Trong một thí nghiệm gây tranh cãi về đạo đức sinh học, các nhà nghiên cứu ở Trung Quốc đã tạo ra thận nhân tạo chứa tế bào người trong phôi lợn.
Các nhà khoa học Trung Quốc thông báo đã nuôi cấy thành công thận chứa tế bào người trong phôi thai của lợn. Đây được coi là bước tiến lớn giúp giải quyết tình trạng thiếu tạng hiến tặng để cấy ghép trong tương lai, song làm dấy lên vấn đề đạo đức.
Phân tích các mẫu, nhóm nghiên cứu tìm thấy tổng cộng 70 hạt vi nhựa, có thể được phân thành 9 loại. Các hạt đo được từ 7,1-94,6 micromet và với nồng độ trung bình từ 6,7-13,9 hạt/lít.
Các nhà khoa học ở Nhật Bản đã tạo ra hai dạng oxy mới có những đặc tính khác thường so với các lý thuyết phổ biến về cấu trúc nguyên tử.
Nhà chức trách Nga cho biết, tàu đổ bộ Luna-25 của nước này đã đâm xuống Mặt trăng sau khi mất kiểm soát.
Thông qua việc phát triển một loại thuốc kháng thể trung hòa có khả năng ức chế gene USAG-1, đội ngũ của Tiến sỹ Takahashi thành công trong việc kích thích một số con chuột và chồn sương mọc răng lại.
Con tàu ma dài tới 20 m, đáy phẳng như sà lan và có thể là báu vật quan trọng tiết lộ về thành đô Viminacium lừng danh của La Mã.
Tế bào ung thư biến đổi để trở nên bất tử nhưng các nhà khoa học từ Đại học Stanford (Mỹ) đã thiết kế một loại phân tử nhỏ làm đảo ngược quá trình này.
Ngày 28/7, trường Đại học Cambridge (Anh) cho biết các nhà khoa học thuộc trường này đã biến đổi thành công gene của ruồi giấm cái, theo đó loài vật này có thể sinh con mà không cần giao phối.
Các nhà khoa học Trung Quốc cho biết họ đã phát triển một loại băng cứu thương thông minh có thể tự phát hiện và điều trị các loại bệnh nhiễm trùng khác nhau do vi khuẩn gây ra, bao gồm cả những loại siêu vi khuẩn có khả năng gây tử vong và tránh né hầu hết các loại kháng sinh.
Dự báo trước động đất dường như là một mục tiêu bất khả thi đối với các nhà địa chấn học trong suốt nhiều thập kỷ qua.
Theo phóng viên TTXVN tại Praha, Công ty giải pháp công nghệ Honeywell Technology Solutions (HTS) có trụ sở tại thành phố Brno của CH Séc và là công ty thuộc tập đoàn đa quốc gia Honeywell của Mỹ, đã phát triển thành công hộp đen dành cho máy bay có thể kết nối trực tuyến với mặt đất trong suốt chuyến bay, qua đó cho phép thu thập liên tục dữ liệu chuyến bay. Đây là thiết bị đầu tiên trên thế giới thuộc loại này được chứng nhận.
Mỗi năm, người nuôi gà lấy trứng tiêu hủy 7 triệu gà con giống đực 1 ngày tuổi bởi thực tế chúng không có lợi cho mục đích thương mại lấy trứng hay lấy thịt.
Ấn Độ dự kiến sẽ phóng tàu vũ trụ Chandrayan-3 vào ngày 14/7 với sứ mệnh thám hiểm Mặt Trăng. Nếu thực hiện thành công, sự kiện này sẽ đánh dấu việc Ấn Độ trở thành quốc gia thứ 4 đáp xuống Mặt Trăng sau Mỹ, Nga và Trung Quốc.
Viện Công nghệ Tokyo (Nhật Bản) mới đây đã giới thiệu công trình nghiên cứu “cấp điện không dây quang học”, ứng dụng tia laser để cung cấp điện cho các các thiết bị mà không cần tiếp xúc.
Một nhóm nhà khoa học đã tạo ra loại “siêu chuối” biến đổi gien chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin A.
Thông tin tại Hội thảo khoa học quốc tế “Phát huy giá trị Di sản thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng trong xu thế hội nhập và phát triển bền vững” tổ chức ngày 30/6, tại Quảng Bình, cho biết đến nay, có 389 hang động ở Di sản này được thám hiểm, khảo sát và đo vẽ với tổng chiều dài 243km.
Một nhóm nhà khoa học quốc tế đã lần đầu tiên phát hiện một hợp chất cacbon mới trong không gian thông qua Kính viễn vọng James Webb của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA).
Những người công nhân này chưa bao giờ nghĩ rằng thứ mà họ đào lên trông rất tầm thường lại có giá trị lớn như vậy.
Bộ Nông nghiệp Mỹ mới phê duyệt việc bán 'thịt được nuôi cấy' hay còn được gọi là 'thịt được nuôi trong phòng thí nghiệm'.