
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh An Giang Lâm Quốc Toàn (thứ hai, từ phải qua) cùng doanh nghiệp khảo sát vùng trồng gừng tại xã U Minh Thượng.
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu nông sản Hoàng Long Xanh Trần Văn Hoàng cho biết, doanh nghiệp sẽ cung cấp giống, phân bón và quy trình canh tác không dư lượng nhằm đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu sang các nước.
Công ty dự kiến ký hợp đồng bao tiêu với mức giá cố định theo ngắn hạn và dài hạn tùy theo yêu cầu để nông dân yên tâm sản xuất. Ngoài ớt, doanh nghiệp còn mong muốn liên kết thu mua dứa MD2 xuất sang Nhật Bản, cũng như các loại nông sản khác như sầu riêng, mít ruột đỏ, gừng…, với điều kiện bắt buộc phải có mã vùng trồng.

Mít ruột đỏ là một trong những mặt hàng đang được Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu nông sản Hoàng Long Xanh đặt hàng thu mua.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh An Giang Lâm Quốc Toàn cho biết, việc đưa doanh nghiệp về khảo sát vùng trồng là bước đi quan trọng để hình thành chuỗi liên kết bền vững. “Nếu nông dân thiếu vốn, Hội sẽ hỗ trợ vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân theo nhóm hộ hoặc kết nối với các ngân hàng thương mại có liên kết với hội. Các địa phương cần chủ động khảo sát nguyện vọng của bà con, từ đó tiến tới ký hợp đồng ổn định, bảo đảm giá bán có lợi cho nông dân, hướng tới xuất khẩu chính ngạch, minh bạch nguồn gốc, xuất xứ theo xu thế chung của thế giới”, ông Toàn nói.
Khảo sát tại một số xã, đại diện các địa phương thông tin, thực tế hiện nay đa số nông dân vẫn bán nông sản qua thương lái, chưa có hợp đồng liên kết dài hạn, nên thường xuyên rơi vào cảnh “được mùa mất giá, được giá mất mùa”.
Một số vùng đã được cấp mã vùng trồng nhưng chưa phát huy hiệu quả do thiếu doanh nghiệp thu mua ổn định, thiếu hướng dẫn về quy trình canh tác đồng bộ, ghi chép nhật ký sản xuất và tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật. Ngoài ra, nông dân còn gặp khó về vốn đầu tư ban đầu, chi phí vật tư nông nghiệp cao và chưa quen với yêu cầu sản xuất theo chuẩn xuất khẩu.
Tin và ảnh: ĐẶNG LINH