Khởi công dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 tại đặc khu Phú Quốc phục vụ APEC 2027

19/12/2025 - 08:29

 - Sáng 19/12, Chính phủ tổ chức lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại điểm cầu đặc khu Phú Quốc.

Quang cảnh buổi lễ.

Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp, với 79 điểm cầu (12 điểm cầu trực tiếp, 67 điểm cầu truyền hình trực tuyến), tượng trưng cho kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2025).

Điểm cầu trung tâm là lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic tại xã Thượng Phúc, do UBND TP. Hà Nội là cơ quan chủ quản.

12 điểm cầu chính tại các tỉnh, thành phố: Lào Cai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nội, Huế, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, An Giang, Cần Thơ, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh.

Riêng tại tỉnh An Giang, điểm cầu chính tại đặc khu Phú Quốc sẽ khởi công dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 tại đặc khu Phú Quốc do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư, cùng 3 dự án hồ nước Dương Đông 2; khu tái định cư Cửa Cạn; khu tái định cư Hàm Ninh.

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong đến dự lễ.

Dự tại điểm cầu trung tâm và điểm cầu chính có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, các bộ trưởng…

Dự tại điểm cầu đặc khu Phú Quốc có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong, cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, đặc khu Phú Quốc…

Phối cảnh dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 sắp được khởi công tại đặc khu Phú Quốc.

Theo Tập đoàn Sun Group, tuyến tàu điện đô thị (tàu điện nhẹ - LRT) đầu tiên tại Việt Nam khởi công tại Phú Quốc kết nối Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với Trung tâm Hội nghị APEC 2027.

Giai đoạn 1 của tuyến tàu điện đô thị LRT Phú Quốc được triển khai theo hình thức BOT, do Tập đoàn Sun Group làm nhà đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý II/2027. Đây là công trình hạ tầng giao thông có ý nghĩa chiến lược, đóng vai trò dẫn dắt không gian phát triển đô thị và tạo động lực tăng trưởng mới cho Phú Quốc trong giai đoạn tới.

Hiện, Sun Group là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên tại Việt Nam triển khai dự án tuyến tàu điện đô thị LRT, đánh dấu bước tham gia sâu hơn của khu vực kinh tế tư nhân vào lĩnh vực hạ tầng giao thông công cộng hiện đại.

Khi dự án được vận hành, Phú Quốc cũng sẽ trở thành địa phương đầu tiên tại Việt Nam sở hữu hình thức giao thông đô thị hiện đại này.

Dự án nằm trên trục đường tỉnh ĐT.975 rộng 10 làn xe, kết nối trực tiếp Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với Trung tâm Tổ chức Hội nghị APEC, hình thành hệ thống giao thông công cộng hiện đại, đồng bộ và chất lượng cao. Tuyến LRT có chiều dài 17,59km, gồm các đoạn trên cao, mặt đất và đi ngầm; bố trí 6 nhà ga, trong đó có 5 ga mặt đất và 1 ga ngầm tại Trung tâm Hội nghị APEC.

Phương tiện sử dụng là tàu điện 3 toa, tốc độ thiết kế 70-100 km/h, công suất vận chuyển khoảng 4.500 khách/giờ, rút ngắn thời gian di chuyển từ sân bay đến Trung tâm Hội nghị APEC và các khu du lịch ở Nam đảo Phú Quốc xuống còn khoảng 20 phút.

Theo quy hoạch, tuyến LRT sẽ tiếp tục được nghiên cứu mở rộng về Dương Đông và cảng An Thới. Sử dụng năng lượng không phát thải, tuyến tàu điện nhẹ này cũng được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông, hạn chế phương tiện cá nhân, thúc đẩy chuyển dịch sang mô hình giao thông công cộng xanh, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường.

