Khoác áo nông thôn mới cho vùng biên Lạc Quới

07/05/2024 - 06:08

 - Nỗ lực xây dựng nông thôn mới (NTM) của xã Lạc Quới (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) không chỉ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, mà còn tạo động lực giữ vững an ninh, an toàn tuyến biên giới tiếp giáp Campuchia. Khi xã biên giới trở thành “miền quê đáng sống”, sẽ thu hút nguồn lực đầu tư, phát triển kinh tế nông thôn, kinh tế biên mậu, người dân càng yên tâm bám đất, bám quê, giữ gìn đường biên, cột mốc.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Xã Lạc Quới tiếp giáp xã Soam (huyện Kirivong, tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia). Trên địa bàn xã có 4 ấp (Vĩnh Phú, Vĩnh Quới, Vĩnh Hòa và Vĩnh Thuận), tổng diện tích tự nhiên 2.483ha, trong đó đất nông nghiệp 2.255ha, tổng số 1.005 hộ dân, với 3.684 nhân khẩu.

Thuận lợi của xã Lạc Quới là có tuyến Quốc lộ N1 đi qua (dọc theo kênh Vĩnh Tế), Đường tỉnh 955B kết nối xuống trung tâm huyện; số người trong độ tuổi lao động cao (chiếm 65,1% dân số). Diện tích đất nông nghiệp rộng, thủy lợi hoàn chỉnh, được phù sa bồi đắp hàng năm, rất thuận lợi để phát huy thế mạnh sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

Xây dựng nông thôn mới xã Lạc Quới kết hợp giữ vững an ninh biên giới

Tuy nhiên, việc dựa chủ yếu vào nông nghiệp (chiếm 96% cơ cấu kinh tế), thu nhập vùng nông thôn chưa cao, cơ sở hạ tầng hạn chế, xuất phát điểm thấp là những khó khăn của Lạc Quới khi triển khai xây dựng NTM. Do vậy, ngay sau khi thành lập Ban Quản lý NTM xã Lạc Quới, từng thành viên được phân công nhiệm vụ cụ thể, nhanh chóng bắt tay vào việc.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lạc Quới Võ Văn Ban cho biết, Ban Quản lý NTM xã có 33 thành viên, do Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, 2 Phó Chủ tịch UBND xã làm phó trưởng ban, còn thành viên là cán bộ chuyên môn phụ trách, đơn vị, đoàn thể xã có liên quan, trưởng ban ấp. Đồng thời, thành lập 4 ban phát triển nông thôn ấp để thực hiện 19 tiêu chí, 57 chỉ tiêu theo Quyết định 1260/QĐ-UBND, ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh về ban hành Bộ tiêu chí “Xã NTM” tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025.

Tất cả vì người dân

Cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh, huyện, quyết tâm của cả hệ thống chính trị xã Lạc Quới góp phần tạo sự thống nhất cao giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong hành động xây dựng NTM. Khi bắt tay vào xây dựng NTM đến nay, bộ mặt nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn xã có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên.

Rõ nhất là kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu sản xuất, dân sinh. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi luôn được quan tâm; các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao được ưu tiên đầu tư phát triển.

“Từ đó, diện mạo nông thôn đã được đổi mới; bản sắc văn hóa, dân tộc được giữ vững và phát huy; hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Qua tham gia xây dựng NTM, MTTQ và các đoàn thể được củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động; trình độ dân trí, ý thức cộng đồng và chất lượng cuộc sống người dân được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngày càng được củng cố; cảnh quan môi trường nông thôn cải thiện rõ rệt” - ông Võ Văn Ban nhận xét.

Kết quả này có được nhờ trong quá trình tuyên truyền, triển khai xây dựng NTM, xã Lạc Quới nỗ lực thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở để “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, xem đây là yếu tố cơ bản có tính quyết định thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng NTM. Từ đó, tạo sự đồng thuận trong dân, giúp người dân hiểu rõ, NTM là sự nghiệp “Của dân, do dân và vì dân”, chính người dân tham gia xây dựng và thụ hưởng thành quả.

UBMTTQVN và các tổ chức đoàn thể của xã (Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Người cao tuổi) đều có mô hình hay, cách làm hiệu quả để huy động đoàn viên, hội viên tham gia phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM’’, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh’’...

Phát triển nông thôn

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lạc Quới Võ Văn Ban cho biết, qua 12 năm tập trung chỉ đạo thực hiện, đến nay, xã Lạc Quới đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, 57/57 chỉ tiêu xây dựng NTM, được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã NTM năm 2023. Trong tổng nguồn lực huy động xây dựng NTM gần 195 tỷ đồng, ngân sách Trung ương hỗ trợ hơn 70 tỷ đồng (chiếm 36%), ngân sách tỉnh 90,4 tỷ đồng (46,4%), ngân sách huyện gần 30,3 tỷ đồng (15,5%), ngân sách xã 60 triệu đồng (0,03%), vốn tín dụng 931 triệu đồng (0,5%), vốn doanh nghiệp 115 triệu đồng (0,06%), Nhân dân đóng góp 2,7 tỷ đồng (1,4%), huy động khác gần 2,2 tỷ đồng (0,1%).

Giờ đây, toàn bộ diện tích nông nghiệp trên địa bàn xã Lạc Quới đều đảm bảo điều kiện canh tác quanh năm, hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng được đầu tư hoàn chỉnh. Bên cạnh trồng lúa (5.861ha/năm), màu (180ha/năm), xã Lạc Quới còn có 2 mô hình ứng dụng công nghệ cao, gồm: Mô hình trồng nhãn, sầu riêng (4,5ha ở ấp Vĩnh Hòa); trồng mít, dừa ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước (1ha ở ấp Vĩnh Thuận). Các mô hình bước đầu có kết quả khả quan, tạo sức lan tỏa và được người dân ủng hộ.

Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của xã Lạc Quới đạt 56,37 triệu đồng/người/năm, tăng 37,5 triệu đồng so năm 2011. Đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã (bằng tổng tỷ lệ hộ nghèo đa chiều và hộ cận nghèo đa chiều) còn 3,29%, giảm 13,2% so năm 2011.

NGÔ CHUẨN