Kỷ niệm 104 năm Ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo

06/01/2024 - 14:16

 - Ngày 6/1/2024, tại An Hòa tự, thị trấn Phú Mỹ (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tổ chức kỷ niệm 104 năm Ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo Huỳnh Phú Sổ (25/11 Kỷ Mùi - 25/11 Quý Mão).

Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9; Tỉnh ủy – HĐND – UBND - UBMTTQVN tỉnh An Giang và huyện Phú Tân đến dự lễ

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Trương Hoàng Trọng ghi nhận, biểu dương những đóng góp của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong thời gian qua. Ðồng thời, mong muốn các vị chức việc, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tiếp tục thực hiện những hoạt động mang lại lợi ích cho xã hội, nhất là công tác từ thiện - xã hội; giữ gìn sự trong sáng của nền đạo.

Bên cạnh đó, tiếp tục chung tay góp sức cùng Nhân dân cả nước vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc; hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương và tỉnh An Giang phát động, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ban Tôn giáo Chính phủ tặng quà chúc mừng đại lễ

Tặng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang chúc mừng đại lễ

Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Phú Tân tặng hoa chúc mừng đại lễ

Trong năm 2023, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cấp toàn đạo đóng góp tiền và hiện vật trên 500 tỷ đồng, cùng chính quyền địa phương thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp phát triển kinh tế - xã hội. Các việc từ thiện được tổ chức thường xuyên, như: Xây cầu, làm đường nông thôn, khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ bệnh nhân nghèo, hiến máu nhân đạo, tặng quà gia đình chính sách, tặng học bổng cho sinh viên, học sinh nghèo hiếu học...

MỸ HẠNH