
Lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên kiểm tra hàng hóa trước khi xuất khẩu qua Campuchia. Ảnh: TRUNG HIẾU
Hoạt động thương mại biên giới khởi sắc
An Giang có đường biên giới dài hơn 100km, tiếp giáp với Vương quốc Campuchia, là cửa ngõ giao thương quan trọng của quốc gia, kết nối các tỉnh, thành phố trong vùng đồng bằng sông Cửu Long với Vương quốc Campuchia và các nước ASEAN. Toàn tỉnh có 7 cửa khẩu, trong đó có 3 cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Vĩnh Xương và Hà Tiên. Ngoài ra, Cửa khẩu Khánh Bình đang được chuẩn bị mở rộng và nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế đường bộ kết hợp đường sông. Đây là lợi thế của An Giang trong phát triển thương mại biên giới.
Mối quan hệ hữu nghị giữa An Giang và các tỉnh biên giới Campuchia như Takeo, Kandal và Kampot tiếp tục được duy trì bền vững, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp hai bên biên giới giao thương. Tỉnh còn tổ chức các đoàn doanh nghiệp tham dự hội chợ, triển lãm, hội nghị xúc tiến thương mại tại nước bạn Campuchia, góp phần gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu hằng năm.

Cầu Tân An được xây dựng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông suốt đến Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương. Ảnh: TRUNG HIẾU
Theo Sở Công thương, từ đầu năm 2025 đến nay, hoạt động thương mại biên giới diễn ra thuận lợi, thông suốt. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu tại các cửa khẩu trọng điểm như Hà Tiên, Giang Thành, Tịnh Biên, Vĩnh Xương, Khánh Bình trong 7 tháng đầu năm ước đạt 84,49 triệu USD, trong đó xuất khẩu đạt 62,38 triệu USD.
Tại xã Vĩnh Xương - địa phương có Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, công tác quản lý biên giới được triển khai hiệu quả. Bí thư Đảng ủy xã Trần Hòa Hợp cho biết: “Xã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong việc quản lý tốt hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa; kiểm soát người xuất, nhập cảnh qua biên giới; đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Đồng thời, phối hợp Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh và các sở, ngành tăng cường truyền thông, thu hút đầu tư, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động thương mại, xuất, nhập khẩu qua Khu Kinh tế cửa khẩu Vĩnh Xương”.
Tập trung đầu tư hạ tầng, mở rộng không gian phát triển
Xác định kinh tế biên mậu là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, An Giang tập trung đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối các cửa khẩu. Cùng với việc đầu tư nâng cấp các tuyến đường tỉnh, tỉnh đang tập trung triển khai dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, đi qua địa bàn tỉnh. Ngoài ra, tỉnh đã kiến nghị Trung ương hỗ trợ đầu tư một số dự án giao thông quan trọng như: Tuyến nối từ điểm đầu đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đến Cửa khẩu Tịnh Biên và tuyến nối từ điểm đầu đường cao tốc đến quốc lộ 91 đi Cửa khẩu Khánh Bình (theo tuyến quốc lộ 91C); dự án cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu; dự án đường bộ ven biển kết nối tỉnh Kiên Giang cũ với tỉnh Cà Mau...

Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng hoàn thành sẽ góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, giảm chi phí logistics từ các cửa khẩu của tỉnh An Giang. Ảnh: TRUNG HIẾU
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Công Thức nhận định: “Nếu các dự án giao thông quan trọng mà tỉnh đề xuất được Trung ương chấp thuận hỗ trợ đầu tư, kết hợp với các tuyến nội tỉnh theo trục dọc và trục ngang tạo thành mạng lưới giao thông liền mạch, thông suốt sẽ giúp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa từ cửa khẩu, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh hàng hóa, đặc biệt là nông sản, thủy sản. Các dự án hoàn thành giúp An Giang mở rộng không gian, thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội”.
Theo Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Trần Minh Nhựt, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương giữa khu vực biên giới với nước láng giềng, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng liên ngành trong công tác quản lý, giám sát phương tiện và hàng hóa qua cửa khẩu; đảm bảo thực hiện nghiêm nội quy cửa khẩu, giữ gìn an ninh, trật tự tại khu vực biên giới.
Đến nay, các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 67 dự án (trong đó có 11 dự án 100% vốn nước ngoài), với tổng vốn đăng ký hơn 13.587 tỷ đồng và khoảng 31.800 người lao động đang làm việc. “Tỉnh luôn chú trọng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hải quan, cải thiện kết cấu hạ tầng giao thông; tăng cường hợp tác kinh tế và thúc đẩy hoạt động thương mại, đầu tư ở khu vực biên giới. Qua đó, mở cửa kinh tế biên mậu, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo và nâng cao đời sống Nhân dân”, ông Trần Minh Nhựt nói.

Hàng hóa xuất, nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. Ảnh: TRUNG HIẾU
Thời gian tới, An Giang sẽ tiếp tục tập trung phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư và phát triển các ngành công nghiệp cơ khí chế tạo, năng lượng, chế biến nông sản, thủy sản, thực phẩm và công nghiệp hỗ trợ. Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình hợp tác giữa tỉnh và các địa phương giáp biên Campuchia trong phát triển thương mại biên giới. Đặc biệt, An Giang sẽ tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động tại khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu ứng dụng công nghệ thông tin và các nền tảng số trong quản trị, sản xuất để tăng năng suất, hiệu quả hoạt động, giảm phát thải. Những nỗ lực này kỳ vọng sẽ biến vùng biên giới An Giang thành cực tăng trưởng mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long.
LÊ TRUNG HIẾU