Kết nối nông dân, tăng hiệu quả sản xuất

23/12/2021 - 06:31

Thay vì sản xuất riêng lẻ, khi tham gia vào tổ, hội nghề nghiệp, tổ hợp tác, câu lạc bộ (CLB)…, nông dân có điều kiện trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, kết nối nhanh về ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất và tiêu thụ dễ dàng hơn. Đó là lợi thế để thu hút nông dân có cùng mô hình dần tiến tới hình thức tập hợp, liên kết để phát huy hiệu quả kinh tế nông nghiệp.

Nông dân được hỗ trợ và tăng hiệu quả sản xuất khi tham gia vào các câu lạc bộ, tổ hợp tác

Vẫn với mô hình trồng lúa, nông dân thuộc Tổ hội nghề nghiệp xã Phú Hiệp tiếp cận kỹ thuật cao hơn bằng kỹ thuật thí điểm “Trồng lúa sử dụng phân hữu cơ nano” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ. Ông Nguyễn Phước Minh (tổ trưởng) cho biết, trên diện tích 15ha lúa chất lượng cao áp dụng kỹ thuật mới, mô hình đang nổi bật nhiều ưu điểm: Xử lý cải tạo đất qua quá trình bón lót, phân nano và các thành phần sinh học giúp hạn chế ô nhiễm môi trường; đầu ra được doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm. Trong vụ thí điểm này, nông dân chỉ xịt 1 lần thuốc trị mò trên cây lúa, chưa từng can thiệp thuốc trị sâu, rầy, giúp giảm chi phí đáng kể.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, Tổ hợp tác nuôi dê tại xã Phú Long sau 1 năm thành lập cho thấy hiệu quả thiết thực, được Hội Nông dân huyện hỗ trợ 400 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, tạo điều kiện phát triển mô hình. Tổ hợp tác nuôi dê xã Phú Long hiện có 9 thành viên, tổng số lượng 400 con dê. Thành viên sinh hoạt định kỳ hàng tháng, trao đổi kỹ thuật về cách nuôi khép kín, phòng ngừa bệnh trên vật nuôi và đảm bảo vệ sinh môi trường. Đặc biệt, tổ hợp tác còn là cầu nối giúp hội viên tìm đầu ra ổn định, đảm bảo thị trường tiêu thụ và tiếp cận nguồn vốn. Hiện nay, ngoài con giống, đa phần hộ bán dê thịt thương phẩm, được 1 hộ đại diện bao tiêu đầu ra và đảm bảo về giá cả.

Đáng chú ý là các CLB quy mô cấp huyện, như CLB nông dân giỏi trồng bưởi da xanh ra đời từ năm 2020, tập hợp nông dân giỏi ở xã, thị trấn tiên phong trồng bưởi ở “xứ nếp”, nhằm hỗ trợ nhau kỹ thuật, giá cả, đầu ra. Anh Ngô Thanh Sơn (thành viên CLB) cho biết, làm nông đối với anh như nghề tay ngang, bởi trước nay anh đam mê nghệ thuật. Trên đất vườn trồng cây tạp, anh Sơn chuyển đổi sang trồng mãng cầu, ổi và chủ lực là bưởi. Nhờ chịu khó tiếp cận khoa học công nghệ, anh Sơn được huyện hỗ trợ vốn, đầu tư hệ thống tưới tự động và quy trình chăm sóc hoàn toàn hữu cơ. “Tham gia CLB, tôi học hỏi nhiều hơn về kỹ thuật, được ưu tiên tham quan học tập kinh nghiệm ở vùng trồng bưởi đạt hiệu quả kinh tế cao, tìm hiểu quy trình liên kết bài bản các tỉnh lân cận. Năm ngoái, vụ bưởi đầu tiên bán dịp Tết được thương lái tiêu thụ sớm, phần lớn trái đạt tiêu chuẩn loại 1. Năm nay, vượt qua giai đoạn dịch bệnh, tôi kỳ vọng mùa bưởi Tết tiếp tục được mùa, được giá” - anh Sơn chia sẻ.

Năm 2021, Hội Nông dân huyện Phú Tân tiếp tục thành lập mới CLB nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi tại xã Phú An với 21 thành viên. Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú An Trần Quang Hiền thông tin, thành viên CLB là người tiên phong chuyển đổi lúa, nếp kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái, hiệu quả trước mắt là mô hình trồng mít, sầu riêng, mai vàng… Các thành viên tiếp tục nhân rộng mô hình, đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, thu hút hội viên khác học tập và chủ động tham gia. Hội Nông dân xã còn tích cực truyền tải thông tin để nông dân ứng dụng công nghệ cao, áp dụng biện pháp khoa học - kỹ thuật và hỗ trợ bà con tiếp cận nguồn vốn vay để thực hiện mô hình theo điều kiện phù hợp.

Toàn huyện Phú Tân hiện đã phát triển được 100 tổ hợp tác, 62 CLB nông dân, 8 chi hội nghề nghiệp và 77 tổ hội nghề nghiệp. Phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi ngày càng được các cấp Hội Nông dân trên địa bàn quan tâm về chất lượng và tính bền vững. Trong đó, những hình thức tập hợp kết nối nông dân đều hướng tới sản xuất sạch, từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

MỸ HẠNH