Khiếu nại bị nhiều người làm nhục nơi đông người

11/07/2019 - 07:22

 - Chị Đỗ Lê B.D. (21 tuổi, ngụ xã Long Điền B, Chợ Mới) khiếu nại 6 người tổ chức cưỡng đoạt tài sản và làm nhục chị nơi đông người, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm và việc mua bán của chị. Gia đình chị làm đơn yêu cầu cơ quan thẩm quyền xử lý hình sự hành vi này, nhưng nửa năm trôi qua mà vụ việc vẫn chưa được giải quyết.

Gửi đơn đến Báo An Giang, chị Lê Đỗ B.D. trình bày: “Hàng ngày, tôi đẩy xe đến khu vực chợ thị trấn Chợ Mới mua bán. Là chỗ quen biết từ lâu, có một vài lần tham gia đánh tài xỉu nên ông Bảo X. (34 tuổi, ngụ xã Kiến An) thường điện thoại rủ tôi “làm cò mồi” cho việc này. Do bị gia đình ngăn cản, tôi từ bỏ hành vi này từ lâu. Ngày 28-11-2018, tôi ghé nhà bạn gái (ở ấp Phú Thượng 3, xã Kiến An) chơi. Một lúc sau, tình cờ ông Bảo X. đi ngang gặp, sau đó điện thoại nhờ tôi giúp “làm cò mồi” để gỡ lại số tiền lớn đã thua đậm trước đó. Thấy ông nài nỉ, từ chối không được nên tôi nói chỉ tham gia một vài bàn rồi sẽ về. Khoảng 18 giờ 30 phút, tôi và ông X. ngồi uống nước ở quán cà phê cặp lề đường (ấp Phú Thượng 3) để chờ đủ số người đánh tài xỉu. Uống chưa xong ly nước, bà Mai, Tuyết (mẹ và chị ruột ông X.), Phương, Kiệu ghé quán đánh tới tấp vào người tôi. Họ vừa đánh vừa nói: “Đánh cho nó bỏ tật, cởi hết quần áo cho tởn”. Tôi giãy giụa, khóc la nhưng 2 thanh niên xông tới khống chế tay chân tôi, lột hết quần áo trên người. Lúc này, 1 thanh niên lấy điện thoại di động ghi hình và công bố trên mạng xã hội. Người đến xem rất đông, tôi la khóc nên họ mới cho tôi mặc quần áo vào, nhưng kè tôi lên xe chở đi. Chạy một đoạn thì người nhà tôi gặp, chạy rượt theo ngăn cản, họ mới chịu cho tôi xuống xe. Sau đó, tôi được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Chợ Mới, hôm sau được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang”.

Đương sự B.D và người mẹ trình bày sự việc

Chưa hết bàng hoàng chuyện đã qua, chị B.D kể thêm, khi bị lột hết quần áo, nhóm người trên còn lấy 1 đôi bông vàng 18k (trọng lượng 1 chỉ), 1 lắc vàng, 1 nhẫn vàng trắng và 1 điện thoại di động trị giá 6,9 triệu đồng. Đây là số tài sản lớn mà chị mua được qua nhiều năm dành dụm. Chị vô cớ bị đánh gây thương tích nặng phải điều trị, không mua bán được, gia đình gặp khó khăn. Sau đó, chị làm đơn tố cáo, khiếu nại đến Công an xã Long Điền B, xã Kiến An và Công an huyện Chợ Mới, Thanh tra Công an tỉnh, nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết. “Họ nói tôi quan hệ tình cảm với ông X. nên đánh ghen cho từ bỏ. Đây là vu khống, bởi tôi và ông X. chỉ là chỗ quen biết do chơi tài xỉu. Họ dựng cớ này nhằm cướp tài sản của tôi, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm tôi. Tôi kiến nghị xử lý hình sự đối với 6 người đã đánh, cướp tài sản, bắt giữ trái phép, phơi bày thân thể tôi chỗ đông người và công bố trên mạng xã hội; đồng thời yêu cầu buộc họ bồi thường số tài sản đã lấy, xin lỗi tôi ở ngay chỗ họ đã thực hiện hành vi xúc phạm tôi trước đó”. 

Thanh tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã nhận được nội dung phản ánh của chị D. Qua phân loại, đơn vị đã chuyển vụ việc đến Công an huyện Chợ Mới xem xét giải quyết. Thượng tá Phạm Văn Bằng, Phó Trưởng Công an huyện Chợ Mới, thông tin: “Sau khi có đơn của bà D., đơn vị đã vào cuộc, phân công cán bộ và tổ chức xem xét, giải quyết đúng theo quy định của pháp luật. Bước đầu, qua giám định cho thấy, tỷ lệ thương tích gây ra đối với bà B.D là 3%, chưa đủ yếu tố xử lý hình sự theo yêu cầu của đương sự. Cơ quan Công an huyện tiếp tục làm rõ về vật gây ra thương tích (theo trình bày của bà D. là mũ bảo hiểm), chứng cứ, động cơ và vấn đề liên quan. Sau khi có kết quả, kết luận, chúng tôi sẽ xem xét, giải quyết theo quy định”.

Luật sư Nguyễn Văn Phúc (Đoàn Luật sư tỉnh An Giang) cho rằng: “Hành vi của nhóm người trên trước hết đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm và làm nhục người khác ở chỗ đông người; gây thương tích nặng, có hành vi bắt người trái pháp luật. Các hành vi này đã vi phạm nghiêm trọng đến quyền bất khả xâm phạm con người, vi phạm pháp luật hình sự. Tùy theo tính chất, hành vi, mức độ vi phạm thì người vi phạm sẽ bị pháp luật chế tài tương ứng hành vi đã gây ra. Do đã bị bôi nhọ, làm xấu thân phận nên người bị hại không mua bán, gây thiệt hại nặng của gia đình. Bà B.D ngoài yêu cầu cơ quan chức năng xử lý về mặt hình sự, có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại về số tài sản bị mất và số thời gian không lao động được”.

Bài, ảnh: N.R