Huy động sức dân chăm lo cho dân

04/02/2025 - 07:49

 - Những năm qua, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai thực hiện nhiều hình thức hoạt động, nhằm huy động mọi nguồn lực trong xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhiều phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động trên các lĩnh vực của đời sống được Nhân dân hưởng ứng tham gia.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Đặng Thị Hoa Rây cho biết, UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, với các hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, phù hợp với từng thành phần xã hội, từng vùng và địa bàn dân cư. Trong đó, trọng tâm là nâng cao chất lượng cuộc vận động, phong trào, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”...

Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp chính quyền, ban, ngành vận động Nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, đảm bảo quốc phòng, bảo vệ an ninh Tổ quốc... Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được triển khai, vận động Nhân dân tham gia. Nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho người nghèo

Năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp với ban, ngành, đoàn thể. Công tác nắm bắt tình hình trong Nhân dân, cũng như tập hợp, phản ánh ý kiến của Nhân dân đến cấp ủy Đảng, chính quyền được hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh phát huy tốt. Qua đó, kiến nghị các ngành chức năng quan tâm, nghiên cứu, có giải pháp khắc phục, nhằm tạo niềm tin và sự hài lòng của người dân liên quan đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, giải quyết những vấn đề bức xúc trong Nhân dân.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, UBMTTQVN các cấp trong tỉnh tích cực vận động Quỹ Vì người nghèo và Quỹ An sinh xã hội, với phương châm “Công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng”. Năm 2024, Quỹ Vì người nghèo các cấp tiếp nhận tiền và hiện vật quy ra tiền trên 274 tỷ đồng (số tiền đầu kỳ chuyển sang trên 35 tỷ đồng, nâng tổng giá trị trên 309 tỷ đồng). Từ nguồn này, đã chi hơn 277 tỷ đồng cất mới 2.100 căn nhà Đại đoàn kết; sửa chữa 204 căn nhà; thăm hỏi, tặng quà cho trên 353.000 lượt hộ nghèo; trợ giúp khó khăn đột xuất trên 64.000 trường hợp và thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội khác.

Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, UBMTTQVN và Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo các cấp vận động, tiếp nhận 134.334 suất quà, tổng trị giá trên 52,6 tỷ đồng. Tất cả dành tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi phần quà trị giá từ 300.000 đồng – 1,3 triệu đồng. Các huyện, thị xã, thành phố vận động nguồn lực về địa phương để chăm lo, hỗ trợ cho 100% gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo có ít nhất 1 phần quà vui Xuân, đón Tết. Đặc biệt, một số nơi có hộ nghèo, hộ cận nghèo nhận được trên 2 phần quà.

UBMTTQVN tỉnh An Giang tiếp nhận kinh phí hỗ trợ quà Tết cho người nghèo

Ngoài các hoạt động chăm lo cho người nghèo chuẩn bị đón Tết, Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh phối hợp UBMTTQVN cấp huyện trao 95 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, trị giá trên 4,7 tỷ đồng, từ nguồn tài trợ của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang và đơn vị, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Đặng Thị Hoa Rây thông tin: "Năm 2025, UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh tiếp tục phối hợp, chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất kịp thời cho Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh  lãnh, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết, kế hoạch, chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy truyền thống “Tương thân tương ái”; huy động nguồn lực xã hội thực hiện tốt chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Huy động, vận động nguồn lực của xã hội, doanh nghiệp, của toàn dân thực hiện thành công mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát".

TRUNG HIẾU