
Ông Võ Quốc Thống chăm sóc vườn rau của gia đình. Ảnh: TIỂU ĐIỀN
Đến thăm ấp Chiến Thắng, đời sống của nhiều hộ dân nơi đây thay đổi rõ nét, thể hiện qua những ngôi nhà mới xây dựng khang trang, đầy đủ đồ dùng sinh hoạt. Sự khấm khá ấy nhờ một phần vào sự ra đời của Tổ hợp tác chăn nuôi tổng hợp ấp Chiến Thắng năm 2017. Chung tay làm ăn, 17 thành viên đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ vốn, hỗ trợ ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong lao động, sản xuất.
Chị Nguyễn Kim Tiền tham gia tổ hợp tác từ khi mới thành lập. Canh tác hơn 10 công đất lúa 2 vụ/năm, kinh tế gia đình chỉ ở mức vừa đủ. Muốn vươn lên, chị Tiền vay vốn từ tổ hợp tác, xây dựng chuồng trại chăn nuôi heo, gà, vịt, đào ao nuôi cá... Sau vụ nuôi đầu tiên, chị trả được vốn vay, lại dư thêm ít vốn tái đàn. Chị Tiền phấn khởi nói: “Tham gia tổ hợp tác, tôi có thêm nguồn vốn để đầu tư mô hình chăn nuôi tổng hợp. Mỗi năm, tôi thu lãi hơn 200 triệu đồng”.
Tại Tổ hợp tác trồng rau màu Mười Hùng, những ngày này người dân tập trung làm đất, cày xới, chuẩn bị xuống giống các loại rau màu bán cuối năm. Tổ hợp tác hiện có 11 thành viên, canh tác hơn 2,5ha, chuyên trồng luân canh các loại rau ngắn ngày như: Cải, rau muống, hẹ, mùng tơi, rau thơm… Những hộ tham gia có điểm chung là ít đất sản xuất, cùng tập hợp sản xuất quy mô lớn hơn, tìm đầu ra thuận lợi hơn trước. Từng thành viên được tập huấn, hướng dẫn khoa học, kỹ thuật vào trồng rau màu, phương pháp canh tác an toàn. Họ còn thường xuyên sinh hoạt tổ để trao đổi và lựa chọn giống rau màu để trồng, tránh trường hợp cung vượt cầu. Mỗi ngày, thành viên có thu nhập từ mô hình trồng rau màu, bình quân hơn 5 triệu đồng/công/tháng.
Ông Võ Quốc Thống - thành viên Tổ hợp tác rau màu Mười Hùng chia sẻ: “Gia đình tôi canh tác hơn 2.000m2 các loại rau quanh năm, lấy ngắn nuôi dài. Tôi học hỏi được kỹ thuật trồng rau màu; đầu tư hệ thống tưới nước tự động, sử dụng phân thuốc hợp lý. Nhờ thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, rau màu ít sâu bệnh, năng suất tăng. Hiện, gia đình tôi đang chuẩn bị vụ rau mới để phục vụ nhu cầu thị trường từ đây đến Tết”.
Cũng là một trong những mô hình kinh tế tập thể hiệu quả ở địa phương, Tổ hợp tác đan lục bình ấp Vĩnh Tân tạo việc làm cho phụ nữ địa phương, thu nhập ổn định từ 4 - 6 triệu đồng/tháng. Nhiều chị em nhận nguyên liệu lục bình đan gia công theo mẫu với giá từ 20.000 - 70.000 đồng/sản phẩm tùy mẫu, kích thước. Ngoài ra, họ còn tận dụng nguồn lục bình của gia đình để gia công tại nhà, kiếm thêm thu nhập.
Chị Nguyễn Hồng Thúy, thành viên Tổ hợp tác đan lục bình ấp Vĩnh Tân bộc bạch: “Tham gia tổ hợp tác, có việc làm hằng ngày, tôi không phải lo đầu ra của sản phẩm. Đan lục bình không bị gò bó về thời gian, thuận tiện chăm sóc gia đình. Mỗi ngày, tôi nhận gia công theo mẫu từ 4 - 8 sản phẩm, thu nhập từ 150.000 - 300.000 đồng. Cuộc sống gia đình tôi tốt hơn trước”.
Các mô hình tổ hợp tác trên địa bàn xã Vĩnh Tuy không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn tạo sự gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất và đời sống. Từ chăn nuôi, trồng rau màu đến ngành, nghề thủ công, kinh tế tập thể đã và đang trở thành điểm tựa vững chắc, giúp nhiều hộ gia đình vươn lên khá giả.
TIỂU ĐIỀN