Không chỉ mang ý nghĩa về hạ tầng giao thông, tuyến LRT còn góp phần nâng cao trải nghiệm du lịch nhờ khả năng kết nối trực tiếp từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc tới các khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và Trung tâm Hội nghị APEC. Khi đi vào vận hành, dự án sẽ góp phần định hình một Phú Quốc hiện đại, đồng bộ, tiệm cận các chuẩn mực vận hành của những điểm đến du lịch hàng đầu khu vực và thế giới như Singapore hay Dubai.

Còn dự án đầu tư hồ nước Dương Đông 2 - Dự án thành phần đầu tư xây dựng công trình là dự án nhóm B; công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, cấp II. Dự án có tổng mức đầu tư xây dựng hơn 1.520 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án trong giai đoạn 2025-2027.

Mục tiêu dự án là kịp thời hoàn thành công trình phục vụ cho Tuần lễ cấp cao APEC 2027 đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả tổng thể của dự án xây dựng và gắn liền với sự phát triển bền vững của địa phương và đất nước.

Với nhu cầu nguồn nước ngày càng lớn, trong khi đó Phú Quốc gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai các dự án hồ chứa nước theo quy hoạch chung đến năm 2040 vì nhiều lý do khách quan; điều này đòi hỏi Nhà nước và địa phương phải có giải pháp công trình phù hợp; ưu tiên đầu tư các công trình có mức độ khả thi cao nhằm đáp ứng được nhu cầu trước mắt cũng như đảm bảo sự phát triển bền vững.

Với yêu cầu trên, hồ nước Dương Đông 2 là dự án được nghiên cứu đầu tư trong giai đoạn này nhằm đảm bảo nhiệm vụ chính trị trước mắt là phục vụ tốt Hội nghị APEC 2027 và cùng với hồ chứa nước Dương Đông đảm bảo nhu cầu nguồn nước cho đặc khu Phú Quốc về lâu dài.

Hồ nước Dương Đông 2 sau khi hoàn thành, được vận hành khai thác sẽ cấp nước phục vụ sinh hoạt, du lịch, sản xuất cho địa phương với công suất 36.500 m³/ngày đêm, phục vụ nhu cầu cấp nước sinh hoạt, du lịch và sản xuất cho đặc khu Phú Quốc; góp phần cân đối nguồn cung - cầu nước trong hệ thống cấp nước toàn thành phố, giảm áp lực cho các công trình hiện có, đảm bảo cấp nước ổn định trong mùa khô và thời kỳ cao điểm; kết hợp phát triển cảnh quan và du lịch sinh thái khu vực hồ.

Còn đối với khu tái định cư Hàm Ninh và khu tái định cư Cửa Cạn, nhằm tạo quỹ đất ở để bố trí tái định cư cho người có đất thu hồi trong các dự án phục vụ tổ chức Hội nghị APEC 2027 và các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn đặc khu Phú Quốc góp phần đạt các mục tiêu phát triển lâu dài và bền vững của Phú Quốc.

Khu tái định cư Hàm Ninh quy mô khoảng 103,33ha. Tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng. Khu tái định cư Cửa Cạn có tổng mức đầu tư 1.650 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện 2 khu tái định cư trong thời gian 2025-2027.

Buổi lễ sẽ được tổ chức đồng loạt trên phạm vi toàn quốc. Tổng số có 234 công trình, dự án trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố đủ điều kiện khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật, trong đó, khởi công 148 công trình, dự án; khánh thành, thông xe kỹ thuật 86 công trình, dự án.

Có 38 dự án của các bộ, ngành; 39 dự án của các tập đoàn, tổng công ty; 157 dự án của các địa phương. Tổng mức đầu tư của 234 công trình, dự án trên 3,4 triệu tỷ đồng (nguồn vốn nhà nước tại 96 dự án hơn 627.000 tỷ đồng, chiếm 18% tổng mức và 138 dự án từ nguồn vốn khác là hơn 2,79 triệu tỷ đồng, chiếm 82% tổng mức).

Phóng viên Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang sẽ tiếp tục thông tin diễn biến buổi lễ.

Tin và ảnh: TÂY HỒ