.JPG)
Khung cảnh yên bình ở U Minh Thượng. Ảnh: PHẠM HIẾU
Quyến rũ U Minh
U Minh Thượng là xã được hợp nhất từ xã An Minh Bắc và Minh Thuận. Điểm nhấn của địa phương là du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia U Minh Thượng, nơi được xem là bảo tàng thiên nhiên về hệ sinh thái rừng ngập nước úng phèn trên đất than bùn. Đến Vườn quốc U Minh Thượng du khách sẽ được tận hưởng không khí trong lành cùng không gian thoáng đãng, ngắm nhìn chim muông và nhiều loài thực vật đặc hữu. Hiện, Vườn quốc gia U Minh Thượng có hơn 30 loài thú; khoảng 50 loài bò sát, lưỡng cư; hơn 60 loài cá; trên 200 loài côn trùng; 190 loài chim…
Theo lãnh đạo Vườn quốc gia U Minh Thượng, du khách có thể chiêm ngưỡng màu xanh bạt ngàn của rừng ở độ cao 24m trên tháp quan sát tại hồ Hoa Mai; ngắm nhìn những cánh đồng đa dạng sinh học của rừng; hệ thống kênh rạch vừa là nơi bảo vệ vườn vừa là nơi đi lại bằng đường thủy. Du khách còn có thể câu cá giải trí; tham quan trung tâm cứu hộ động vật hoang dã; đi vỏ máy tham quan sinh cảnh rừng trên đất than bùn và một số sinh cảnh trảng ngập nước theo mùa… Đến đây, nhiều người còn mua quà lưu niệm và thưởng thức ẩm thực đặc trưng xứ U Minh như cá lóc nướng trui, cá rô kho trái giác, lẩu mắm cá đồng, cá trê nướng…
Càng đi sâu vào vùng lõi Vườn quốc gia U Minh Thượng, hiện ra trước mắt du khách là không gian rộng lớn một màu xanh trải dài bất tận. Những thân cây phủ sắc xám bạc ẩn hiện trong lớp sương mỏng như khói. Dưới tán rừng, những thảm bèo, súng, thủy đầu ấn… tạo thành một bức tranh thủy mặc trông rất đẹp mắt. Thi thoảng, từ phía xa vọng lại tiếng cá đớp mồi. Tiếng chim hót hòa vào tiếng gió rì rào tạo nên một bản giao hưởng nhẹ nhàng, thuần khiết của thiên nhiên. Một cơn gió nhẹ vô tình thoảng đưa hương hoa tràm thơm ngát đặc trưng ít nơi nào có được. Tất cả quyện lại tạo nên một không gian tuyệt diệu, vừa đậm chất hoang dã vừa dịu dàng nhưng sâu lắng khiến cho bức tranh U Minh Thượng không chỉ đẹp mà còn gợi một cảm giác thanh thản, yên bình đến lạ.

Động vật quý hiếm trong Vườn quốc gia U Minh Thượng. Ảnh: PHẠM HIẾU
Không chỉ vậy, xứ U Minh Thượng một thời còn là căn cứ cách mạng của Khu 9, khu Tây Nam Bộ, rồi Tỉnh ủy Rạch Giá và các ban, ngành tỉnh Rạch Giá. Nơi đây cũng ghi dấu nhiều chiến công vang dội gắn liền với các địa danh: Ngã ba Cây Bàng, Nhà Ngang, Vĩnh Tiến, Công Sự... Ngày nay, U Minh thượng có khu di tích lịch sử An ninh Khu IX; khu di tích Tỉnh đội Xẻo Cạn - Bờ Dừa; khu căn cứ Tỉnh ủy Kiên Giang đang được xây dựng... vừa có giá trị giáo dục truyền thống vừa tạo sự đa dạng trong hành trình tìm hiểu, khám phá cho du khách.
Phát triển du lịch là nhiệm vụ ưu tiên
Theo Ủy ban nhân dân xã U Minh Thượng, những năm qua, địa phương được quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ phát triển du lịch. Các công trình di tích văn hóa, lịch sử được tôn tạo, nâng cấp và xây dựng góp phần tạo nên diện mạo mới cho du lịch xã… Để khai thác tiềm năng, lợi thế, U Minh Thượng xác định tập trung phát triển du lịch văn hóa, lịch sử, du lịch cộng đồng gắn điểm du lịch sinh thái trải nghiệm, du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái cộng đồng... Nổi bật như điểm du lịch sinh thái cộng đồng kênh 21 phục vụ du khách tham quan vườn cây ăn trái, trải nghiệm bắt cá, nhổ bông súng và thưởng thức các món ăn đồng quê…
Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã U Minh Thượng Lê Thị Ngọc Huệ cho biết, thời gian tới địa phương tiếp tục đầu tư phát triển du lịch sinh thái gắn tham quan các cơ sở thủ công nuôi ong lấy mật, thưởng thức rượu trái giác, ẩm thực đồng quê; kết nối du lịch trong và ngoài tỉnh; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư homestay, cơ sở lưu trú, nhà hàng; xây dựng chương trình văn hóa ẩm thực, đờn ca tài tử, hoạt động du lịch đua xuồng, trò chơi dân gian... kết hợp tham quan các điểm chùa, di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh để tìm hiểu phong tục, tập quán, văn hóa ẩm thực của đồng bào Khmer...

Hồ Hoa Mai trong Vườn quốc gia U Minh Thượng. Ảnh: PHẠM HIẾU
Ông Huỳnh Phước Tỷ - nguyên Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện U Minh Thượng (trước sáp nhập) cho rằng, U Minh Thượng cần chú trọng khai thác các tài nguyên du lịch nhân văn phi vật thể như các lễ hội dân gian, hát cải lương, múa lâm thôn của đồng bào Khmer, các câu lạc bộ đờn ca tài tử; đầu tư thương hiệu du lịch U Minh Thượng; tăng cường xúc tiến quảng bá, gắn đào tạo phát triền nguồn nhân lực du lịch; quy hoạch xây dựng các siêu thị, các điểm mua sắm phục vụ du khách.
Phó giáo sư, tiến sĩ Phạm Trung Lương - nguyên Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển Du lịch, Cục Du lịch cho rằng, du lịch xanh, du lịch thân thiện với môi trường mà trọng tâm là du lịch sinh thái chính là hướng đi phù hợp, bền vững của U Minh Thượng. Tuy nhiên, để khai thác du lịch sinh thái này, An Giang cần có chính sách cụ thể thu hút đầu tư, trước hết là hạ tầng kết nối và sản phẩm đặc thù theo định hướng ưu tiên để hấp dẫn khách đến với địa phương. Quan trọng nhất là tỉnh phải xem phát triển du lịch U Minh Thượng là một trong những nhiệm vụ ưu tiên của du lịch An Giang, từ đó phát triển bứt phá trong giai đoạn mới.
Một số chuyên gia du lịch khác gợi ý rằng, U Minh Thượng cũng cần ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông để hình thành hệ sinh thái du lịch và tạo lợi ích tương hỗ giữa 3 đối tượng du khách, chính quyền và doanh nghiệp…
PHẠM HIẾU