính quyền, UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên đã có nhiều hoạt động thiết thực, khơi dậy truyền thống “Tương thân tương ái” của dân tộc để tạo nguồn lực giúp đỡ, chăm lo cho người nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội và mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh. Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo các cấp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung tay, góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong công tác chăm lo cho người nghèo.

“Nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, nguồn Quỹ Vì người nghèo và các nguồn hỗ trợ khác của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã góp phần cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp chăm lo tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh” - ông Nguyễn Tiếc Hùng chia sẻ.

Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh An Giang tiếp nhận tài trợ Chương trình an sinh xã hội “Agribank chung tay vì người nghèo”

UBMTTQVN các cấp trong tỉnh tập trung tổ chức vận động Quỹ Cây mùa xuân chăm lo cho người nghèo vui xuân, đón Tết. Qua đó, đã vận động và tiếp nhận được 176.760 phần quà, gồm: Tiền mặt và hiện vật quy tiền, với tổng trị giá gần 67,4 tỷ đồng để trao tặng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động vận động nguồn lực về địa phương để chăm lo, hỗ trợ cho 100% gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo có ít nhất một phần quà Tết. Bên cạnh đó, một số địa phương huy động nhiều nguồn lực đã hỗ trợ quà cho những hộ khó khăn. Ngoài ra, UBMTTQVN tỉnh phối hợp các đoàn thể đến thăm, tặng quà, hỗ trợ các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 và các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ giữ bình yên biên giới, ngăn chặn nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19…

Từ đầu năm đến nay, Ban vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ với số tiền trên 2,7 tỷ đồng. Từ số tiền vận động được và tồn quỹ, đã chi gần 8,3 tỷ đồng cho các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, cất nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, thăm, hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng do hỏa hoạn, giông lốc… Ngoài các hoạt động chăm lo cho người nghèo chuẩn bị đón Tết, Ban vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh cùng với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh An Giang phối hợp UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố tổ chức trao 420 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, trị giá trên 21 tỷ đồng. Đồng thời, triển khai cất 100 nhà Đại đoàn kết từ nguồn tài trợ của Tổng Công ty Phát điện 2 và Quỹ Thiện Tâm…

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng đề nghị, thời gian tới, UBMTTQVN các cấp trong tỉnh tập trung nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Trong đó, tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn gắn với hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022) và các nhiệm vụ chính trị của địa phương…

UBMTTQVN các cấp trong tỉnh tiếp tục nâng cao thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội; đa dạng hóa cách thức lắng nghe được nhiều ý kiến của các tổ chức thành viên; kịp thời tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh tới cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, thống nhất hành động với các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội đối với công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19; kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các cá nhân, tổ chức điển hình trong công tác vì người nghèo, an sinh xã hội, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng…

TRUNG HIẾU