Khéo vận động, góp phần chuyển đổi sản xuất

24/03/2026 - 05:00

 - Từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, nhiều hộ dân ấp Vĩnh Hòa 3, xã Vĩnh Hòa Hưng mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, nâng cao thu nhập nhờ cách làm dân vận khéo, sát thực tế.

Ông Trần Đức Nhã (bìa phải) - Trưởng Ban xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Vĩnh Hòa Hưng tham quan mô hình trồng sầu riêng của bà Nguyễn Thị Ngọc Loan. Ảnh: BÍCH THÙY

Một buổi sáng, chúng tôi đến thăm nhà bà Nguyễn Thị Ngọc Loan, ngụ ấp Vĩnh Hòa 3. Ngoài vườn, vợ chồng bà đang chăm sóc những gốc sầu riêng, khóm xanh tốt. Thấy khách đến, vợ chồng bà niềm nở đón tiếp và chia sẻ câu chuyện phát triển kinh tế gia đình. Nhờ sự vận động, hướng dẫn của Chi bộ ấp, bà chuyển đổi từ trồng mía sang trồng khóm và sầu riêng, từng bước nâng cao thu nhập.

Năm 2016, bà Loan trồng 60 gốc sầu riêng trên 7 công đất. Nhờ được ngành chuyên môn tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, vườn cây phát triển ổn định. Đến nay, bà mở rộng trồng 110 gốc sầu riêng Ri6 và Mongthong. Với giá sầu riêng từ 40.000 - 60.000 đồng/kg, kết hợp trồng khóm để lấy ngắn nuôi dài, mỗi vụ thu hoạch khoảng 3.000 trái/công, lợi nhuận gia đình bà đạt khoảng 250 triệu đồng/năm, đời sống ngày càng ổn định.

Tuy nhiên, việc sản xuất cũng không ít khó khăn. Những đợt mưa kéo dài dễ làm trái sầu riêng bị đen, khóm héo lá do vi khuẩn, sâu bệnh. Vì vậy, người làm vườn phải thường xuyên theo dõi và xử lý kỹ thuật kịp thời. “Làm vườn phải chịu khó học hỏi, nắm kỹ thuật thì mới giữ được năng suất và chất lượng”, bà Loan nói.

Cùng ấp, ông Lê Văn Hùng trước đây trồng cam, quýt và mía nhưng đầu ra bấp bênh. Sau khi được Chi bộ ấp vận động chuyển đổi cây trồng, từ năm 2015 ông chuyển sang trồng khóm. Ban đầu còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng nhờ được hỗ trợ kỹ thuật, vườn khóm dần mang lại hiệu quả kinh tế. Hiện nay, với 18 công khóm, mỗi vụ ông thu hoạch khoảng 4.000 trái/công, giá từ 11.000 - 11.500 đồng/kg, lợi nhuận hơn 150 triệu đồng/năm.

Ông Hùng bộc bạch: “Khi thấy trồng khóm phù hợp với đất đai, giá ổn định, đạt năng suất, tôi càng tin vào chủ trương chuyển đổi cây trồng của địa phương. Tôi sẽ tiếp tục đầu tư chăm sóc vườn khóm theo hướng ổn định, lâu dài”. Câu chuyện của bà Loan và ông Hùng là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của mô hình “Khéo vận động nông dân tham gia phát triển kinh tế” do Chi bộ ấp Vĩnh Hòa 3 triển khai từ năm 2014 đến nay.

Trước đây, do quen với tập quán sản xuất nhỏ lẻ, nhiều hộ dân còn e ngại khi chuyển đổi cây trồng, vật nuôi. Chi bộ ấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phân công đảng viên phụ trách từng nhóm hộ, trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật và tháo gỡ khó khăn cho người dân. Đồng thời, chi bộ phối hợp với các ngành chuyên môn hỗ trợ giống, vốn và chuyển giao khoa, học kỹ thuật giúp nông dân mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất.

Nhờ cách làm sát dân, lấy hiệu quả thực tế làm minh chứng, nhiều hộ từ chỗ còn e dè đã chủ động chuyển đổi sản xuất, nâng cao năng suất và thu nhập. Ông Lê Văn Sum - Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Vĩnh Hòa 3 cho biết, khi thấy các hộ làm trước đạt hiệu quả, người dân tin tưởng và làm theo, từ đó mô hình ngày càng lan tỏa trong cộng đồng.

Hiện, toàn xã Vĩnh Hòa Hưng có 65 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó có 7 mô hình phát triển kinh tế được duy trì tại các chi bộ với nhiều hình thức sản xuất như trồng lúa, trồng dưa hấu, trồng cây ăn trái… Riêng ấp Vĩnh Hòa 3 có 5 mô hình phát triển kinh tế với 178 thành viên tham gia. Các mô hình tập trung chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương, từng bước hình thành vùng sản xuất hiệu quả.

Hiệu quả của các mô hình không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần vun đắp niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương.

Bà Dương Kim Hơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Hòa Hưng cho biết, mô hình phát huy vai trò nòng cốt của chi bộ và sự gương mẫu của đảng viên trong công tác dân vận, giúp người dân đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao thu nhập, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững. Thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả mô hình tại ấp Vĩnh Hòa 3 để rút kinh nghiệm và lựa chọn nội dung phù hợp nhân rộng ra các chi bộ khác. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ kỹ thuật, vốn và kết nối đầu ra sản phẩm, tạo điều kiện để người dân yên tâm lao động, sản xuất.

BÍCH THÙY