40 năm ấy - “biết bao nhiêu tình”!

Kỳ cuối: Vun đắp mãi tình hữu nghị giữa Việt Nam - Campuchia

31/12/2018 - 09:52

 - Thời gian tới, dù bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, hai nước, hai dân tộc Việt Nam và Campuchia sẽ cùng nhau cảnh giác, đấu tranh với chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi bị kích động và thứ văn hóa bôi nhọ, vu khống, kích động, gây chia rẽ. Từ đó, không ngừng tăng cường hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện, vun đắp hơn nữa cho mối quan hệ này phát triển tốt đẹp, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, vì lợi ích của nhân dân Việt Nam và Campuchia, vì hòa bình và phát triển trong khu vực và trên toàn thế giới.

Những sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình

Sau thắng lợi vĩ đại ngày 7-1-1979, Việt Nam giúp đỡ Campuchia ngăn chặn chế độ diệt chủng quay trở lại và hồi sinh đất nước. Ngày 18-2-1979, tại Thủ đô Phnôm Pênh, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Văn Đồng và Chủ tịch Heng Samrin thay mặt Hội đồng nhân dân cách mạng Campuchia ký Hiệp ước hòa bình, hữu nghị và hợp tác. Hai bên cam kết hết lòng ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau về mọi mặt, bằng mọi hình thức cần thiết nhằm tăng cường khả năng bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và công cuộc lao động hòa bình của nhân dân mỗi nước. Thực hiện những cam kết ghi trong Hiệp ước, sau ngày chiến thắng, Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam lại tiếp tục sát cánh cùng các lực lượng yêu nước và nhân dân Campuchia ngăn chặn sự quay trở lại của chế độ diệt chủng, mang lại sự hồi sinh cho đất nước Chùa Tháp, vì hòa bình, ổn định ở khu vực. Đây là việc làm phù hợp với luật pháp quốc tế, đáp ứng nguyện vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Campuchia, thể hiện sâu sắc tinh thần quốc tế cao cả, trong sáng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, được nhân loại tiến bộ và những người có lương tri trên toàn thế giới hoan nghênh. Hàng ngàn cán bộ, chuyên gia Việt Nam được cử sang, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ Quân tình nguyện Việt Nam ở lại tiếp tục giúp cách mạng và nhân dân Campuchia.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Đồn Biên phòng Bắc Đai (trực thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh) kết nghĩa với Đại đội 2 Biên phòng (thuộc Trung đoàn Biên phòng đường bộ 601, Quân khu đặc biệt, Vương quốc Campuchia)

Từ năm 1979-1982, cùng với việc giúp bạn xây dựng, củng cố chính quyền nhân dân, Quân tình nguyện Việt Nam giúp lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia vừa xây dựng lực lượng, vừa phối hợp chiến đấu truy quét tàn quân Pôn Pốt ở các vùng biên giới phía Tây, Tây Bắc và nội địa. Nhờ đó, lực lượng cách mạng Campuchia dần dần lớn mạnh, từng bước bảo vệ vững chắc công cuộc xây dựng, hồi sinh đất nước, tạo điều kiện để quân tình nguyện Việt Nam rút dần về nước. Trên lĩnh vực kinh tế, Việt Nam, trực tiếp là Quân tình nguyện và đội ngũ chuyên gia về kinh tế đã giúp nhân dân Campuchia dần khắc phục được  hậu quả nặng nề về kinh tế mà tập đoàn Pôn Pốt để lại sau gần 4 năm thống trị. Đặc biệt, trước nạn đói và bệnh tật đe dọa nghiêm trọng đến nhân dân Campuchia, mặc dù đất nước cũng đang gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Chính phủ Việt Nam đã mở chiến dịch huy động lương thực và thóc giống cùng thuốc men, hàng tiêu dùng thiết yếu, nông cụ... chuyên chở sang cứu đói, chữa bệnh và phục vụ sản xuất nông nghiệp trước mắt ở Campuchia.

Trên lĩnh y tế, các đơn vị Quân tình nguyện Việt Nam đã nhanh chóng cử đội ngũ quân y cùng chuyên gia y tế Việt Nam sang giúp bạn từng bước khôi phục hệ thống chăm sóc sức khoẻ, tổ chức khám chữa bệnh cho nhân dân, phòng, chống dịch bệnh đang hoành hành khắp nơi. Trên lĩnh giáo dục, văn hóa, giao thông vận tải, tiền tệ, Việt Nam cũng có nhiều hoạt động hỗ trợ Campuchia. Cùng với việc giúp bạn xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, khôi phục, phát triển kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã giúp Campuchia xây dựng hệ thống chính quyền cách mạng, các tổ chức đoàn thể từ Trung ương đến địa phương và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp.

Quân cảnh Campuchia sang thăm, chúc Tết và tặng quà lãnh đạo và nhân dân tỉnh An Giang

Ngày 26-9-1989, trước sự chứng kiến của giới truyền thông quốc tế, các đơn vị cuối cùng của Quân tình nguyện Việt Nam rút quân về nước trong sự lưu luyến của nhân dân Campuchia. 40 năm qua kể từ sau Chiến thắng ngày 7-1-1979, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam – Campuchia được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân 2 nước dày công vun đắp đang không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp, mang lại lợi ích thiết thực cho hai nước. Việt Nam và Campuchia duy trì thường xuyên các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và giao lưu nhân dân  2 nước. Nhờ đó, đã góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển đi vào chiều sâu và có hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch giữa hai nước Việt Nam - Campuchia phát triển nhanh. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng trung bình khoảng 30-40%/năm, đã đạt 3,8 tỷ USD vào năm 2017. Trong 7 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 2,7 tỷ USD, tăng 18,7 % so với cùng kỳ năm 2017. Hiện nay, Việt Nam đang là đối tác thương mại lớn thứ 3 và đứng thứ 5 trong số các nhà đầu tư nước ngoài vào Campuchia. Việt Nam có trên 190 dự án đầu tư sang Campuchia được cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài. Hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, giáo dục - đào tạo, du lịch… giữa 2 nước tiếp tục phát triển. Campuchia đã tích cực hỗ trợ và giúp đỡ Việt Nam trong công tác tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sỹ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh.

