Đây được coi là một trong những đại dịch chết chóc nhất lịch sử loài người.
Một số gene của cá mút đá có thể giúp sửa chữa hệ thần kinh của động vật có vú, ví dụ các tổn thương tủy sống ở người.
Ngôi làng Oymyakon ở vùng Siberia, Nga, là khu dân cư lạnh nhất thế giới với nhiệt độ có lúc xuống dưới -62 độ C.
Công ty khai khoáng Gem Diamonds vừa tìm thấy một viên kim cương được cho là lớn thứ 5 trên thế giới và có thể trị giá tới 40 triệu USD.
Tàu vũ trụ Juno của NASA đã đến gần Sao Mộc nhất từ trước đến nay và ghi lại được siêu bão có sức gió gần 1.000 lần so với bão cấp 17 trên trái đất.
Lần đầu tiên một hóa thạch của một loài quái vật biển 150 triệu năm tuổi đã được tìm thấy tại Nam cực.
Tôm hùm là món ăn khoái khẩu ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng có một quốc gia mới thông qua luật coi luộc sống tôm hùm là hành động vô nhân đạo.
Pháp vừa phóng một vệ tinh cỡ nano để nghiên cứu hệ hành tinh Beta Pictoris, qua đó nghiên cứu cơ chế Hệ Mặt Trời phát triển.
Từ lâu con người đã biết được sao Hỏa có nước, nhưng số lượng cũng như độ dày của các tầng nước bên trong hành tinh đỏ vẫn luôn là một ẩn số cho tới nay.
Căn phòng trống dài 30 mét bên trong Đại kim tự tháp Giza có thể chứa vật dụng đặc biệt giúp Pharaoh Ai Cập trong hành trình sang thế giới bên kia.
Mắc chứng xơ cứng cột bên teo cơ, thay vì chết trẻ, nhà khoa học Stephen Hawking vẫn sống hơn 70 tuổi khiến cả thế giới kinh ngạc.
Hàng nghìn con rùa đã bị sốc nhiệt khi cái rét kinh hoàng tràn xuống nước Mỹ.
Bức tường xây từ 2.000 con cá trên hồ Chagan đóng băng ở tỉnh Cát Lâm (đông bắc Trung Quốc) đã thu hút sự chú ý của các du khách hiếu kì.
Các nhà khoa học đã phát hiện một loài cá mập cực hiếm có thể đưa hàm răng ra khỏi miệng giống như quái vật trong phim kinh dị.
Các nhà khảo cổ học của Israel thông báo đã phát hiện một con dấu bằng đất sét in những hình ảnh và ký tự Do Thái được cho là của Thị trưởng thành cổ Jerusalem có từ cách đây 2.700 năm.
Theo nhà nghiên cứu Đặng Vũ Tuấn Sơn - Chủ tịch Hội thiên văn học trẻ Việt Nam, nguyệt thực cuối tháng 1 này là hiện tượng thiên văn đáng chú ý nhất năm 2018 đối với người quan sát tại Việt Nam bởi hơn 150 năm mới xuất hiện lại.
Cụ Francisco Nunez Olivera sinh năm 1904 ở làng Bienvenida, Badajoz, Tây Nam Tây Ban Nha vừa bước sang tuổi 113, trở thành người đàn ông thọ nhất thế giới.
Khung gốm in 3D có những lỗ li ti và đóng vai trò như một “giàn giáo” mà xương tự nhiên và mạch máu có thể phát triển xuyên qua. Khi xương lành hẳn, các khung gốm này sẽ dần dần biến mất.
Với phương pháp xác định tuổi mới, nhà khảo cổ học người Australia đã tìm ra tuổi thọ thực sự của người cổ đại, đập tan suy nghĩ lâu nay rằng người cổ đại chỉ may mắn sống được đến tuổi 40.
Nhiệt độ trái đất chỉ cần tăng thêm 2 độ C là có thể khiến thế giới khô cằn và giống sa mạc hơn, theo cảnh báo từ nghiên cứu quốc tế mới nhất đăng tải trên tạp chí khoa học Nature Climate Change.