Kiến An được công nhận đạt chuẩn “Xã nông thôn mới”

10/06/2020 - 05:15

 - Hôm nay (10-6), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Kiến An (Chợ Mới, An Giang) vui mừng đón nhận quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình công nhận xã Kiến An đạt chuẩn “Xã nông thôn mới (NTM)” năm 2019.

Qua 9 năm triển khai thực hiện với xuất phát điểm thấp, đến nay Kiến An đạt 19/19 tiêu chí và 49/49 chỉ tiêu xây dựng NTM; kết cấu hạ tầng từng bước hiện đại; đường làng, ngõ xóm được bê-tông hóa kiên cố, sạch đẹp; hệ thống kênh, mương được cứng hóa phục vụ tốt sản xuất.

Đời sống vật chất, tinh thần, thu nhập người dân nâng lên; nhiều ngôi nhà tường khang trang; cơ sở hạ tầng về điện, đường giao thông, trường học, trạm y tế được đầu tư nâng cấp; an ninh được tăng cường; hệ thống chính trị vững mạnh. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50,392 triệu đồng/người/năm (tăng 29,22 triệu đồng so năm 2011), đứng tốp đầu trong toàn huyện.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Kiến An quyết tâm duy trì nâng chất các tiêu chí nông thôn mới

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kiến An Nguyễn Thành Trung chia sẻ: “Kiến An lã xã đầu tiên của huyện Chợ Mới được chọn làm điểm xây dựng NTM, nhưng đến nay, sau 9 năm Kiến An mới hoàn thành do nhiều yếu tố khách quan. Xác định tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và nhà nước, những năm qua, Đảng bộ và chính quyền xã Kiến An đã tranh thủ mọi nguồn lực hỗ trợ, huy động xây dựng cơ sở hạ tầng, tăng cường lãnh, chỉ đạo, tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức người dân về mục đích, ý nghĩa của chương trình, quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của người dân trong xây dựng NTM bằng nhiều hình thức phong phú.

Đồng thời, phát huy sự gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; luôn quan tâm, lắng nghe ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân trong quá trình xây dựng NTM, phổ biến những cách làm hay, sáng tạo để nhân rộng, đảm bảo đạt chuẩn đúng lộ trình kế hoạch đề ra. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đoàn kết nhất trí của nhân dân, xã Kiến An đã vượt qua khó khăn và làm thay đổi diện mạo địa phương, góp phần đưa nông thôn phát triển toàn diện theo hướng văn minh, hiện đại, giảm dần khoảng cách giữa nông thôn và thành thị”.

Qua tuyên truyền đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên và người dân ngày càng nâng lên, giảm bớt tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Xã Kiến An đã huy động nguồn lực xây dựng NTM trên 232,4 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 35 tỷ đồng, chiếm 15,07%.

Qua đây cho thấy, phong trào thực sự tạo sự đồng thuận cao, thu hút được nguồn lực từ cộng đồng dân cư tham gia đóng góp tài lực và vật lực xây dựng NTM. Từ đó, diện mạo NTM ngày càng khởi sắc, đặc biệt là cảnh quan môi trường, hệ thống giao thông nông thôn, kết cấu hạ tầng xã hội và đời sống người dân được nâng lên rõ rệt.

Xã Kiến An có vị trí khá quan trọng, nằm sát trung tâm huyện, có Tỉnh lộ 942 là trục lộ giao thương quan trọng liên xã, liên huyện, liên tỉnh. Khai thác thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, nhất là vùng sản xuất rau - màu và nuôi trồng thủy sản, Kiến An đã trở thành vùng sản xuất rau - màu lớn nhất tỉnh từ đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp với hơn 750ha. Vòng quay cây màu từ  5-6 vụ/năm, bình quân mỗi ngày cung cấp ra thị trường trong và ngoài tỉnh từ vài tấn đến vài chục tấn rau, dưa các loại.

Sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện, nhờ có hệ thống đê bao kiểm soát lũ, giao thông thủy lợi nội đồng từng bước được cải tạo hợp lý, các công trình kiểm soát lũ dự án Nam Vàm Nao phát huy hiệu quả, nhân dân mạnh dạn đầu tư sản xuất đa chủng loại cây trồng.

Hiện đã chuyển dịch 22,5ha diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang màu, vườn, mang lại hiệu quả kinh tế cao; 35 hộ nuôi thủy sản với diện tích 35,2ha. Xã Kiến An có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực, đó là HTX Nông sản an toàn Kiến An - Chợ Mới liên kết với nông dân ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản với công ty, doanh nghiệp; áp dụng mô hình phát triển sản xuất gắn với ứng dụng công nghệ cao 80ha.

Cùng với phát triển kinh tế nông nghiệp, những năm qua, cấp ủy Đảng và chính quyền xã Kiến An tạo điều kiện thuận lợi, cơ chế chính sách hỗ trợ, phát triển đa dạng hóa các ngành nghề, hoạt động thương mại - dịch vụ, hàng hóa phong phú, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ đa dạng góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,20% (giảm 2,33% so năm 2011).

Kết cấu hạ tầng, hệ thống giao thông được đầu tư đồng bộ, nâng cấp chỉnh trang, tạo điều kiện thuận lợi đi lại, lưu thông hàng hóa. Tỷ lệ đường xã và đường từ trung tâm xã đến huyện được nhựa hóa, bê-tông hóa đạt 100%; đường trục ấp, liên ấp được nhựa hóa, bê-tông hóa hơn 50%.

Đặc biệt, 4 tuyến đường trục chính, nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện, như: tuyến ấp chiến lược Phú Thượng 1 - Phú Thượng 2, đường cộ Hai Thới... nhân dân đóng góp sửa chữa và xây mới 16 cầu giao thông nông thôn... Tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 98% trở lên, 94,35% hộ dân sử dụng nước sạch.

Xã có 1 chợ trung tâm Kiến Bình diện tích 3.070m2 hoạt động rất nhộn nhịp, được UBND huyện đầu tư nâng cấp phục vụ tốt nhu cầu trao đổi mua bán của người dân; 12/12 ấp văn hóa; cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn; Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh”. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự xã hội được đảm bảo. Niềm tin của người dân đối với cấp ủy Đảng, chính quyền được tăng cường, góp phần xây dựng nông thôn ngày càng khang trang.

HẠNH CHÂU