Kỳ vọng của đảng viên và nhân dân vào Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chợ Mới, nhiệm kỳ 2020-2025

31/07/2020 - 07:04

 - Chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025, các cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đặt niềm tin vào thành công của đại hội sẽ mang đến cho Chợ Mới một khí thế mới, một quyết tâm mới trên con đường xây dựng và phát triển quê hương...

* Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Chợ Mới Trần Thị Yến Châu:

“Tôi mong Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ nhiệm kỳ mới phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, khắc phục những hạn chế, tồn tại đưa huyện nhà phát triển xứng tầm. Đó là: đầu tư cơ sở hạ tầng thị trấn Chợ Mới, thị trấn Mỹ Luông, xã Hội An, đường giao thông (dự án mở rộng kênh A-B) Nam Vàm Nao giai đoạn 2 từ thị trấn Chợ Mới kết nối đến cụm công nghiệp Hòa Bình-Hòa An đấu nối cầu Vàm Cống, cầu Cao Lãnh tuyến quốc lộ 80B, tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Trung Lương 2. Tạo quỹ đất sạch kêu gọi cụm công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao Hòa Bình - Hòa An theo trục mở giao thông mới và du lịch sinh thái - tâm linh - homestay 3 xã cù lao Giêng; xây dựng cụm, tuyến dân cư cho thị trấn Chợ Mới và vùng sạt lở An Thạnh Trung. Giữ vững truyền thống đoàn kết của Đảng bộ qua các thời kỳ, coi trọng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ có đức, có tài, xứng tầm trong tình hình mới để lãnh đạo, điều hành huyện phát triển kinh tế - xã hội vượt bậc, hoàn thành huyện nông thôn mới, đời sống người dân nâng cao”.

* Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chợ Mới Nguyễn Văn Trí:

“Tôi mong BCH nhiệm kỳ mới tập trung nâng cao thu nhập cho người dân, cải thiện diện mạo nông thôn; tạo đột phá mới trong quy hoạch lại vùng sản xuất; cơ cấu lại và xác định sản phẩm chủ lực của huyện. Từ nghị quyết của huyện, định hướng giúp nông dân lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi; hình thành vùng sản xuất hàng hóa, an toàn theo hướng hữu cơ, gắn với thị trường tiêu thụ. Cần nhiều giải pháp quyết liệt hơn trong đầu tư chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp ứng dụng công nghệ, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ. Đầu tư công trình trọng điểm, phục vụ giao thông thủy lợi nội đồng và vùng chuyển dịch theo quy hoạch; kêu gọi đầu tư kết nối sản xuất đến chế biến gắn thị trường tiêu thụ... Từ mô hình hội quán, tổ hợp tác phát triển chương trình OCOP, gắn dự án phát triển bền vững vùng cây ăn trái và sản phẩm các làng nghề... để có thể kéo lao động trẻ có tay nghề về làm việc tại địa phương, không phải đi làm thuê xa nhà, mà họ sẽ làm chủ trên mảnh đất Chợ Mới thân thương”.

* Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Mỹ Hội Đông Võ Trung Hiếu:

“Tôi tin tưởng BCH khóa mới sẽ đoàn kết, quyết tâm, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước và hệ thống chính trị; phát huy dân chủ, khai thác tốt lợi thế, nguồn lực con người và xã hội để đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội và dân sinh.

Tôi mong BCH Đảng bộ huyện sẽ khắc phục hạn chế về quy hoạch sản xuất nông nghiệp, một số dự án về ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp triển khai chưa đạt yêu cầu; chưa có giải pháp trong phát triển giống cây trồng, nhất là cây ăn trái một số loại có biểu hiện thoái hóa; sản xuất còn tự phát, sức cạnh tranh còn thấp, các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thiếu bền vững... để nông nghiệp phát triển bền vững hơn”.

* Bí thư Huyện đoàn Chợ Mới Nguyễn Thị Bích Liễu:

“Với một niềm tin và sự kỳ vọng mỗi đoàn viên, thanh niên rất tự hào với sự kiện chính trị trọng đại này, luôn dõi theo và gửi gắm tới đại hội sẽ đề ra các chủ trương, giải pháp đúng đắn, phù hợp, tạo sự đồng thuận để đưa Chợ Mới phát triển nhanh, bền vững.

Qua việc dám nhìn thẳng vào sự thật và đánh giá đúng thực trạng của địa phương, với tầm nhìn và năng lực, tôi mong các đồng chí được trúng cử lần này sẽ có những quyết sách mới, quan tâm lãnh, chỉ đạo chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân, định hướng người dân đột phá phát triển nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời, khơi dậy và huy động tối đa các nguồn lực, phát huy mạnh mẽ vai trò của nhân dân và doanh nghiệp trong đầu tư phát triển. Khai thác và phát huy mạnh mẽ tiềm năng du lịch, nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài, bồi dưỡng nhân lực, đầu tư các công trình phúc lợi xã hội, để huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023”.

HẠNH CHÂU