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp

An Giang có đường biên giới dài gần 100km, có 5 huyện, thị xã, thành phố và 18 xã, phường, thị trấn tiếp giáp với các huyện, xã của tỉnh Takeo và Kandal (Vương quốc Campuchia). Trong các năm qua, lãnh đạo và nhân dân 3 tỉnh An Giang, Takeo, Kandal luôn tăng cường, mối quan hệ đoàn kết hữu nghị; thực hiện tốt các nội dung hợp tác hữu nghị trên nhiều lĩnh vực như: giáo dục, nông nghiệp, y tế, an sinh xã hội, kinh tế mậu dịch…

Theo Sở Ngoại vụ tỉnh, hàng năm, 3 tỉnh luân phiên tổ chức cuộc họp định kỳ (6 tháng đầu năm, cuối năm) nhằm sơ kết, tổng kết hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Qua đó, phát huy những thế mạnh, khắc phục mặt hạn chế, tìm hướng giải quyết những vấn đề phát sinh trên tuyến biên giới, với tinh thần hữu nghị và tôn trọng pháp luật của mỗi nước, với phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Tăng cường giữ vững khu vực phòng thủ ở An Giang hiện nay

Trên lĩnh vực kinh tế mậu dịch, hàng năm các tỉnh duy trì tổ chức tốt các Hội chợ Thương mại quốc tế; tổ chức Hội nghị giao thương kết nối giữa doanh nghiệp An Giang với các doanh nghiệp của Campuchia; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân qua lại biên giới trao đổi thương mại và tìm kiếm đối tác đầu tư, quảng bá sản phẩm, phát triển các điểm bán hàng Việt tại Campuchia… Theo UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, 6 tháng đầu năm 2018, An Giang tổ chức 12 đoàn công tác sang giao lưu trao đổi, thăm chúc Tết, các ngày lễ lớn của Campuchia. Đồng thời tổ chức thành công Hội chợ Thượng mại quốc tế Tịnh Biên - An Giang, có sự tham gia của nhiều lãnh đạo và doanh nghiệp của Campuchia. Hội chợ có quy mô trên 350 gian hàng, của hơn 150 doanh nghiệp đến từ Campuchia, Thái Lan và An Giang; thu hút trên 150.000 lượt khách tham quan, mua sắm; trong đó có khoảng 20.000 lượt khách từ Campuchia. Tại các cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Vĩnh Xương, cửa khẩu chính Khánh Bình, Vĩnh Hội Đông và cửa khẩu phụ Bắc Đai, hoạt động giao thương diễn ra rất nhộn nhịp. Các mặt hàng nông sản và vật liệu xây dựng của tỉnh An Giang cung cấp lên thị trường Campuchia với số lượng lớn. Đặc biệt, nhu cầu du lịch của nhân dân 2 nước trong các dịp lễ, Tết cũng tăng lên rất nhiều.

Song song đó, công tác phối hợp giữa các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng, Hải quan diễn ra tốt đẹp. Hợp tác và trao đổi thông tin giữa hai bên được thuận lợi, bảo đảm tình hình trật tự an toàn xã hội, an ninh trên tuyến biên giới; góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia và nhân dân hai bên biên giới. Hiện nay trên toàn tuyến biên giới An Giang đã có 5 ấp và 4 đồn biên phòng của An Giang ký kết nghĩa với các phum, lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Campuchia. Từ đó, góp phần thực hiện có hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm, an ninh biên giới; hỗ trợ nhau để điều tra, tìm kiếm đối tượng vi phạm pháp luật. 

Không chỉ vậy, An Giang thực hiện liên tục hoạt động cấp học bổng toàn phần cho sinh viên Campuchia (ở tỉnh Takeo, Kandal, Kompong Chhnang và Stung Treng) học bậc đại học và tiếng Việt tại Trường Đại học An Giang. Các bệnh viện huyện, thị xã, thành phố biên giới tỉnh An Giang thực hiện chính sách tiếp nhận khám và trị bệnh cho bệnh nhân Campuchia với viện phí như người Việt Nam. Đặc biệt, nhân dân Campuchia sinh sống tại vùng biên thường xuyên đến khám bệnh và điều trị nội trú, ngoại trú tại các bệnh viện tuyến huyện biên giới của tỉnh An Giang.

Thời gian tới, An Giang quyết tâm tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, gắn bó lâu đời giữa lãnh đạo và nhân dân 2 nước Việt Nam – Campuchia; thông qua đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền; tăng cường công tác phòng chống tội phạm, an ninh biên giới; tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng cho giao thương hàng hóa, kết nối giữa doanh nghiệp An Giang (Việt Nam) và các doanh nghiệp ở các tỉnh của Vương quốc Campuchia; duy trì và đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, thăm hỏi, tặng quà… nhằm góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia theo hướng  phát triển bền vững và ổn định lâu dài.

GIA KHÁNH