Kỷ niệm 100 năm ngày đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo

20/12/2019 - 09:41

 - Sáng 20-12, tại An Hòa tự, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ PGHH – Huỳnh Phú Sổ (25-11 năm Kỷ Mùi – 25-11 năm Kỷ Hợi).

Kỷ niệm 100 năm ngày đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo

Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Trần Thị Minh Nga tặng hoa Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo

Kỷ niệm 100 năm ngày đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thạnh tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang chúc mừng đại lễ

Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Trần Thị Minh Nga; đại diện Bộ tư lệnh Quân khu 9; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang và huyện Phú Tân đã đến dự.

Thay mặt Chính phủ, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Trần Thị Minh Nga ghi nhận, biểu dương những đóng góp của tín đồ PGHH trong thời gian qua, trong đó nổi bật nhất là công tác xã hội- từ thiện, với việc cất nhà, xây dựng cầu nông thôn, vận động mua xe chuyển bệnh.

Bên cạnh đó, tín đồ PGHH đã nêu cao trách nhiệm công dân, sống và làm việc theo luật pháp, chủ động và kịp thời đấu tranh chống những hoạt động gây chia rẽ đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng cuộc sống mới trên địa bàn dân cư.

“Tôi mong muốn và tin tưởng rằng giáo hội tiếp tục thực hiện tốt những lời dạy của Đức Huỳnh Giáo chủ theo đường hướng hành đạo “Vì đạo pháp, vì dân tộc”, phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, phấn đấu cùng cả nước xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, đất nước ngày càng phồn vinh, hưng thịnh”- bà Trần Thị Minh Nga nhấn mạnh.

MỸ HẠNH