Bà Nguyễn Thị Năm, 75 tuổi, là con liệt sĩ (đang thờ cúng 2 liệt sĩ và Mẹ Việt Nam Anh hùng), ấp Bình Tây, xã Phú Bình. Ngày được bàn giao căn nhà mới, bà Năm xúc động: “Nhiều năm trước tôi theo con trai đi làm thuê ngoài tỉnh, 2 mẹ con ở trọ, còn căn nhà ở quê xuống cấp nặng. Giờ trở về sinh sống, mỗi khi trời mưa to gió lớn tôi luôn bất an vì sự an toàn. Từ hôm được chính quyền đến cất nhà tôi mừng đến nỗi không ngủ được”. Căn nhà mới được cất cho gia đình bà Năm có diện tích 52m2, với nền gạch, vách tường, mái lợp tole, tổng kinh phí xây dựng trên 75 triệu đồng. Trong đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy vận động tài trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do địa phương và gia đình đóng góp.
Khi triển khai thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, BCĐ huyện Phú Tân tổ chức tuyên truyền và lễ phát động kêu gọi các cá nhân, doanh nghiệp (DN) đóng góp kinh phí với tinh thần “Ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của”. Qua số liệu rà soát, thẩm định ban đầu, toàn huyện có có 207 hộ đủ điều kiện cất mới và sửa chữa. Cuối tháng 4/2025, huyện ưu tiên hoàn thành 100% nhà ở cho gia đình người có công (42 căn), với tổng kinh phí trên 1,5 tỷ đồng. Tháng 5/2025, toàn huyện thực hiện dứt điểm số căn nhà cho đối tượng còn lại, có 3 trường hợp không thể khởi công với lý do khách quan (gia đình không có nhu cầu, hộ neo đơn đã qua đời). Tổng kinh phí thực hiện các căn nhà hơn 10,4 tỷ đồng, trong đó, nguồn do địa phương huy động 3,7 tỷ đồng, gia đình đóng góp hơn 3 tỷ đồng, còn lại do Nhà nước hỗ trợ.

Bàn giao nhà cho hộ người có công tại xã Phú Bình
Các căn nhà được xây mới và sửa chữa đảm bảo “3 cứng” (nền cứng, khung cứng, mái cứng), phù hợp mong muốn của từng gia đình. Đến khảo sát kết quả thực hiện chương trình trên địa bàn huyện Phú Tân, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Hà Minh Trang đánh giá cao công tác triển khai, tổ chức thực hiện của BCĐ huyện Phú Tân thời gian qua. Người dân và cộng đồng đã thể hiện sự hưởng ứng nhiệt tình, sẵn sàng tham gia hỗ trợ phong trào. Hoạt động xóa nhà tạm được các tổ chức từ thiện và DN tích cực đóng góp tài chính, vật liệu xây dựng và nhân lực đã tạo sự gắn kết và động lực lớn trong cộng đồng. Đặc biệt, đa số các căn nhà đều có sự huy động đóng góp thêm nguồn lực để nâng mức hỗ trợ cao hơn 60 triệu đồng/căn; nhiều căn nhà trị giá 100 triệu đồng, sau khi hoàn thành rất thoáng mát, vững chắc và đẹp mắt.
Trong các nguồn hỗ trợ, Ban Quản tự chùa An Hòa (thị trấn Phú Mỹ) tham gia cất và sửa chữa 40 căn nhà, tổng trị giá 2 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Bạch là tổ trưởng cất nhà tuy nay đã lớn tuổi nhưng rất tận tâm huy động lực lượng di chuyển liên tục, khẩn trương qua từng xã để đảm bảo tiến độ công việc theo kế hoạch. Ông Bạch chia sẻ: “Đây là chương trình hết sức nhân văn và ý nghĩa của Chính phủ. Vì vậy, chúng tôi sẵn lòng để góp sức cho bà con sớm có chỗ ở kiên cố, ổn định. Trong quá trình thi công, anh em làm việc theo tinh thần tự nguyện, không quản thời tiết nắng mưa, ai cũng mừng khi thấy bà con có được căn nhà mới”.
Theo Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Phú Tân Nguyễn Văn Bình, chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. “Dân vận khéo” là yếu tố quyết định thành công nên các cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp luôn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền nhằm khơi dậy sức mạnh toàn dân để thực hiện nhiệm vụ này. Để giảm chi phí ngày công xây dựng, BCĐ huyện huy động sức dân, lực lượng dân quân tự vệ, đoàn viên, thanh niên, hội, đoàn thể, người thân gia đình cùng chung tay hỗ trợ. Đồng thời, nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các tổ cất nhà từ thiện trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện, BCĐ huyện xác định “bàn làm, không bàn lùi”, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên…
MỸ HẠNH