Ngày 23-1, nhà vật lý thiên văn người Tây Ban Nha, Jose Maria Madiedo thuộc Đại học Huelva cho biết đã phát hiện một mảnh thiên thạch sao chổi đã đâm vào Mặt Trăng trong quá trình nguyệt thực diễn ra vào đêm 19, rạng sáng 20-1.
Tạp chí US News & World Report ngày 23-1 công bố danh sách bầu chọn những đất nước tốt nhất thế giới năm nay.
Gần với hình ảnh thần Mặt Trời, người Ai Cập cổ đại tin rằng bọ hung là loài vật mang lại sức mạnh và may mắn cho họ. Biểu tượng về loài bọ cánh cứng này rất phổ biến trong những chiếc bùa hộ mệnh và các đồ trang sức.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Bộ Lâm nghiệp và Môi trường Indonesia đang thảo luận với chính quyền thành phố Đông Nusa Tenggara về kế hoạch đóng cửa Công viên quốc gia Komodo trong 1 năm để tăng số lượng cá thể rồng Komodo và hươu nai ở khu vực này.
Một vòng tròn băng khổng lồ có đường kính lên đến 91,5 mét bỗng nhiên xuất hiện giữa dòng sông ở Mỹ khiến người dân sửng sốt.
Theo thông báo của NASA, chỉ có 1/2 thế giới được quan sát hiện tượng siêu trăng máu lần này và rất tiếc là không có Việt Nam chúng ta.
Hài cốt cổ đại đã lấp khoảng trống bí ẩn bấy lâu trên cây gia phả loài người được phát hiện bởi một cậu bé 9 tuổi, người đã vấp phải khúc xương khi chạy theo con chó cưng.
Tính đến 10h ngày 19-1 (theo giờ Nhật Bản), vệ tinh Made by Việt Nam MicroDragon có 3 lần liên lạc với trạm mặt đất tại ISAS/JAXA và trung tâm điều khiển tại Đại học Tokyo và gửi về những tín hiệu đầu tiên.
Một sự kiện thiên văn đáng được chờ đợi khi cả ba hiện tượng Siêu Trăng, Trăng máu và Trăng sói sẽ xuất hiện cùng vào đêm nay, 20-1.
Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 18/1 cho biết các cơ quan vũ trụ của Mỹ và Trung Quốc đang phối hợp các nỗ lực thám hiểm Mặt Trăng.
Point Nemo là nơi an nghỉ cuối cùng của những con tàu vũ trụ, hay các trạm vũ trụ đã ngừng hoạt động.
Thằn lằn khổng lồ dài 1,5 mét sinh sống trên Trái Đất cách đây gần 300 triệu năm được hồi sinh dưới dạng một con robot.
Theo báo cáo của một nhóm các nhà khoa học quốc tế công bố ngày 16-1, nhiệt độ của các đại dương trong năm 2018 tăng lên các mức cao nhất kể từ khi số liệu chính xác bắt đầu được ghi nhận vào những năm 1950 và vượt mức kỷ lục trước đó được ghi nhận vào năm 2017.
Nếu các hành tinh thuộc hệ HD 98800 ra đời và sở hữu sự sống như trái đất, những người ngoài hành tinh này có thể chiêm ngưỡng cùng lúc 4 mặt trời mọc mỗi bình minh.
Nếu các hành tinh thuộc hệ HD 98800 ra đời và sở hữu sự sống như trái đất, những người ngoài hành tinh này có thể chiêm ngưỡng cùng lúc 4 mặt trời mọc mỗi bình minh.
Mặc dù có môi trường vô cùng khắc nghiệt nhưng ở độ sâu hơn 1km, dưới lớp băng dày của Nam Cực, các nhà khoa học vừa phát hiện sự tồn tại của các loại vi khuẩn
Tại sao lại có sự sai lệch lớn như thế nhỉ? Mọi thứ chỉ nằm ở một chữ "nhuận".
Vật thể bằng đồng 3.500 tuổi có hình dạng giống bàn tay người có thể là bộ phận cơ thể người giả đầu tiên trong lịch sử loài người
Một cụm sao Wild Duck Cluster tạm dịch là bầy vịt hoang dã bất ngờ được Kính viễn vọng Hubble, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ ( NASA) quan sát, cung cấp nhiều thông tin thú vị.
Ngày 11-1, Trung Quốc thông báo đã hoàn tất thành công nhiệm vụ Hằng Nga 4 (Chang'e-4) sau khi là quốc gia đầu tiên hạ cánh xuống được vùng tối của Mặt Trăng.