NASA tìm ra cư dân đầu tiên sẽ sinh sống trên sao Hỏa?

02/08/2018 - 09:47

Một cô gái 17 tuổi người Mỹ đang được đào tạo để trở thành phi hành gia thực hiện sứ mệnh 2033 bay đến sao Hỏa của NASA.

Alyssa Carson, 17 tuổi, sống ở Hammond, Louisiana, Mỹ trong trang phục phi hành gia

Theo tờ mirror, Alyssa Carson, 17 tuổi, sống ở Hammond, Louisiana, rất đam mê khám phá vũ trụ, luôn mơ ước được đặt chân lên sao Hỏa. Alyssa đang được huấn luyện để trở thành một phi hành gia chính thức của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA.

Alyssa mong ước được đặt chân ra không gian bên ngoài Trái đất sau khi xem bộ phim hoạt hình The Backyardigans khi còn nhỏ. Phim kể về một nhóm những người bạn động vật bước vào cuộc phiêu lưu tưởng tượng. Trong một tập phim, cả nhóm được giao nhiệm vụ đến sao Hỏa.

Alyssa chia sẻ: "Tôi bắt đầu xem những video về máy bay hạ cánh trên sao Hỏa. Tôi có một mô hình sao Hỏa khổng lồ trong phòng. Tôi có kính thiên văn để có thể quan sát vũ trụ”."

Alyssa là người đầu tiên hoàn thành chương trình Hộ chiếu NASA, bằng cách đến thăm tất cả 14 Trung tâm Du khách NASA.

Alyssa là người trẻ tuổi nhất  tốt nghiệp khóa học tiền đề bước vào không gian của Advanced Possum Academy. Chứng chỉ này chứng nhận rằng Alyssa có đủ kỹ thuật để có thể bay vào không gian.

Cô bé cũng đã  dự các lớp đào tạo về lực hấp dẫn và sự thiếu hụt oxy ảnh hưởng đến cơ thể. Vào tháng 4 vừa qua, thiếu niên này còn tham dự một khóa học dưới nước.

Alyssa Carson, 17 tuổi, sống ở Hammond, Louisiana, Mỹ trong trang phục phi hành gia

Theo tờ mirror, Alyssa Carson, 17 tuổi, sống ở Hammond, Louisiana, rất đam mê khám phá vũ trụ, luôn mơ ước được đặt chân lên sao Hỏa. Alyssa đang được huấn luyện để trở thành một phi hành gia chính thức của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA.

Alyssa mong ước được đặt chân ra không gian bên ngoài Trái đất sau khi xem bộ phim hoạt hình The Backyardigans khi còn nhỏ. Phim kể về một nhóm những người bạn động vật bước vào cuộc phiêu lưu tưởng tượng. Trong một tập phim, cả nhóm được giao nhiệm vụ đến sao Hỏa.

Alyssa chia sẻ: "Tôi bắt đầu xem những video về máy bay hạ cánh trên sao Hỏa. Tôi có một mô hình sao Hỏa khổng lồ trong phòng. Tôi có kính thiên văn để có thể quan sát vũ trụ”."

Alyssa là người đầu tiên hoàn thành chương trình Hộ chiếu NASA, bằng cách đến thăm tất cả 14 Trung tâm Du khách NASA.

Alyssa là người trẻ tuổi nhất  tốt nghiệp khóa học tiền đề bước vào không gian của Advanced Possum Academy. Chứng chỉ này chứng nhận rằng Alyssa có đủ kỹ thuật để có thể bay vào không gian.

Cô bé cũng đã  dự các lớp đào tạo về lực hấp dẫn và sự thiếu hụt oxy ảnh hưởng đến cơ thể. Vào tháng 4 vừa qua, thiếu niên này còn tham dự một khóa học dưới nước.

 

Alyssa Carson, 17 tuổi được đào tạo để trở thành phi hành gia thực hiện sứ mệnh đưa con người lên sao Hỏa

Alyssa chia sẻ: "Tôi lớn lên cũng như những đứa trẻ khác, tôi muốn trở thành một giáo viên hoặc Tổng thống sau khi lớn lên. Nhưng không hiểu sao tôi luôn nghĩ mình sẽ trở thành một phi hành gia, bay đến sao Hỏa và sau đó trở thành một giáo viên hoặc Tổng thống".

Alyssa vẫn đang được đào tạo bài bản để có thể trở thành phi hành gia thực hiện sứ mệnh 2033, trở thành con người đầu tiên lên hành tinh đỏ.

Một khi các phi hành gia đến sao Hỏa, họ phải đối mặt với môi trường cực kỳ khắc nghiệt. Không có tầng ozon nên không được bảo vệ khỏi những tia bức xạ mặt trời vô cùng nguy hiểm. Sao hỏa cũng rất lạnh và áp suất khí quyển thấp. Nếu bạn đứng ở sao Hỏa, chân bạn sẽ cảm nhận nhiệt độ khoảng 21 độ C nhưng trên đầu bạn cảm nhận là 0 độ C.

Theo Infonet