Intel trước tương lai ‘chia năm xẻ bảy’

16/02/2025 - 13:57

Broadcom và TSMC đang cân nhắc một số thương vụ tiềm năng với Intel, nếu xảy ra có thể chia nhỏ ‘ông lớn’ bán dẫn một thời.

Theo nguồn tin của Thời báo Phố Wall (WSJ), Broadcom đang xem xét bộ phận tiếp thị và thiết kế chip của Intel. Tuy nhiên, công ty chỉ ra đề nghị mua lại nếu tìm thấy một đối tác khác tiếp quản bộ phận sản xuất của Intel.

Trong khi đó, TSMC cũng đang nghiên cứu việc kiểm soát một phần hoặc tất cả nhà máy chip Intel.

Broadcom và TSMC không hợp tác với nhau, tất cả những cuộc thảo luận đều mới ở giai đoạn đầu, theo WSJ.

intel shutterstock

Intel từng thống trị thị trường bán dẫn thế giới trong hàng thập kỷ trước khi bị TSMC và Samsung bỏ lại. Ảnh: Shutterstock

Những khó khăn gần đây biến Intel trở thành một mục tiêu bị thâu tóm. Kết quả cuối cùng có thể dẫn đến sự chia tách của “gã khổng lồ” bán dẫn một thời. Việc chia tách cũng phù hợp với xu thế hiện nay, hướng đến hoặc sản xuất hoặc thiết kế chip.

Nguồn tin tiết lộ, quyền CEO Fank Yeary của Intel, đang dẫn đầu các cuộc đàm phán với người mua tiềm năng cũng như quan chức chính phủ Mỹ, những người lo ngại về số phận của một công ty được đánh giá là quan trọng với an ninh quốc gia.

Rắc rối của Intel nảy sinh từ khi hãng đi sau TSMC trong việc sản xuất những con chip hiện đại nhất. Công ty cũng thất bại trong công cuộc phục hồi do cựu CEO Pat Gelsinger phụ trách. Ông bị sa thải tháng 12/2024.

Intel cũng bắt đầu tách bộ phận sản xuất chip khỏi phần còn lại của công ty, một động thái mà giới phân tích xem là chuẩn bị cho một cuộc chia tách.

Bất kỳ thương vụ nào liên quan đến tiếp quản nhà máy Intel từ TSMC và các nhà đầu tư khác đều cần được chính phủ Mỹ đồng ý.

Đạo luật CHIPS và Khoa học năm 2022 tài trợ 53 tỷ USD cho ngành công nghiệp bán dẫn trong nước. Intel là bên được nhận tài trợ lớn nhất, tối đa 7,9 tỷ USD để xây các nhà máy mới.

Song, công ty được yêu cầu phải duy trì cổ phần lớn trong nhà máy nếu chúng bị tách thành thực thể mới.

Thương vụ còn đối mặt với những sự phức tạp khác trong vận hành. Các nhà máy Intel hầu như được thiết lập để sản xuất chip Intel. Hãng chỉ bắt đầu sản xuất cho khách hàng bên ngoài trong vài năm trở lại đây.

Vì vậy, cơ cấu lại nhà máy Intel để sản xuất chip tiên tiến cho TSMC sẽ là một thách thức về chi phí và kỹ thuật.

Một khó khăn mà TSMC đối mặt là có thể bị hạn chế nhân sự từ Đài Loan (Trung Quốc) sang giám sát sản xuất, xét đến lập trường của ông Donald Trump về nhập cư. Phần lớn kỹ sư của TSMC đến từ Đài Loan và nước khác, không phải Mỹ.

Theo Vietnamnet