Kinh tế toàn cầu thiệt hại bao nhiêu nghìn tỷ USD do đại dịch Covid-19?

16/05/2020 - 14:35

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo kinh tế toàn cầu sẽ thiệt hại khoảng 8,8 nghìn tỷ USD do đại dịch Covid-19.

Con số này nằm trong báo cáo cập nhật được công bố hôm 15-5, dựa trên giả thiết rằng phải mất 6 tháng để khống chế virus. Mức thiệt hại này tương đương 9,7% GDP toàn cầu.

Theo báo cáo, Trung Quốc có thể là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở châu Á với thiệt hại hơn 1,6 nghìn tỷ USD. Nhật Bản có thể thiệt hại hơn 490 tỷ USD và Đông Nam Á là hơn 250 tỷ USD.

Việc đóng cửa biên giới, hạn chế đi lại và phong tỏa dự báo sẽ khiến thương mại toàn cầu giảm hơn 2,6 nghìn tỷ USD và gây tổn thất 242 triệu việc làm.

Ngân hàng Phát triển châu Á cho biết có thể giảm nhẹ tới 40% thiệt hại kinh tế nếu các chính phủ có chính sách phù hợp. ADB kêu gọi tiếp tục các nỗ lực ngăn lây lan nhằm sớm khống chế virus, đồng thời có các biện pháp bảo đảm thu nhập và việc làm, cũng như bình ổn thương mại và phân phối.

Theo MAI PHƯƠNG (An Ninh Thủ Đô)