Huy động sức dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

15/03/2024 - 07:35

 - Năm 2024, Công an TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang) sẽ tăng cường huy động sự tham gia của hệ thống chính trị địa phương và Nhân dân, để thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)" đạt nhiều kết quả tích cực.

Ra mắt lực lượng Bảo vệ dân phố phường Nhơn Hưng

Thượng tá Sun Tự Cường, Trưởng Công an TX. Tịnh Biên cho biết: “Năm 2023, đã chủ động tham mưu, xây dựng và triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, báo cáo có liên quan đến xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ". Cụ thể, thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an xã, phường tiếp tục thực hiện tốt các mô hình đảm bảo ANTT hiệu quả. Trong đó, mô hình liên kết đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) Khu du lịch Núi Cấm, mô hình camera an ninh hay mô hình cơ sở thờ tự tự quản ANTT là điển hình tiêu biểu. Hiện nay, Công an thị xã đang tiếp tục củng cố, nâng chất 18 mô hình đảm bảo ANTT có sự tham gia tích cực của Nhân dân”.

Thượng tá Sun Tự Cường cho hay, trong năm 2023, Công an TX. Tịnh Biên đã tổ chức 74 hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”, thu hút 2.098 lượt cán bộ, công nhân, viên chức, người dân tham dự. Qua đó, có hơn 200 ý kiến của quần chúng đóng góp đối với lực lượng công an, giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao tinh thần trách nhiệm trên các mặt công tác. Với “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, Công an thị xã tham mưu UBND thị xã khen thưởng 11 tập thể, 43 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong tố giác tội phạm, tích cực tham gia phong trào "toàn dân bảo vệ ANTQ".

Tại phường Nhơn Hưng, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phường (Ban Chỉ đạo phường Nhơn Hưng) tích cực thực hiện các mô hình, vận động quần chúng tích cực tham gia bảo vệ ANTQ. Đặc biệt, địa phương vừa ra mắt lực lượng Bảo vệ dân phố phường Nhơn Hưng. Đây là lực lượng đóng vai trò quan trọng, tham gia cùng công an phường thực hiện tốt phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ", tích cực phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi phạm pháp…

“Với sự ủng hộ của người dân, phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" tại địa phương đã đạt được kết quả tích cực. Người dân tích cực cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng, khi phát hiện các trường hợp bất thường ở biên giới và trên địa bàn. Qua đó, có những cá nhân được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng kỷ niệm chương và bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân (giai đoạn 2019 - 2024) như trường hợp ông Đỗ Văn Nhẫn ở ấp Đông Hưng” - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nhơn Hưng Phạm Văn Ngon thông tin.

Là cá nhân tích cực trong phong trào "toàn dân bảo vệ ANTQ", ông Đỗ Văn Nhẫn luôn nâng cao ý thức tham gia giữ gìn bình yên ở địa phương. Không riêng ông Nhẫn, nhiều người dân cũng rất ủng hộ địa phương trong việc giữ gìn ANTT địa bàn.

“Gia đình tôi đã định cư ở đất này nhiều đời, nên gắn bó với quê hương Nhơn Hưng. Mình tham gia giữ gìn tuyến biên giới, giữ gìn ANTT tại địa phương là giữ gìn sự bình yên cho bản thân, gia đình, làng xóm, để cùng yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế. Những mô hình bảo vệ ANTQ do địa phương phát động, tôi đều tham gia theo khả năng, cũng như vận động bà con địa phương cùng thực hiện” - ông Đỗ Văn Nhẫn tâm sự.

Phát huy kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo phường Nhơn Hưng sẽ tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Công an tỉnh, Công an thị xã về xây dựng phong trào. Cụ thể, sẽ tập trung xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT như tuyến biên giới, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo. Phát huy vai trò tích cực của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, giải quyết sớm các vụ việc phức tạp về ANTT, các vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong người dân, không để phát sinh tội phạm và hình thành “điểm nóng” về ANTT.

Đối với phong trào trên toàn thị xã, Công an TX. Tịnh Biên sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và người dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, cùng tham gia bảo vệ ANTQ. Tập trung phòng ngừa, đấu tranh với các thế lực thù địch, phản động, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương. Phát huy vai trò tích cực của đảng viên, cán bộ, Nhân dân trong bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin…

“Chúng tôi sẽ tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến theo hướng tăng cường xã hội hóa, với nhiều hình thức “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”. Đổi mới nội dung, phương pháp thực hiện, huy động sức mạnh Nhân dân. Bên cạnh, sẽ gắn kết chặt chẽ phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" với các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, các cơ quan, đơn vị, MTTQ và đoàn thể phát động. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2024 với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia…” - thượng tá Sun Tự Cường khẳng định.

MINH QUÂN