Kỳ lạ những hòn đá 'biết đi' trong Thung lũng chết

15/04/2020 - 08:34

Những tranh cãi về hiện tượng đá trượt tại Thung lũng chết thuộc Công viên quốc gia California, Mỹ từng tồn tại trong suốt một thời gian dài.

Hôm 12-4, NASA tiếp tục khơi gợi lại bí ẩn này khi chọn "đá trượt" là bức ảnh thiên văn trong ngày. Trong bức ảnh, một hòn đá trượt xuất hiện giữa khung hình. Làm nền cho nó là dải Ngân hà lấp lánh đằng sau. 

Hiện tượng đá trượt từng làm các nhà khoa học đau đầu trong một thời gian dài. (Ảnh: NASA) 

Đá trượt là hiện tượng các hòn đá di chuyển trên sa mạc, để lại những vệt dài mà không có sự can thiệp của con người hay động vật. 

Thung lũng chết thuộc Công viên quốc gia California, Mỹ là nơi nổi tiếng nhất với các hòn đá di chuyển theo nhiều hướng, để lại các vệt theo đủ hình dạng. 

Gió, vi khuẩn, thậm chí người ngoài hành tinh từng được nhắc đến như các giả thiết đằng sau sự di chuyển kỳ bí này. 

Khi đăng tải bức ảnh, NASA cũng đưa ra lời giải thích cho hiện tượng này. Theo đó, vào mùa đông, các tảng băng mỏng được hình thành, bên dưới chúng vẫn là nước. Khi mặt trời xuất hiện làm băng nứt thành từng mảng, những cơn gió sẽ đẩy các phần băng này mang theo các hòn đá dịch chuyển về phía trước.

"Băng và gió dường như đã giải quyết được bí ẩn này", NASA kết luận. 

Theo SONG HY (VTC NEWS)