Kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh An Giang (26-8-1945 – 26-8-2021): Dấu ấn 76 năm “Chiến đấu anh hùng – xây dựng sáng tạo”

25/08/2021 - 19:03

 - Ngày 26-8-1945, tại Châu Đốc, tất cả thanh niên tiền phong tham gia khởi nghĩa tập hợp tại “Thành PC” (còn gọi là Thành lính tập). Sau khi lựa chọn 200 người, lãnh đạo khởi nghĩa đứng ra thành lập 1 đại đội, gồm 5 trung đội với tên gọi “Cộng hòa vệ binh” do đồng chí Hùng Cẩm Hòa làm tổng chỉ huy. Đây là đơn vị tiền thân của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

Chiến sĩ lực lượng vũ trang địa phương tỉnh An Giang luyện tập chiến đấu. Ảnh: T.L

Diễn tập phòng chống bạo động. Ảnh: TL

Chiến đấu anh hùng

LLVT tỉnh có 30 năm kiên cường đấu tranh, tự lực tự cường, anh dũng chiến đấu giành độc lập, giải phóng dân tộc (1945 - 1975). Giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954), đơn vị phải chiến đấu trong điều kiện tương quan lực lượng chiến trường không có lợi cho mình.

Mặc dù vậy, LLVT tỉnh vẫn kiên cường bám trụ, xây dựng và phát triển lực lượng, vừa phát triển chiến tranh du kích, vừa xây dựng hậu cần tại chỗ, phối hợp bộ đội chủ lực của khu, mở nhiều trận đánh giành thắng lợi vang dội. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975), sau khi có Nghị quyết 15 của Trung ương Đảng, quán triệt nghị quyết của Tỉnh ủy, LLVT tỉnh nhanh chóng được xây dựng, chuyển sang thế chiến lược tiến công trên toàn mặt trận.

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, lực lượng của ta đánh mạnh vào TX. Châu Đốc, thị trấn Tri Tôn và giữ được nhiều giờ, chiếm được nhiều mục tiêu trọng yếu. Tại huyện Tri Tôn, với chiến công 128 ngày đêm trên đồi Tức Dụp, LLVT địa phương anh dũng chiến đấu, đánh lui các đợt tiến công của địch. Chiến công trên đồi Tức Dụp trở thành biểu tượng của LLVT tỉnh, được Trung ương Cục tặng 8 chữ vàng “Kiên cường bám trụ, giữ vững núi Tô”.

Tiếp sau đó là 14 năm xây dựng LLVT vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biên giới, làm tròn nghĩa vụ quốc tế, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh (1975-1989). Từ 1975 - 1977 là những năm tháng đầy khó khăn, thử thách đối với cấp ủy, chính quyền và LLVT địa phương: vừa tiến hành truy quét, tiêu diệt bọn tàn quân, phản động tại các huyện nội địa, vừa tổ chức lực lượng chiến đấu bảo vệ biên giới, chống lại bọn Pol Pot xâm lược.

Cuối năm 1978, LLVT tỉnh An Giang vinh dự được Quân khu giao nhiệm vụ nổ súng đầu tiên, mở màn chiến dịch phản công chiến lược trên hướng tiến công chủ yếu của Quân khu 9. Chỉ trong 1 tuần, LLVT tỉnh cùng với đơn vị bạn và cấp trên đánh chiếm hậu cứ cấp trung đoàn và sư đoàn của địch, diệt và bắt sống hàng trăm tên, thu hàng chục tấn vũ khí, góp phần giải phóng 2 tỉnh Kandal và Takeo, cứu hơn 1 triệu người dân Campuchia thoát chết dưới bàn tay Pol Pot. Một bộ phận LLVT tỉnh tiếp tục được phân công tham gia đội quân tình nguyện ở lại giúp bạn xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng đến năm 1988.

Xây dựng sáng tạo

Kế thừa thành quả mà thế hệ cán bộ, chiến sĩ đi trước để lại, LLVT tỉnh đã và đang phát huy cao độ truyền thống cách mạng, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nắm vững nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong thời kỳ đổi mới, LLVT tỉnh thường xuyên làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với công an, biên phòng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn. Công tác giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”. Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu. Công tác xây dựng Đảng thường xuyên đổi mới nội dung, phong cách lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Phát huy chức năng của đội quân công tác, lao động sản xuất, LLVT tỉnh đã tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển KT - XH, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh như: giúp dân giảm nghèo và phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhất là ở địa bàn vùng đồng bào dân tộc, vùng biên giới.

Thông qua các đợt hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã tham gia hàng chục nghìn ngày công tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Tết quân - dân”; thăm hỏi, tặng quà cho hàng nghìn lượt đối tượng chính sách, với số tiền hàng tỷ đồng, góp phần quan trọng củng cố và tăng cường mối đoàn kết gắn bó quân - dân, giữ vững và phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội cụ Hồ”.

Phát huy đội quân chiến đấu trong thời bình, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh lại bước vào “cuộc chiến mới”, phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong mọi tình huống. Hình ảnh người quân nhân cách mạng “chống dịch như chống giặc”, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân trong hoạn nạn đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp, là chỗ dựa vững chắc, niềm tin tuyệt đối của đồng bào đối với Đảng, nhà nước, quân đội. 

Với truyền thống “Chiến đấu anh hùng - xây dựng sáng tạo” của LLVT tỉnh, mỗi cán bộ, chiến sĩ nguyện ra sức học tập, trau dồi đạo đức cách mạng; phát huy vai trò làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và là lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Đại tá CHAU CHẮC

Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang