Khánh Bình chuyển mình cùng nông thôn mới nâng cao

14/05/2025 - 07:16

 - Từ địa phương còn nhiều khó khăn, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao đã tạo bước chuyển mình cho xã Khánh Bình hôm nay. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã đang tiếp tục xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Tuyến đường của xã nằm trên trục Đường tỉnh 957

Xã Khánh Bình có đường biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia, thuận tiện cho việc đi lại và giao thương. Diện tích tự nhiên 788ha, với đất nông nghiệp 568ha, mật độ dân số 873 người/km2. Xã có 4 ấp: Sa Tô, Bình Di, Vạt Lài, Búng Nhỏ, với 1.950 hộ, 6.855 nhân khẩu. Năm 2019, Khánh Bình được công nhận đạt chuẩn xã NTM. Sau khi được công nhận, chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường quy hoạch, đầu tư hạ tầng. Công tác quy hoạch được rà soát, bổ sung phù hợp thực tế, gắn với tái cơ cấu kinh tế địa phương. Đồng thời, địa phương huy động nhiều nguồn vốn phát triển hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhằm nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Bình Trần Thị Thúy cho biết: “Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, xã đã cụ thể hóa và ban hành kế hoạch triển khai theo lộ trình hàng năm; kiện toàn ban quản lý, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, NTM nâng cao; phân công cán bộ, công chức ngành phụ trách từng tiêu chí, chỉ tiêu; triển khai, quán triệt chủ trương đến chi bộ trực thuộc và từng cán bộ, đảng viên để tiên phong, gương mẫu thực hiện”.

Toàn xã hiện có 1 tuyến đường nằm trên trục Đường tỉnh 957 (dài 5km), 3 tuyến liên xã, liên ấp (dài hơn 13km) được xây dựng kiên cố. Tỷ lệ đường giao thông đảm bảo tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp, đạt 100% quy định. Hệ thống thủy lợi được nạo vét thường xuyên, bảo đảm nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp cho hơn 600ha; 100% hộ sử dụng nước sạch, trong đó hơn 90% hộ sử dụng nước từ trạm cấp nước tập trung. Ông Lê Văn Nát (nông dân ấp Sa Tô) phấn khởi: “Trước đây, đường, trường học trong xã còn nhiều khó khăn, giờ đường nông thôn sạch đẹp, có đèn sáng vào ban đêm, bà con ai cũng vui mừng. Hệ thống giao thông được cải thiện, giúp người dân thuận lợi trong sinh hoạt, tạo điều kiện hàng hóa lưu thông dễ dàng, nâng cao chất lượng đời sống của bà con”.

Xã Khánh Bình còn tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, với các mô hình đa dạng hóa sinh kế, huy động nguồn lực chăm lo an sinh xã hội. Qua đó, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 72 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 21 hộ, chiếm 2,4%. Cơ sở vật chất giáo dục được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng tốt nhu cầu giảng dạy, học tập. Trạm Y tế xã đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Mức độ hài lòng của người dân về xây dựng NTM nâng cao đạt trên 97%. “Chúng tôi quyết tâm phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Khi địa phương phát động phong trào làm đường ra cánh đồng, mua bảo hiểm y tế, người dân đều đồng thuận cao” - ông Nguyễn Văn Hiếu (ấp Vạt Lài) bày tỏ.

Thành công trong xây dựng xã NTM nâng cao ở xã Khánh Bình không chỉ đến từ những chính sách đúng đắn của chính quyền, mà còn nhờ vào sự chung sức, đồng lòng của người dân. Qua 5 năm duy trì, nâng chất Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đến cuối năm 2024, xã Khánh Bình hoàn thành 19/19 tiêu chí và 75/75 chỉ tiêu NTM nâng cao, về đích trước 1 năm so kế hoạch. Tổng nguồn vốn thực hiện NTM nâng cao trên 104 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Trung ương, tỉnh hơn 5,7 tỷ đồng; ngân sách huyện, xã hơn 12,3 tỷ đồng; doanh nghiệp và Nhân dân đóng góp hơn 79,2 tỷ đồng. “Đạt được thành quả như hôm nay là nhờ sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện; sự quyết tâm lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị từ xã đến ấp. Toàn thể cán bộ, Nhân dân xã tự hào khi được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã NTM nâng cao đầu tiên ở huyện An Phú” - Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Bình Trần Thị Thúy chia sẻ.

 Xác định "đòn bẩy" để phát triển kinh tế địa phương là nâng cao thu nhập người dân, xã Khánh Bình phát huy hiệu quả kinh tế vườn xoài (cây trồng chủ lực) và các vườn cây ăn trái khác. Toàn xã có hơn 539ha vườn trồng xoài keo, sản lượng thu hoạch mỗi năm hơn 12.000 tấn. Để phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, xã đã tăng cường chuyển giao khoa học - kỹ thuật, duy trì 5 mô hình tưới phun sương, tưới tiết kiệm trên 5,1ha xoài, nhãn.

NGHĨA THANH - H.HUYNH