Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh An Giang lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025)

22/07/2020 - 18:44

 - Chiều 22-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh An Giang lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) chính thức khai mạc.

Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Quân khu, Chính ủy Quân khu 9; đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, cùng lãnh đạo các ban Đảng tỉnh, nguyên lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh qua các thời kỳ, cùng 110 đảng viên tiêu biểu đại diện cho 493 đảng viên đến từ 6 Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc đã tham dự đại hội.

Đoàn Chủ tịch đại hội

Đại diện Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Phụ nữ chúc mừng đại hội

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân khẳng định: 5 năm qua, kế thừa thành quả của các giai đoạn trước, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XI đề ra. Kết quả nổi bật là tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Đại hội đại biểu lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020–2025) quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Đồng chí đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện; sáng suốt bầu ra Ban Chấp hành khoá mới thực sự tiêu biểu, uy tín, lãnh đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân trao bức trướng lưu niệm tặng đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, trung tướng Huỳnh Chiến Thắng yêu cầu Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang sau đại hội cần làm tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, nhanh chóng xây dựng chương trình hành động toàn khoá, xây dựng quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác. Nhiệm kỳ tới, với tinh thần thi đua giành quyết thắng mới, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu tin tưởng Đảng bộ Quân sự tỉnh An Giang phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, tập trung lãnh đạo triệt để những mặt còn hạn chế, phát huy tinh thần dân chủ, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện tiêu biểu.

Đại biểu biểu quyết thông qua số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ mới

Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 22 đến ngày 23-7), với các nội dung: tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020); bàn và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; thảo luận đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của Trung ương trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh; bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh.

Tin, ảnh: GIA KHÁNH