Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Lữ đoàn 6

18/11/2023 - 10:39

 - Sáng 18/11, tại TP Long Xuyên (tỉnh An Giang), Lữ đoàn 6 (Quân khu 9) tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (23/11/1963 – 23/11/2023).

Văn nghệ chào mừng tại lễ kỷ niệm

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều trao tặng Bằng khen của Bộ Quốc phòng cho Lữ đoàn 6

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Duyệt đội ngũ chào mừng sự kiện

Thượng tướng Bùi Văn Huấn (nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam); thượng tướng Nguyễn Phương Nam (nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam); thiếu tướng Nguyễn Minh Triều (Phó Tư lệnh Quân khu 9); Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình; các tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang, nguyên lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị qua các thời kỳ; lãnh đạo sở, ngành, UBND các cấp trong và ngoài tỉnh An Giang… cùng tham dự.

Cuối năm 1963, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 quyết định thành lập 2 tiểu đoàn pháo mang vác đầu tiên (phiên hiệu T10 và T18), tiền thân của Lữ đoàn 6 ngày nay. Trải qua nhiều thời kỳ, nhiều giai đoạn cách mạng, thời chiến cũng như thời bình, lữ đoàn luôn phát huy bản chất truyền thống anh hùng cách mạng, vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tặng bức trướng “Đoàn kết, hiệp đồng - Linh hoạt, sáng tạo - Đánh giỏi, bắn trúng” và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thiếu tướng Nguyễn Minh Triều chúc mừng, biểu dương thành tích xuất sắc mà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 6 đã đạt được trong suốt chặng đường 60 năm qua. Đồng thời, đề nghị đơn vị tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu tác chiến trong điều kiện mới; sẵn sàng cơ động, xử trí hiệu quả tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đảm nhiệm.

Cùng với đó, tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt chức năng đội quân công tác của quân đội trong tình hình mới; tăng cường hoạt động dân vận, lao động giúp dân, đẩy mạnh phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang Quân khu 9 chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” bằng mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả; làm sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Dịp này, Lữ đoàn 6 được nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng vì thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021 – 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

GIA KHÁNH